Vô địch SEA Games, U23 VN sẽ lĩnh hơn 1 triệu USD

Thể thaoThứ Tư, 12/10/2011 02:45:00 +07:00

(VTC News)- Cả bầu Đức lẫn Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank, Phó chủ tịch VFF tuyên bố thưởng cho đội U23 tổng cộng 1 triệu USD nếu VĐ SEA Games 26.

(VTC News)- Sau khi cả bầu Đức lẫn Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank, Phó chủ tịch VFF tuyên bố thưởng cho đội U23 tổng cộng 1 triệu USD nếu VĐ SEA Games 26, đến lượt một số mạnh thường quân khác bày tỏ ý định, móc hầu bao, sẵn sàng mất tiền nếu như thầy trò HLV Falko Goetz lên ngôi tại đất Indonesia trong tháng 11 này.

Đây chính là thông tin được đích thân Chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ cung cấp tại buổi họp báo, công bố giải bóng đá giao hữu quốc tế VFF Cup Eximbank 2011 sáng nay tại Hà Nội.

Ông Hỷ cho biết khi có mặt tại Pleiku theo dõi giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2011, ông đã nhận được thông báo về mức thưởng kỷ lục nói trên dành cho đội U23 VN.

VFF Cup là đợt sát hạch cuối cùng của U23 VN cho SEA Games 26. Ảnh: Quang Minh  
Bên cạnh bầu Đức của HAGL và Ngân hàng Eximbank, nơi Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đóng vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định vẫn còn một số nhà tài trợ khác muốn treo thưởng cho đội U23 nhưng ở thời điểm hiện tại VFF chưa muốn công bố để tránh áp lực thành tích đối với các cầu thủ.

Ngoài ra, từ chính VFF cũng sẽ có những khoản tiền thưởng tương xứng với thành tích mà đội U23 VN sẽ đạt được tại SEA Games 26 sắp tới. Ngay cả khi không VĐ SEA Games, U23 VN cũng vẫn sẽ nhận được tiền thưởng từ VFF, tất nhiên còn phụ thuộc vào thành tích đạt được, càng cao sẽ càng được thưởng lớn.

Mặc dù vậy, số tiền mà VFF có thể chi cho U23 VN trong việc chi thưởng chắc chắn sẽ không thể nhiều hơn con số 500.000 USD từ bầu Đức hay Ngân hàng Eximbank được vì VFF không lấy đâu ra nhiều tiền đến thế.

Trước đây, kế hoạch của đội U23 VN là sẽ lên đường sang Indonesia tham dự SEA Games 26 từ ngày 4/11 nhưng do mới đây nước chủ nhà thay đổi, đẩy lịch thi đấu môn bóng đá nam lên sớm hơn 3 ngày nên U23 VN giống như các ĐT khác trong khu vực rơi vào thế bị động trong kế hoạch chuẩn bị.

Các cầu thủ U23 VN hướng đến SEA Games 26 với quyết tâm cao nhất. Ảnh: Quang Minh  
Được biết, sau khi có kết quả bốc thăm vào ngày 18/10 tới, VFF mới quyết định ngày lên đường đối với đội U23 VN. Hiện tại VFF vẫn chưa quyết định có cử cán bộ tham dự lễ bốc thăm chia bảng hay sẽ nhờ cán bộ đại sứ quán VN đại diện bốc thăm.

Trở lại với VFF Cup từ 19 đến 23/10 trên SVĐ QG Mỹ Đình, bước tổng duyệt quan trọng cho SEA Games 26, mặc dù Thái Lan kín lịch nên đã từ chối lời mời của VFF và Indonesia cũng không tham dự nhưng lãnh đạo VFF tin tưởng đây vẫn là một giải đấu có chất lượng, thu hút được đông đảo người hâm mộ VN.

Trong khi HLV trưởng Falko Goetz muốn U23 VN thắng mọi trận đấu tại giải để tạo đà tâm lý quan trọng cho SEA Games thì Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết mục tiêu của đội ở VFF Cup không phải đạt thành tích, tức ngôi VĐ bằng mọi giá.

Tiền thưởng dành cho đội VĐ VFF Cup là 25.000 USD, hạng nhì 10.000 và hạng ba là 5000 USD.

Thông tin liên quan VFF Cup

Ngoài một tổ trọng tài Thái Lan được AFC cử sang làm nhiệm vụ, các trận đấu của VFF Cup 2011 còn được điều khiển bởi một tổ trọng tài FIFA người VN, đó là Võ Minh Trí, Phùng Đình Dũng (trọng tài chính) và Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Hà (trợ lý trọng tài).

Vé xem VFF Cup có 4 mức 150.000, 120.000, 80.000 và 50.000


Chí Tâm
Bình luận
vtcnews.vn