V-League hậu cú sốc bầu Kiên: Chưa thay trưởng giải

Thể thaoThứ Sáu, 09/09/2011 07:37:00 +07:00

(VTC News)- Tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng yêu cầu Thường trực VFF phải nhìn thẳng vào sự thật.

(VTC News)- Tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đồng thời cũng là đại diện nhà tài trợ Eximbank yêu cầu Thường trực VFF phải nhìn thẳng vào sự thật, thay cả Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn lẫn Phó TTK, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi. Thế nhưng, lời nói của ông Dũng chẳng khác nào "đá ném ao bèo".

Vướng mắc là ở chỗ, ông Lê Hùng Dũng vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank, đơn vị tài trợ cho V-League trong ba năm với hợp đồng trị giá 30 tỷ/mùa giải nhưng đồng thời cũng là Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF.

Thế nên, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đại diện Thường trực VFF cùng các Ủy viên BCH coi đó như lời nói thoảng qua. Mặc dù đích thân ông Dũng tại Hội nghị tổng kết đã yêu cầu Thường trực VFF đưa vấn đề thay cả Trưởng BTC giải lẫn Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG ra bàn bạc tại Hội nghị BCH lần thứ 5, khóa VI diễn ra trong ngày hôm nay, 9/9 nhưng kết luận cuối cùng như Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung trả lời tại cuộc họp trao đổi thông tin sau Hội nghị BCH là: Tạm thời chúng tôi chưa bàn đến vấn đề nhân sự.

Ghế Trưởng BTC của ông Dương Nghiệp Khôi đang lung lay. (Ảnh: Quang Minh) 

Dù vậy, Phó tổng thư ký, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cũng trả lời một cách lấp lửng: "Mùa giải năm nay tôi cùng các thành viên trong bộ phận điều hành đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đưa giải về đích an toàn nhưng nếu năm tới, tổ chức lựa chọn người khác làm Trưởng BTC giải, tôi có thể nghỉ.

Người khác thay thế tôi làm Trưởng giải cũng là điều tự nhiên, vậy thôi".

Cũng theo Phó tổng thư ký, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi, việc số lượng khán giả đến sân năm nay thấp hơn các năm trước có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là việc lịch thi đấu phải nhiều lần điều chỉnh, phục vụ cho kế hoạch tập trung, tập luyện của ĐTQG.

Thực trạng một số CLB sau khi đã đủ điểm, đạt mục tiêu thì thi đấu cầm chừng, thậm chí có biểu hiện buông, ông Khôi cho rằng ở Ý, Tây Ban Nha hay Anh cũng có tình hình tương tự. BTC giải chỉ có thể yêu cầu các CLB thể hiện tính chuyên nghiệp.

Về vấn đề sai sót của các trọng tài, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cho biết: "BTC giải và Hội đồng trọng tài QG không chấp nhận sai sót của các trọng tài.

Riêng trường hợp của hai cá nhân trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng là Trần Công Trọng cùng Nguyễn Văn Quyết, chúng tôi đã có văn bản trình lên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ vào ngày 9/8, trước hai vòng đấu cuối cùng của mùa giải, đề nghị không mời hai trọng tài này làm nhiệm vụ trong các mùa giải tiếp theo.

Trọng tài Trần Công Trọng cùng đồng nghiệp Nguyễn Văn Quyết bị VFF "trảm" vĩnh viễn. Ảnh V.S.I 

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mùa giải chưa kết thúc nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin rộng rãi tới báo chí. Bản thân tôi với tư cách Trưởng BTC giải cũng chỉ có thẩm quyền đình chỉ làm nhiệm vụ đến hết giải".

Theo đúng khuyến cáo của FIFA, kể từ mùa giải tới, Hội đồng trọng tài QG sẽ được thay thế bằng Ban trọng tài, trực tiếp thực hiện việc phân công trọng tài trong các trận đấu.

Người đứng đầu ban này sẽ là một trong số các Ủy viên BCH và có thể là người thuộc các LĐBĐ địa phương.

Với quyết định đã được thông qua tại Hội nghị BCH hôm nay, dù chưa đề cập đến vấn đề nhân sự mà mới chỉ tính đến phương án, giải pháp khắc phục thiếu sót nhưng việc Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi, bố đẻ của còi đồng Nguyễn Trọng Thư, bố vợ còi vàng Võ Quang Vinh rời ghế đứng đầu bộ phận trọng tài không còn xa.

HP.HN bị xóa sổ khiến lãnh đạo VFF tiếc? Ảnh: Quang Minh 

HP.HN bỏ là bình thường, mời an ninh điều tra cáo buộc trọng tài xin tiền

Vài ngày trước khi Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, Hội nghị BCH lần thứ 5, khóa VI diễn ra, thông tin Tập đoàn Hòa Phát HN chính thức bỏ đầu tư bóng đá, bán suất V-League cho HN.ACB được xác nhận.

Khi được hỏi về vấn đề này, cả việc có tới 7 đội bóng sẵn sàng ly khai V-League, tự tổ chức giải đấu riêng, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn nêu quan điểm:

"Việc có một CLB rút lui là điều vô cùng đáng tiếc. Tôi biết anh Tuấn, anh Long của HP.HN yêu bóng đá lắm. Tôi cũng chia sẻ quyết định của các anh ấy, dù sao đó cũng là quyết định mà cá nhân tôi cảm thấy bất ngờ.

BĐVN hiện nay gắn liền với cơ chế thị trường và cần phải đồng bộ mọi bộ phận.

Việc một CLB rút đi hay một CLB phá sản tôi nghĩ cũng là điều bình thường của BĐCN.

Trước đó, trong bài phát biểu gây sốc tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, bầu Kiên cung cấp một thông tin động trời là trước khi trận đấu HP.HN- ĐTLA (lượt về) diễn ra, lãnh đạo CLB đã được một số trọng tài gợi ý chi 500 triệu đồng để họ bắt, đảm bảo HP.HN sẽ thắng trận.

Với cáo buộc này, VFF đang phản ứng khá dè dặt, cụ thể là cách nói chung chung, mời bộ phận an ninh vào cuộc điều tra. Nếu thực có chuyện đó thì ai là người gợi ý và cần rút kinh nghiêm. Khi nhắc đến vấn đề này Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi còn 'trách' bầu Kiên là sao anh không nói cho tôi chuyện đó trước?!

Khác với Hội nghị tổng kết mùa giải, Hội nghị BCH VFF do là chuyện người nhà đóng cửa bảo nhau nên báo chí không được phép tham dự.

Một mặt VFF thừa nhận đã có một số sai sót nhưng cũng yêu cầu báo chí, dư luận cần công bằng hơn khi phán xét.

Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn