HLV Lê Thụy Hải: "Cho tôi nghỉ à, xin cảm ơn"

Thể thaoThứ Sáu, 15/07/2011 07:01:00 +07:00

(VTC News)- Một ngày trước cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng tại vòng 22 V-League, ban lãnh đạo Thanh Hóa bất ngờ đưa trợ lý Đàm Văn Hải lên thay HLV Lê Thụy Hải.

( VTC News) - Một ngày trước cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng tại vòng 22 V-League, ban lãnh đạo Thanh Hóa bất ngờ đưa trợ lý Đàm Văn Hải lên thay HLV trưởng Lê Thụy Hải. Nguyên nhân thì ai cũng hiểu đó là bắt nguồn từ trận thua 2-3 đầy thất vọng trước SLNA cách đây vài ngày.

Trong trận đấu đó, Thanh Hóa dù được chơi tại sân nhà, nơi họ bất bại suốt từ đầu mùa giải nhưng họ lại mắc nhiều sai sót và rốt cuộc để thua chung cuộc 2-3.

Điều đáng nói là HLV Lê Thụy Hải đã cất hàng loạt trụ cột như Mạnh Dũng, Đình Tùng trên ghế dự bị và sử dụng hàng loạt cầu thủ trẻ. Chính điều đó đã khiến dư luận người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa bức xúc.

HLV Lê Thụy Hải phủ nhận chuyện Thanh Hóa buông ở trận thua SLNA. Ảnh: V.S.I

Là HLV, ông Hải có lý do riêng cho những quyết định của mình bởi theo vị HLV người Hà Đông này, với lực lượng hiện nay, Thanh Hóa có được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng đã là tốt lắm rồi.

Thế nhưng, từ bên ngoài nhìn vào, việc Thanh Hóa đá bằng đội hình 2 lại mắc nhiều sai sót rồi để thua là khó chấp nhận. Và sức ép từ dư luận, suy nghĩ từ chính bản thân đã khiến lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đi đến quyết định thay HLV Lê Thụy Hải chỉ hơn một ngày trước trận đấu gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 22.

Không trực tiếp xác nhận thông tin mình chia tay Thanh Hóa nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng bày tỏ những quan điểm riêng của mình: "Thua theo tôi là chuyện bình thường, còn mọi thứ để họ đánh giá. Khán giả Thanh Hóa thì cứ thích theo ý người ta.

Không ai có thể bán, làm HLV càng không thể bán, muốn bán phải xui cầu thủ chứ. Mà giả sử muốn bán thật thì phải chia tiền chứ mà làm như thế thì bao nhiêu năm tháng cầu thủ, HLV của tôi vứt đi đâu.

Tôi rất buồn khi nghe nhiều người nói đội Thanh Hóa bán độ. Tôi chưa nghe lãnh đạo nói gì nhưng nếu họ cho tôi nghỉ bây giờ thì càng tốt. Nếu các anh ấy thay tôi thì tôi xin cảm ơn. Tôi cũng sẵn sàng xin nghỉ.

Thanh Hóa được như bây giờ là tốt rồi còn đòi gì nữa"...

Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn