BLV Quang Huy: 90’, 1 bàn thắng và M.U “kết liễu” Barca

Thể thaoThứ Bảy, 28/05/2011 06:00:00 +07:00

(VTC New) - Đó là nhận định toàn cảnh của BLV Quang Huy về trận chung kết trong mơ Champions League 2011 giữa hai đội bóng M.U và Barcelona.

(VTC New) - Đó là nhận định toàn cảnh của BLV Quang Huy về trận chung kết trong mơ Champions League 2011 giữa hai đội bóng được xem là mạnh nhất thế giới thời điểm này: MU – Barcelona.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn ngắn của VTC News với BLV Quang Huy về trận chung kết Champion League 2011 ngày 28/5:

PV: Trận đấu M.U – Barca gợi ngay đến điều gì trong anh?

BLV Quang Huy: Không thể là gì khác ngoài bóng đá tấn công. Đó là “bữa tiệc cuối cùng” và thịnh soạn nhất của mùa giải.

Barca có đánh chết cũng không từ bỏ tấn công. M.U được coi lép vế hơn trong kiểu chơi tấn công này. Nhưng họ đá ở Wembley và nó có khác gì sân nhà đâu. Một điều nữa. Trước trận chung kết có thông tin, Sir Alex liên lạc với Mourinho đề tìm hiểu cách đá phòng ngự của Mourinho. Nhưng như tôi nói ở trên, hai đội sẽ đá tấn công và như vậy có nghĩa là M.U không chọn lối đá phòng ngự tiêu cực.

Sẽ có một bữa tiệc của bóng đá tấn công ở Wembley (Ảnh: Quang Minh) 

-  Anh nghĩ “bữa tiệc” sẽ khởi đầu như thế nào?

BLV Quang Huy: Không loại trừ sự thăm dò ban đầu.

- Hai năm trước, cũng trong “bữa tiệc cuối cùng” ở Rome, “bữa tiệc” có tính chất quan trọng y hệt ở London rạng sáng mai. M.U đã đánh phủ đầu nhưng không thành rồi thua. Cuộc tái chiến này, Sir Alex sẽ làm gì?

BLV Quang Huy: Khó lường lắm! Tôi nghĩ thế.Ở M.U hiện tại không có ai là không thể thay thế. Vì “không thể không thay thế” mà trở nên khó lường.

Hai năm trước M.U đá phụ thuộc nhiều vào yếu tố cá nhân. Ronaldo bị bắt chết, Darren Fletcher không thể vào sân. Đó là một trong những lý do khiến M.U thua.

Mùa này, M.U chơi đồng đều và nếu có bị Barca dồn ép, tôi nghĩ họ đứng vững.

- Vậy theo anh, điều gì sẽ quyết định trận đấu khi cả hai cùng tấn công?

BLV Quang Huy: Sự may mắn và sự tỏa sáng cá nhân trong một thời điểm. Barca có Messi, M.U đang có Chicharito.

Messi là điểm yếu của Barca nếu anh ta bị bắt chặt. Nhưng ngược lại trong một ngày đẹp trời, dù toàn bộ cầu thủ xứ Catalan chơi dưới phong độ mà mình Messi tỏa sáng cũng đủ định đoạt trận đấu.

- Tôi nghĩ điểm yếu của Barca không chỉ có Messi?

BLV Quang Huy: Đúng thế, còn có hàng thủ. Pique hay mắc sai lầm, Puyol đang đuối. Và nếu Chicharito liên tục quấy đảo, hàng thủ này sẽ mệt đấy. Rất có thể tiền đạo người Mexico sẽ ghi bàn.

- Vậy có nghĩa là theo anh...?

BLV Quang Huy: Theo tôi M.U sẽ vượt qua Barca với tỷ số 1-0 và trận đấu được định đoạt trong 90 phút.

- Xin cảm ơn anh về những nhận định thú vị vừa rồi!

Hà Thành (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn