HLV nội nói gì về trận chung kết M.U- Barca?

Thể thaoThứ Năm, 26/05/2011 07:25:00 +07:00

(VTC News)- Đang bận rộn cùng Navibank SG, Hòa Phát HN nhưng các HLV Mai Đức Chung và Nguyễn Thành Vinh vẫn rất hào hứng khi trao đổi về trận chung kết CL.

( VTC News) - Đang bận rộn cùng các CLB Navibank SG, Hòa Phát HN tại giai đoạn lượt về V-League 2011 nhưng các HLV Mai Đức Chung và Nguyễn Thành Vinh vẫn rất hào hứng khi trao đổi với VTC News về trận chung kết Champions League giữa Manchester United và Barcelona.

HLV Mai Đức Chung: M.U lợi thế nhưng Barcelona sẽ thắng

"Theo tôi đây là trận chung kết cực kỳ xứng đáng cho cả hai đội Manchester United và Barcelona. Phải nói đây là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đối lập nhau, một bên là bóng dài, thể lực, đó là M.U. Phía bên kia là lối đá kỹ thuật của Barcelona, kỹ thuật nhưng cũng rất thực dụng.

HLV Mai Đức Chung tin Barcelona sẽ thắng trong 90 phút

Thật khó khăn để dự đoán ai thắng, ai thua trong trận đấu này. Cả hai đội đều xứng đáng vô địch cả. Tuy nhiên, nếu xét về thực lực, theo tôi M.U đang có lợi thế một chút. Họ được đá tại nước Anh, khán giả ủng hộ lớn. Trong khi đó, bên Barcelona cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này bằng cách đến địa điểm thi đấu từ sớm để luyện tập.

Tôi nghĩ ai thua cũng tiếc cả, ai thắng thì cũng xứng đáng thôi. Cơ hội thì tôi hơi nghiêng về Barcelona. Tại sao tôi nói như vậy, bởi vì xét tổng quan các trận đấu giữa hai đội từ trước đến nay, Barcelona thắng nhiều hơn và lần này họ cũng sẽ thắng thôi vì đang có phong độ tốt, lực lượng đầy đủ.

Tôi cho rằng, trận đấu sẽ kết thúc trong 90 phút và Barcelona sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc nhưng sẽ chỉ với tỷ số sít sao thôi".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Messi cùng Rooney sẽ bùng nổ

"Tôi nghĩ trận đấu này sẽ mang tính chất bùng nổ. M.U có thể coi là được đá tại sân nhà còn Barcelona  thực ra là đội bóng có tính chất kỹ thuật, tư duy cao, đá có tính chất đẳng cấp.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, Messi cùng Rooney là những người xuất sắc hơn cả

M.U đang có lợi thế về tinh thần hơn, thể lực hơn. Theo tôi đây là trận đấu hay sẽ hai trường phái, một bên là kỹ thuật, tư duy một bên là thể lực. Mặc dù M.U đang có nhiều lợi thế nhưng tôi cho rằng Barcelona sẽ thắng với tỷ số 2-1.

Lực lượng hai đội đều đồng đều nhưng nếu để hy vọng và chờ đợi  hay nhất thì tôi nghĩ Messi của Barcelona cùng Rooney của M.U xứng đáng hơn cả. Đây là những cầu thủ hàng đầu của Argentina và Anh cũng như thi đấu cực kỳ xuất sắc trong đội hình các CLB của họ họ sẽ bùng nổ ở trận chung kết".

Chí Tâm (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn