Cầu thủ Thanh Hóa bị tấn công ngay trước trận đấu

Thể thaoThứ Bảy, 21/05/2011 08:02:00 +07:00

Chỉ ít phút trước khi trận đấu giữa HN.ACB và Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy diễn ra, đã có một sự cố an ninh xảy ra, liên quan đến các cầu thủ Thanh Hóa.

( VTC News) - Chỉ ít phút trước khi trận đấu giữa HN.ACB và Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy diễn ra, đã có một sự cố an ninh xảy ra, liên quan đến các cầu thủ Thanh Hóa.

Trung vệ Xuân Hợp cùng một số cầu thủ khác của Thanh Hóa không được đăng ký thi đấu trận này như Văn Hiển hay Văn Thắng trên đường đi uống nước về đã va chạm với nhóm CĐV quá khích của CLB HN.ACB bên ngoài sân, gần khu vực cửa 7.

Tinh thần các cầu thủ Thanh Hóa bị ảnh hưởng sau khi Xuân Hợp bị đánh. Ảnh: Quang Minh

Một trong số hooligan đội chủ nhà thậm chí còn dùng tuýt nước để tấn công, Văn Thắng, Văn Hiển tránh được nhưng Xuân Hợp thì bị lĩnh trọn một cú đập khá mạnh vào đầu và bị chảy máu. Sau khi được bác sỹ đội Thanh Hóa sơ cứu tại chỗ, Xuân Hợp đã được nhân viên y tế tại sân Hàng Đẫy đưa vào bệnh viện Xanh Pôn điều trị.

Tại đây, các bác sỹ phát hiện Xuân Hợp có một vết rách dài 5cm trên vùng đỉnh đầu và buộc phải khâu 5 mũi. Mặc dù có thể trở lại sân theo dõi trận đấu ngay sau đó nhưng Xuân Hợp cũng như nhiều cầu thủ khác của Thanh Hóa vẫn cảm thấy hoang mang khi ngang nhiên bị tấn công ngay trước trận đấu.

Mai Xuân Hợp với vết băng trên đầu sau khi từ bệnh viện Xanh Pôn trở lại sân (Ảnh: Quang Minh) 


Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng đã trực tiếp hỏi han Xuân Hợp về sự việc đã xảy ra và tường trình trong báo cáo gửi lên BTC giải.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải sau trận đấu cho biết, việc Xuân Hợp bị tấn công đã ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Thanh Hóa khác.

Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn