Đấu sớm vòng 12 V-League: HN T&T quyết ngáng chân SLNA

Thể thaoThứ Hai, 04/04/2011 08:28:00 +07:00

(VTC News)-Do Hà Nội T&T và SLNA cùng vướng lịch thi đấu AFC Cup nên cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt trận thứ 12 được đẩy xuống đá sớm trước cả vòng đấu thứ 10

(VTC News) - Do Hà Nội T&T và SLNA cùng vướng lịch thi đấu AFC Cup, nên cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt trận thứ 12 được đẩy xuống đá sớm trước cả vòng đấu thứ 10. Điều chỉnh lịch là việc của BTC, còn thi đấu là chuyện của hai đội và mục tiêu của SLNA nhất là Hà Nội T&T không gì khác ngoài chiến thắng.

SLNA với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp đã đàng hoàng chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng, được 19 điểm, hơn chính ĐKVĐ Hà Nội T&T tới 6 điểm. Nói thế cũng đồng nghĩa với việc, ngay cả khi có thắng ở cuộc đối đầu này, Hà Nội T&T cũng không thể chiếm ngôi đầu của đội bóng xứ Nghệ được nhưng cái chính là kết quả đó nếu có được sẽ tạo cú hích tinh thần cho HLV Phan Thanh Hùng cùng các học trò trong giai đoạn phải vắt kiệt sức, chinh chiến ở nhiều mặt trận như hiện nay.

Công Vinh (trái) được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống cho hàng tấn công của Hà Nội T&T. (Ảnh: V.S.I)

Trong mùa giải này, mỗi lần thi đấu tại sân nhà Hàng Đẫy, các cầu thủ Hà Nội T&T thường tỏ ra rất may mắn. Có những trận họ chơi không hay, cơ hội không nhiều hơn đối thủ nhưng cuối cùng vẫn có được các bàn thắng quyết định để giành trọn 3 điểm hay tránh được nguy cơ phải trắng tay tại sân nhà. Mối duyên ấy có lẽ sẽ còn theo chân họ rong trận đấu này khi mà Công Vinh, Benicio, Gonzalo đều đã thi đấu trở lại dù chưa đạt phong độ cao. It nhất các CĐV Hà Nội T&T vẫn còn nhiều điều để hy vọng.

Sân nhà là lợi thế của Hà Nội T&T, đó là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, chứng kiến phong độ ấn tượng mà các cầu thủ SLNA thể hiện ở những vòng đấu gần đây, CĐV chủ nhà và chính BHL, các cầu thủ Hà Nội T&T chắc chắn không thể xem thường.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà SLNA qua mặt được mọi đối thủ để lấy ngôi đầu bảng dù chỉ là tạm thời. Chỉ cần thi đấu đúng sức, SLNA có thể lấy điểm ngay cả ở những trận đấu sân khách chứ không riêng gì sân nhà. Hơn nữa, sân Hàng Đẫy chưa hẳn đã là nơi 'đi dễ, khó về' với đội bóng xứ Nghệ trong nhiều mùa giải.

SLNA đang đạt phong độ cao. (Ảnh: V.S.I)

So với trận thắng Navibank SG ngày 31/3, trận này, lực lượng của SLNA sẽ đầy đủ hơn khi nhiều trụ cột trở lại thi đấu sau án treo giò và bình phục chấn thương.

Sự xuất hiện trở lại của những Âu Văn Hoàn, Đình Đồng, Hoàng Văn Bình tạo nên sự chắc chắn cho đội hình thi đấu của SLNA. Đó càng là cơ sở để người hâm mộ xứ Nghệ tin vào chiến thắng của đội nhà dù nhiệm vụ đó không hề đơn giản.

Thi đấu sớm vòng 12 giải VĐQG Eximbank 2011

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

 

Đội

THTT

T3

5/4

16h30

Hàng Đẫy

64

Hà Nội T&T

-

Sông Lam Nghệ An

VCTV

Chí Tâm
Bình luận
vtcnews.vn