Phạt hậu vệ Khánh Hòa vì thúc vào vùng kín trọng tài

Thể thaoThứ Sáu, 25/03/2011 12:45:00 +07:00

(VTC News) - Với hành vi thúc đầu gối vào vùng kín trọng tài Võ Minh Trí, hậu vệ Phạm Hoàng Đức đã phải nhận án phạt nặng.

(VTC News) - Với hành vi xô xát, thúc đầu gối vào vùng kín trọng tài Võ Minh Trí trong trận đấu với SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, hậu vệ Phạm Hoàng Đức đã phải nhận án phạt nguội cực nặng. Án kỷ luật được Ban kỷ luật VFF đưa ra sáng qua, 24/3.

Ở tình huống diễn ra phút 90+2 trận SHB Đà Nẵng gặp Khatoco Khánh Hòa, sau khi trọng tài Võ Minh Trí cho đội chủ nhà được hưởng quả penalty, rất đông cầu thủ Khánh Hòa đã lao tới phản ứng dữ dội.

Trong thời điểm đó, trọng tài Võ Minh Trí đã rút ra 1 thẻ vàng cảnh cáo Hoàng Đức nhưng cơn giận dữ của cầu thủ Khatoco Khánh Hòa vẫn chưa dừng lại, buộc ông Trí rút 1 thẻ đỏ trực tiếp dành cho hậu vệ mang áo số 4.

Hoàng Đức (giữa) bị phạt nặng vì chơi xấu trọng tài Võ Minh Trí. Ảnh: Internet

Theo lời trọng tài Võ Minh Trí, sau khi ông rút thẻ vàng đầu tiên cảnh cáo Hoàng Đức đã nhắc nhở cầu thủ này cần phải bình tĩnh và không được phản ứng nữa, tuy nhiên, cầu thủ của Khatoco Khánh Hòa chẳng những không nghe mà còn tiếp tục phản ứng thái quá bằng cách thúc đầu gối vào vùng kín của ông. Không còn cách nào khác, trọng tài Võ Minh Trí đã phải rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Hoàng Đức.
XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
Nếu chỉ với thẻ đỏ phải nhận trong thời gian diễn ra trận đấu, Hoàng Đức đã phải nghỉ thi đấu 2 trận nhưng với hành vi xâm phạm thân thể trọng tài, án phạt dành cho cầu thủ này còn nặng hơn. Theo điều 38, khoản 1 và 3 Quy định kỷ luật VFF năm 2011, Phạm Hoàng Đức (4 - Khatoco Khánh Hòa) bị đình chỉ thi đấu 4 trận và phạt tiền 15 triệu đồng.

Khung hình phạt nhẹ nhất của lỗi xâm phạm thân thể trọng tài là treo giò 2 trận còn nặng nhất là treo giò vĩnh viễn. Sở dĩ Hoàng Đức bị phạt treo giò 4 trận và số tiền 15 triệu đồng là do Ban kỷ luật chỉ muốn cảnh cáo cầu thủ này.

Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: "Đây là lần đầu vi phạm nên Ban kỷ luật chỉ muốn cảnh cáo, nhắc nhở, nếu còn tái phạm, chắc chắn không có khung hình  phạt như vậy, thậm chí chúng tôi sẵn sàng treo giò vĩnh viễn cầu thủ nếu hành vi nguy hiểm đến trọng tài".

Cùng với hành vi phản ứng trọng tài Võ Minh Trí của  Phạm Hoàng Đức (4 - Khatoco Khánh Hòa), vòng đấu thứ 7 còn nổi cộm với sự cố diễn ra trên sân Vinh.

HLV Lê Thụy Hải thoát án vì BTC không có hồ sơ. (Ảnh: Quang Minh)

Cho dù trọng tài Ngô Quốc Hưng đã sai khi cho SLNA hưởng quả phạt 11m ở phút 57 và đã phải nhận hình thức kỷ luật từ Hội đồng trọng tài QG nhưng những phản ứng từ phía HLV Lê Thụy Hải, tiền đạo Hoàng Đình Tùng bên phía Thanh Hóa cũng được dư luận quan tâm chú ý.

Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có báo cáo nào được BTC giải chuyển sang cho Ban kỷ luật. Từ phía Ban kỷ luật, Trưởng ban Nguyễn Hải Hường cho biết, Ban cũng đã trao đổi với trọng tài Ngô Quốc Hưng, xác định lại hành vi cởi áo phản đối của tiền đạo Đình Tùng là ở bên ngoài sân.

Khi đó, cầu thủ này được cho là cởi áo bức xúc vì bị thay ra chứ không phải để phản đối cách điều khiển trận đấu của trọng tài Ngô Quốc Hưng. Riêng HLV Lê Thụy Hải, dù đã có những phát biểu nặng nề nhắm đến trọng tài trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng trong trận đấu, phản ứng của ông lại khá đúng mực.

Ở tình huống Đình Tùng cởi áo phản đối, chính HLV Lê Thụy Hải là người đã chủ động kéo học trò ra để an ủi, động viên và nhắc nhớ. Với thái độ, hành động như thế, Ban kỷ luật quyết định không phạt nguội cả HLV Lê Thụy Hải lẫn Đình Tùng.


Chí Tâm

Các thí sinh quan tâm đến  cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn