Calisto đã đạt được thỏa thuận đầu quân cho Muang Thong

Thể thaoThứ Năm, 03/03/2011 10:25:00 +07:00

(VTC News) - Ngày mai, HLV Calisto sẽ tới Thái Lan và nhiều khả năng sẽ bắt đầu công việc ở Muang Thong sau 4 ngày nữa.

(VTC News) - Ấn bản điện tử của tờ Bưu điện Bangkok, một tờ báo có uy tín ở Thái Lan, rạng sáng nay vừa đưa tin, CLB Muang Thong United xác nhận đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với ông Henrique Calisto. Thông tin mới công bố này là trái ngược với những phát ngôn gần đây của HLV Calisto, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định mới nhận được lời mời từ nhà vô địch Thái Lan, chứ chưa đàm phán để ký hợp đồng.

Báo điện tử VTC News chuyển tới bạn đọc toàn bộ bài viết của phóng viên Tor Chittinand trên tờ Bangkok Post.

HLV Calisto sẽ tới Thái Lan vào ngày mai.

Ông Henrique Calisto sẽ trở thành HLV của các nhà vô địch Thai Premier League (giải ngoại hạng Thái Lan) Muang Thong United sau khi từ chức HLV trưởng ĐTQG Việt Nam ngày hôm qua.

CLB Muang Thong đã xác nhận, HLV Calisto đã chấp nhận trở thành HLV mới của mình và ông sẽ đến Thái Lan vào ngày mai (4/3) để trao đổi về các điều khoản trong hợp đồng của mình.

"Tôi nghĩ ông ấy sẽ bắt đầu công việc huấn luyện vào thứ Hai tới (7/3)”, ông Robert Procureur, giám đốc kỹ thuật của Muang Thong và hiện là HLV tạm quyền của đội bóng cho biết.

Ông Ronnarit Suewaja, giám đốc điều hành Muang Thong cho biết, “Kirins” (nickname của Muang Thong) muốn ký hợp đồng với Calisto bởi CLB đánh giá cao khả năng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ông Calisto là một HLV đã gặt hái được nhiều thành công và có vốn hiểu biết sâu rộng về bóng đá khu vực sau một thời gian dài làm việc ở Việt Nam.

HLV người Bồ Đào Nha đã giúp ĐTQG Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup vào năm 2008, sau khi đánh bại ĐTQG Thái Lan trong trận chung kết. Ông đã dẫn dắt một vài CLB Việt Nam, trong đó phải kể đến nhà cựu vô địch V-League Đồng Tâm Long An.

“Ông ấy (Henrique Calisto) có đủ phẩm chất để giành được sự tôn trọng từ các cầu thủ Muang Thong. Với việc ông ấy trở thành HLV, chúng tôi không cần phải dùng người phiên dịch, bởi ông ấy nói thành thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha”.

Nhiều nguồn tin cho rằng HLV Calisto, 58 tuổi, sẽ nhận được mức lương vào khoảng 30.000 USD (930.000 baht Thái Lan) mỗi tháng từ Muang Thong, cao hơn so với mức lương 22.000 USD (682.000 baht)/tháng hiện nhận từ ĐTQG Việt Nam.

Nếu hợp đồng được ký kết, Calisto sẽ trở thành HLV thứ tư của Muang Thong trong vòng 2 năm.

CLB đã sa thải Attapol Bussapakom sau khi ông dẫn dắt Muang Thong tới chức vô địch giải ngoại hạng Thái Lan lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2009.

Tương tự như vậy, HLV người Bỉ Rene Desayere sau khi giúp Muang Thong bảo vệ chức vô địch vào năm ngoái.

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan Roberto Carvalho kế nhiệm Desayere từ tháng 1 nhưng công việc của ông cũng kết thúc chỉ sau vài tuần. Ông bị điều chuyển tới làm việc tại học viện đào tạo trẻ sau khi Muang Thong để thua Chonburi FC tại Cúp nhà vua và tiếp đó không vượt qua được vòng loại AFC Champions League.

Ở Hà Nội ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chấp nhận đơn từ chức của HLV Calisto, theo lời của phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung.

"Calisto nêu một số nguyên nhân dẫn tới quyết định ra đi, nhưng lý do chủ yếu là bởi sức ép từ các phương tiện truyền thông chống lại ông và đội bóng. Ông ấy nghĩ điều đó là không tốt đối với các cầu thủ trẻ và sự ra đi của ông ấy sẽ tốt hơn cho ĐTQG”, ông Nguyễn Lân Trung phát biểu.

Calisto lần thứ 2 ngồi vào vế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vào năm 2008 và giúp đội tuyển giành được chức vô địch AFF Suzuki Cup. Lần đầu ông làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là vào năm 2002 và có vài năm làm việc cho các đội bóng ở tỉnh.

Đội tuyển Việt Nam đã thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu AFF Suzuki Cup hồi tháng 12 năm ngoái sau khi bị Malaysia đánh bại ở bán kết với một phong độ nhạt nhòa, gây thất vọng cho các CĐV và các phương tiện truyền thông.


Nguyễn Đỉnh (lược dịch)

Bình luận
vtcnews.vn