Chuyện ảnh: Tân vương bóng đá Đông Nam Á

Thể thaoThứ Năm, 30/12/2010 09:22:00 +07:00

(VTC News) - Dù thất bại 1-2 ở trận lượt về nhưng Malaysia vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2, qua đó giành chức vô địch Đông Nam Á.

(VTC News) - Dù thất bại 1-2 ở trận lượt về nhưng Malaysia vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2, qua đó đoạt chức vô địch Đông Nam Á ngay tại chảo lửa Bung Karno của Indonesia.

Đây là chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên của đội bóng đất nước tháp đôi Petronas, và là chiến tích thứ 2 của HLV người bản địa Rajagobal cùng bóng đá Malaysia sau tấm HCV SEA Games cách đây 1 năm.

Giây phút lịch sử của bóng đá Malaysia khi đội trưởng Safiq nâng cao chiếc Cúp vàng Đông Nam Á.

Tại AFF Suzuki Cup 2010, Malaysia là đội bóng duy nhất có nhà cầm quân nội lọt vào vòng bán kết.

Malaysia cũng là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất (23).

 

 

Chỉ trong vòng 2 năm, HLV Rajagobal đã giúp bóng đá Malaysia thâu tóm hai danh hiệu bóng đá cao quý nhất bóng đá khu vực: AFF Cup và HCV SEA Games.

Đối thủ thất bại trước Malaysia là Indonesia, đội bóng trước đó cũng đã 2 lần thất bại trong các trận chung kết AFF Cup.

Còn HLV Alfred Ridel của Indonesia tiếp tục cho thấy ông là người luôn phải về nhì trong các cuộc chơi ở Đông Nam Á (trước đó là với ĐTVN).

Riêng tiền đạo Mohd Safee với 5 bàn thắng ghi được cho Malaysia đã trở thành vua phá lưới tại giải. Cả 5 bàn thắng của anh đều được ghi trong các trận bán kết và chung kết.

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn