Thắng ĐTVN 2-0, Malaysia vẫn bị chê

Thể thaoThứ Sáu, 17/12/2010 03:08:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp màn trình diễn mỹ mãn trong trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam, Malaysia vẫn bị chê vì lối chơi chưa hoàn thiện.

(VTC News) - Bất chấp màn trình diễn mỹ mãn trong trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam, Malaysia vẫn bị chê vì lối chơi chưa hoàn thiện.

Bên lề một cuộc hội thảo ở Malaysia mới đây, ông Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết đội tuyển của HLV K. Rajagopal cần phải khắc phục các điểm yếu của mình, hoàn thiện thêm để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch AFF Suzuki Cup.

Malaysia bị chê vì không tận dụng tốt các pha bóng chết.

Điểm yếu của “The Tigers” được ông Tengku Abdullah chỉ ra là khả năng tận dụng những pha bóng chết (phạt trực tiếp và phạt góc). Dù Mohd Safee đã ghi bàn từ một tình huống đá phạt nhưng bàn thắng đó đến từ sai lầm cá nhân của hàng thủ ĐTVN hơn là sự xuất sắc của tiền đạo mang áo số 10. Ngoài ra, trong trận đấu ở Bukit Jalil, Malaysia đã được hưởng rất nhiều các pha đá phạt nhưng không thể tận dụng thành công, giống như cả 3 trận đấu vòng bảng.

Bởi vậy, ông Tengku Abdullah cho rằng Malaysia cần phải tận dụng tốt hơn các pha bóng chết trong trận đấu lượt về ở Mỹ Đình ngày mai (18/12).

"Tôi nhận thấy chúng tôi vẫn còn khá yếu trong việc tận dụng các pha bóng chết. Nếu chúng tôi tận dụng tốt hơn, chúng tôi đã có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa”, ông Tengku Abdullah khẳng định. Ông cũng bày tỏ hi vọng các cầu thủ sẽ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong trận đấu lượt về.

“Nếu chúng tôi có thể ghi bàn sớm vào lưới ĐTVN, chúng tôi sẽ cắt đứt cơ hội lội ngược dòng của họ”, ông Tengku Abdullah phát biểu.

Tengku Abdullah cũng cho biết, tinh thần của các cầu thủ đang lên rất cao nhưng cũng cần phải cảnh giác bởi ĐTVN luôn chơi rất hay trên sân nhà và đã từng đánh bại Myanmar 7-1 trong trận đấu vòng bảng. Ông cũng hi vọng Mohd Safee Mohd Sali, chủ nhân cú đúp ở lượt đi, sẽ tiếp tục chơi tốt trong trận đấu lượt về.


Bích Bích (lược dịch)

Bình luận
vtcnews.vn