Thái Lan quyết thắng, Indonesia chủ động “buông”

Thể thaoThứ Ba, 07/12/2010 12:45:00 +07:00

(VTC News) - Đã chắc chắn nhất bảng A nên Indonesia sẽ tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị. Đó là cơ hội tốt cho Thái Lan giành 3 điểm.

(VTC News) - 19h30 chiều nay trên sân Bung Karno ở Jakarta, Thái Lan sẽ bước vào trận quyết đấu với chủ nhà Indonesia với nhiệm vụ phải thắng, nếu không muốn lần đầu tiên trong lịch sử phải rời AFF Suzuki Cup ngay sau vòng đấu bảng.

Thực ra, trong tình huống chỉ có được kết quả hòa, người Thái vẫn có cửa giành vé đi tiếp nếu Malaysia và Lào chia điểm trong trận đấu cùng giờ. Song, Bryan Robson và các học trò không muốn mình bị đặt vào thế bị động như vậy. Bởi thế, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc đối với đội bóng xứ sở chùa vàng.

Thái Lan buộc phải thắng để tự định đoạt số phận.

Tuy nhiên, mục tiêu này có vẻ khá nặng nề đối với Thái Lan, đội bóng đã không thể thắng được trong hai trận đấu với Lào và Malaysia. Hơn nữa, khi nhìn vào màn trình diễn quá thuyết phục của Indonesia, rất ít người dám tin Thái Lan có thể thắng được họ, nhất là khi Indonesia có hơn 5 vạn CĐV ở phía sau lưng.

Tuy vậy, HLV Bryan Robson vẫn đặt quyết tâm giành chiến thắng, cùng với một chút niềm tin dựa trên thành tích tốt của người Thái giành được tại sân Gelora Bung Karno. Tại sân bóng này, khi còn được biết đến với tên gọi Senayan, Thái Lan đã đánh bại Indonesia để giành chức vô địch Tiger Cup lần thứ ba trong lịch sử năm 2002. Cũng chính nơi đây vào năm 2008, Thái Lan đã thắng Indonesia 1-0 ở bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup.

HLV Bryan Robson đang đối mặt với nguy cơ sa thải.

"Tôi hi vọng đây vẫn là sân bóng may mắn cho chúng tôi bởi đôi khi mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu các cầu thủ có niềm tin vào một kết quả tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là các học trò của tôi tin vào bản thân họ và tin rằng họ có thể chiến thắng, bởi tôi nghĩ chúng tôi có đủ khả năng để làm được điều đó”, cựu danh thủ Manchester United và đội tuyển Anh phát biểu.

"Sẽ là trận đấu khó khăn với Indonesia. Tôi mong rằng các cầu thủ sẽ ghi bàn vào lưới Indonesia. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tạo ra một kết quả tốt”, HLV nhận lương hơn 1 triệu USD/năm bổ sung.

Khi được hỏi về sức ép khi ngồi ghế HLV đội tuyển Thái Lan, huyền thoại CLB Manchester United trả lời: "Luôn có sức ép cho tôi, không chỉ khi tôi làm HLV đội tuyển Thái Lan. Tôi đã luôn chịu áp lực khi dẫn dắt Middlesbrough và West Bromwich Albion. Nhưng sức ép lại giúp chúng tôi có kết quả tốt. Những cầu thủ lớn có thể chơi tốt trước đám đông. Các cầu thủ của chúng tôi đã quen chơi trước đám đông khán giả và hi vọng lần này họ sẽ làm tốt”.

Sutee Suksomkit (áo xanh), một trong hai cầu thủ Thái Lan góp mặt trong chiến thắng trước Indonesia ở chung kết Tiger Cup năm 2002.

Thái Lan chiều nay sẽ có cơ hội khi Indonesia chi biết sẽ để những cầu thủ quan trọng ngồi dự bị nhằm giữ chân cho vòng bán kết. Trợ lý HLV Wolfgang Pikal của đội tuyển Indonesia chia sẻ: "Điều quan trọng lúc này là phải giúp các cầu thủ hồi phục sau 2 trận đấu. Chúng tôi có 2 cầu thủ chấn thương và có khả năng sẽ xoay vòng lực lượng trong trận đấu tới bởi có một vài cầu thủ bị thẻ vàng và chúng tôi không muốn mạo hiểm. Nhưng chúng tôi không tới đây để nghỉ ngơi. Chúng tôi có trách nhiệm với các CĐV nhà và người Indonesia muốn đội bóng thắng trận này”.

Đội hình dự kiến của Thái Lan
Thủ môn: Sinthaweechai Hathairattanakool
Hậu vệ: Suree Sukha, Nataporn Phanrit, Panupong Wongsa, Natthaphong Samana
Tiền vệ: Rangsan Vivatchaichoke, Datsakorn Thonglao, Phichitphong Choeichiu, Suchao Nutnum
Tiền đạo: Sarayoot Chaikamdee, Teerasil Dangda

Bảng xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận.

Kết quả - Lịch thi đấu AFF Cup (theo giờ Hà Nội)

Lịch thi đấu vòng bảng

Bảng A

Ngày 1/12
Thái Lan  2-2  Lào
Indonesia  5-1  Malaysia

Ngày 4/12
Thái Lan  0-0  Malaysia
Lào  0-6  Indonesia

Ngày 7/12
19:30 Malaysia  v  Lào (Sân Jakabaring, Palembang)
19:30 Indonesia  v  Thái Lan (Sân Bung Karno, Jakarta)

Bảng B

Ngày 2/12
Singapore  1-1  Philippines
Việt Nam  7-1  Myanmar

Ngày 5/12
Singapore  2-1  Myanmar
Philippines  2-0  Việt Nam

Ngày 8/12
19:30 Myanmar  v  Philippines (Sân Thiên Trường, Nam Định)
19:30 Việt Nam  v  Singapore (Sân Mỹ Đình)

Lịch thi đấu vòng bán kết

Lượt đi

Ngày 15/12
Nhì bảng A v Nhất bảng B

Ngày 16/12
Nhì bảng B v Nhất bảng A

Lượt về

Ngày 18/12
Nhất bảng B v Nhì bảng A

Ngày 19/12
Nhất bảng A v Nhì bảng B

* Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26/12, chung kết lượt về ngày 29/12.

Nguyễn Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn