Indonesia vùi dập ĐKVĐ SEA Games không thương tiếc

Thể thaoThứ Năm, 02/12/2010 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Với lợi thế sân nhà, cộng thêm sự thăng hoa của một đội hình đang đạt phong độ cao, Indonesia đã đánh bại Malaysia với tỷ số đậm 5-1.

(VTC News) - Với lợi thế tinh thần từ 5 vạn khán giả nhà ngồi chật khán đài sân Gelora Bung Karno, cộng thêm sự thăng hoa của một đội hình đang đạt phong độ cao, Indonesia đã đánh bại Malaysia trong trận ra quân của mình ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010.

Chiến thắng cho thầy trò HLV Alfred Riedl đã được dự đoán từ trước, nhưng kết quả chung cuộc, Indonesia thắng 5-1, vẫn khiến nhiều người hâm mộ thực sự sốc. Nguyên nhân là bởi Malaysia là một đội bóng mạnh trong khu vực, được dẫn dắt bởi HLV tài năng Krishnasamy Rajagopal và đang là đương kim vô địch bóng đá nam SEA Games 2009.

Norshahrul Idlan bin Tahala (trái) bất ngờ mở điểm cho Malaysia.

Indonesia chủ động tấn công phủ đầu nhưng Malaysia lại bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 18. Người đưa ‘những chú hổ’ vượt lên là Norshahrul Idlan. Do quá hưng phấn tràn lên tìm kiếm bàn thắng, Indonesia đã dính đòn ‘hồi mã thương’, khi Norshahrul nhận đường chuyền của Mahd Safee và dễ dàng sút tung lưới đội chủ nhà.

Nhưng lợi thế của đội bóng áo vàng nhanh chóng mất đi khi chỉ 3 phút sau, hậu vệ trái Asraruddin Putra luống cuống đưa bóng về lưới nhà sau đường chuyền sệt của tiền đạo Irfan Bachdim, giúp đối thủ có bàn gỡ hòa.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng đầu tiên, Indonesia tràn lên tấn công và tiền đạo Cristian Gonzales đã ghi một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt cho đội bóng vạn đảo. Phút 33, tiền đạo gốc Uruguay nhận đường chuyền của Firman Utina, thực hiện các động tác đảo bóng trước khi tung cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành do thủ môn Sharbinee Allawee trấn giữ.

Cristian Gonzales là một trong những niềm hi vọng lớn nhất của Indonesia trong nỗ lực giành chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên. Cristian Gonzales năm nay 34 tuổi và từng là đồng đội của Alvaro Recoba ở đội tuyển U20 Uruguay.

Muhammad Ridwan, tác giả của bàn thắng thứ 3 cho Indonesia.

Phút 40, Mahd Safee đã đưa được bóng vào lưới Indonesia. Tuy nhiên, trọng tài Võ Minh Trí đã không công nhận bàn thắng do trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Hàng thủ Malaysia đã chơi rất dở ở trận này và mắc sai lầm trong 3 bàn thua. Phút 53, Muhammad Ridwan và Ahmad Bustomi phối hợp đơn giản trước khung thành đội bóng áo vàng, hậu vệ Mohamad Fadhli đã phá bóng hụt, tạo cơ hội cho Ridwan tung cú sút căng tung lưới Sharbinee, nâng tỷ số lên 3-1.

Trong những phút còn lại, đội bóng áo đỏ còn ghi được thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 5-1. Những người lập công là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Arif Suyono và Irfan. Arif là tác giả bàn thắng thứ tư, khi anh tận dụng thành công sai lầm khống chế bóng ẩu của Asraruddin ở phút 76. Trong khi đó, tiền đạo Irfan đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội từ đầu trận cũng kịp gỡ gạc với bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 90+4 bằng một cú đệm bóng sau đường căng ngang khó chịu của tiền vệ trái Oktovianus Maniani.

Arif Suyono ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1.

Oktovianus Maniani đã chơi cực hay ở trận đấu này khi liên tục khuấy đảo hành lang phải của ‘những chú hổ’. Mới 20 tuổi, Oktovianus sẽ trở thành một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất Đông Nam Á trong tương lai.

Như vậy, 2 trận đấu đầu tiên của AFF Suzuki Cup 2010 đã diễn ra với không ít bất ngờ. Sau khi Thái Lan bị Lào cầm hòa, tới lượt Malaysia để thua bạc nhược trước Indonesia. Ngoài ra, dấu ấn đậm nét sau lượt trận đầu tiên là lối đá tấn công của các đội, với 10 bàn thắng được ghi sau 2 trận đấu.

Sau lượt trận đầu tiên, Indonesia tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm; Thái Lan và Lào cùng xếp thứ hai; còn Malaysia xếp bét bảng.

Trong lượt đấu tiếp theo của bảng A diễn ra vào ngày 4/12, Thái Lan sẽ gặp Malaysia trong trận đấu mà cả 2 đều cần phải thắng, trong khi Indonesia có cơ hội hóa giải hiện tượng Lào và ‘book’ vé đầu tiên vào chơi bán kết.

Kết quả - Lịch thi đấu AFF Cup (theo giờ Hà Nội)

Lịch thi đấu vòng bảng

Bảng A

Ngày 1/12
Thái Lan  2-2  Lào (Sân Bung Karno, Jakarta)
Indonesia  5-1  Malaysia (Sân Bung Karno, Jakarta)

Ngày 4/12
17:00 Thái Lan  v  Malaysia (Sân Bung Karno, Jakarta)
19:30 Lào  v  Indonesia (Sân Bung Karno, Jakarta)

Ngày 7/12
19:30 Malaysia  v  Lào (Sân Jakabaring, Palembang)
19:30 Indonesia  v  Thái Lan (Sân Bung Karno, Jakarta)

Bảng B

Ngày 2/12
17:00 Singapore  v  Philippines (Sân Mỹ Đình)
19:30 Việt Nam  v  Myanmar (Sân Mỹ Đình)

Ngày 5/12
17:00 Singapore  v  Myanmar (Sân Mỹ Đình)
19:30 Philippines  v  Việt Nam (Sân Mỹ Đình)

Ngày 8/12
19:30 Myanmar  v  Philippines (Sân Thiên Trường, Nam Định)
19:30 Việt Nam  v  Singapore (Sân Mỹ Đình)

Lịch thi đấu vòng bán kết

Lượt đi

Ngày 15/12
Nhì bảng A v Nhất bảng B

Ngày 16/12
Nhì bảng B v Nhất bảng A

Lượt về

Ngày 18/12
Nhất bảng B v Nhì bảng A

Ngày 19/12
Nhất bảng A v Nhì bảng B

* Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26/12, chung kết lượt về ngày 29/12.

N.Đ
Bình luận
vtcnews.vn