Điền kinh 4x100m, Vũ Thị Hương và các đồng đội chỉ về đích ở vị trí thứ 4. Các VĐV vật và karatedo cũng thi đấu không thành công ở ngày thi đấu cuối cùng, không giành được thêm bất cứ tấm huy chương nào. Trong đó, VĐV Nguyễn Minh Phụng (karatedo, hạng cân 75kg nam) chỉ xếp thứ tư.
HCV karate của Lê Bích Phương là điểm sáng nhất của TTVN tại Asiad 16. Ảnh: Tuấn Anh/Từ Quảng Châu |
Tối 27/11, lễ bế mạc Asiad 16 sẽ chính thức diễn ra. Trước đó, vào buổi sáng, môn điền kinh thi đấu hai nội dung còn lại là marathon nữ, nam.
Các trận chung kết cầu mây đôi nam (Myanmar - Hàn Quốc) và đôi nữ (Myanmar - Trung Quốc) cũng diễn ra trong buổi sáng. Từ lúc 9h00 đến 13h00, các trận đấu phân hạng 5/6, 7/8, tranh HCĐ và HCV bóng chuyền cũng diễn ra tại nhà thi đấu Quảng Châu và Quảng Đông.
Nguyễn Minh Phụng thi đấu với Bakhro Safarkholov của Tajikistan. |
Đoàn TTVN không có VĐV nào góp mặt ở các nội dung thi đấu còn lại của Đại hội.
Như vậy, kết thúc Asiad 16, TTVN giành được 1 HCV, 17 HCB và 15 HCĐ, xếp thứ 23 trên Bảng tổng sắp. Thành tích này không đạt chỉ tiêu có từ 4 đến 6 HCV và đứng thứ 15 bảng tổng sắp như chỉ tiêu đã đề ra. Những môn mũi nhọn như bắn súng, Taekwondo, Wushu... đều ít nhiều gây thất vọng.
Hoàng Thanh Trà trong bài thi cầu mềm 3m, môn nhảy cầu tại nhà thi đấu Aoti. |
Tuy nhiên, với 3 HCB và 2 HCĐ, điền kinh Việt Nam đã làm nên bước đột phá tại Đại hội, để lại ánh mắt nể phục trong mắt bạn bè quốc tế.
Bảng tổng sắp (tính đến hết ngày 26/11)
Chí Tâm
Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung. |
Bình luận