Asiad ngày 25/11: Ngày đại thắng của Thể thao Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 26/11/2010 07:27:00 +07:00

(VTC News) - Sau tấm HCV của Lê Bích Phương giúp TTVN giải 'cơn khát vàng' tại Asiad 16, Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện tiếp tục lập đại công.

(VTC News) - Sau tấm HCV của Lê Bích Phương giúp TTVN giải toả cơn khát vàng tại Asiad 16, Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện tiếp tục lập đại công với việc giành thêm những tấm HCB, HCĐ.(Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)


Không được đánh giá cao bằng nhà vô địch thế giới Miki Kobayashi, cũng không phải là VĐV kỳ cựu hay niềm hy vọng lớn của đội tuyển karate Việt Nam nhưng nữ VĐV Lê Bích Phương đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN tại Asiad 16 sau khi đánh bại đối thủ với điểm số 4/3.

Thành công của Lê Bích Phương mở ra nhiều hy vọng cho Đoàn TTVN trong những ngày thi đấu cuối cùng. Ảnh: Tuấn Anh/Từ Quảng Châu
Thành tích của Bích Phương là kết quả ít người ngờ tới nhưng nó phản ánh đúng thực tế, hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà cô gái Hà Nội 18 tuổi này đã thể hiện suốt từ vòng loại cho đến trận chung kết.

Sau thành công của Lê Bích Phương, trong ngày 26/11, karate Việt Nam còn có sự xuất hiện của hai võ sĩ khác là Nguyễn Minh Phụng (hạng 75kg nam) và Bùi Thị Triều (hạng 61kg nữ).

Thừa thắng xông lên, biết đâu các VĐV này sẽ giành thêm vinh quang cho karate và Đoàn TTVN.

Vũ Thị Hương (trái) với chiếc Huy chương Bạc đáng nhớ.

Sau đó, Nguyễn Thị Lụa để thua So Sim-Hyang (CHDCND Triều Tiên) trong trận chung kết môn Vật chiều 25/11, đành hài lòng với tấm HCB. Môn vật sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 26/11 và Việt Nam có ba VĐV góp mặt ở các hạng cân 55, 63 và 72kg nữ, đó là Phạm Thị Huệ, Lương Thị Quyên và Trần Thị Hoa.

Trong khi đó, ở môn điền kinh, Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện đã thi đấu xong các cự ly 100m, 200m, 800m, 1500m và 10 môn phối hợp nam. Mỗi người giành thêm một Huy chương Bạc, Vũ Thị Hương Trương Thanh Hằng đã gây bất ngờ lớn trong ngày thi đấu 25/11, trong khi Vũ Văn Huyện cũng giành Huy chương Đồng ở nội dung 10 môn phối hợp.

Tính cho đến thời điểm này, điền kinh Việt Nam đã có được 3 HCB, 2 HCĐ, một thành tích ngay cả người trong cuộc cũng không dám nghĩ tới trước khi tham dự Asiad. Đơn giản là bởi Thể thao Việt Nam vẫn chưa biết đến mùi Huy chương Asiad cho tới khi Vũ Thị Hương giành Huy chương Đồng 3 ngày trước.

Chiều nay (26/11), Vũ Thị Hương cùng các đồng đội còn dự tranh nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ.

Lịch thi đấu ngày 26/11 của Đoàn TTVNĐiền kinh: 16h45: Chung kết 4x100m nữCờ vua: 12h00: Đồng đội nam, nữ ván 9Canoeing: 9h10: Chung kết Kayak 200m đơn namKarate: 9h26: Vòng 1/8 hạng 75kg nam: Nguyễn Minh Phụng/Bakhromdzhon Safakholov (Tajikistan)13h35: Vòng 1/8 hạng 61 kg nữ: Bùi Thị Triều/Devi Ganga Adhikari (Nepal)Vật: 8h30: Vật tự do 63kg nữ: Lương Thị Quyên/ Suman Kundu( Ấn Độ)8h46: Vòng 1/8 hạng 55kg nữ: Phạm Thị Huệ/Pak Yon Hui (CHDCND Triều Tiên)9h02: Vòng tứ kết hạng 72kg nữ: Trần Thị Hoa/Naranchimeg Gelegramts (Mông Cổ)


Chí Tâm

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn