Vũ Thị Hương đoạt HCĐ lịch sử cho Điền kinh Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 23/11/2010 06:17:00 +07:00

(VTC News) - Vẫn chưa có được HCV nhưng tấm HCĐ của Vũ Thị Hương ở nội dung 100m nữ trong ngày thi đấu 22/11 là đáng ghi nhận.

(VTC News) - Vẫn chưa có được màu vàng nhưng tấm HCĐ của Vũ Thị Hương ở nội dung 100m nữ trong ngày thi đấu 22/11 là đáng ghi nhận. Chỉ tiếc là sự chờ đợi, thấp thỏm của người hâm mộ Thể thao Việt Nam sẽ còn nối dài.(Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)


Bước vào lượt thi đấu bán kết lúc 16h15 chiều 22/11, Vũ Thị Hương tiếp tục được bố trí ngay từ lượt chạy đầu tiên và nữ hoàng điền kinh Việt Nam không mấy khó khăn về nhất lượt chạy vòng loại thứ nhất bán kết với thành tích 11 giây 45.

Vũ Thị Hương (phải) trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng đội của Vũ Thị Hương là Lê Ngọc Phượng đạt thành tích 11 giây 65 và trở thành VĐV cuối cùng lọt vào đợt chạy chung kết diễn ra lúc 18h15.

Tại lượt chạy quyết định thành tích này,  Lê Ngọc Phượng được xếp ở đường chạy số 1 còn Vũ Thị Hương là đường chạy số 4. Tiếp tục là một bước xuất phát không tốt và ở những mét nước rút cuối cùng, Vũ Thị Hương không thể phát huy được hết khả năng bứt tốc của mình trước khả năng cũng như kinh nghiệm thi đấu của hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Xem hình ảnh Vũ Thị Hương trên đường chạy và khi nhận Huy chương


Chung cuộc, về nhất ở cự ly 100m nữ là Chisato Fukushima (Nhật Bản) 11giây 33. ĐKVĐ Asiad, VĐV người Uzbekistan năm nay đã 33 tuổi, Guzel Khubbeiva kém hơn 1% giây (11 giây 34), giành HCB.  Vũ Thị Hương với thành tích 11 giây 43 về đích ở vị trí thứ 3 và nhận HCĐ.

Trong khi đó, thành tích của Lê Ngọc Phượng là 11 giây 76 đứng cuối cùng trong số các VĐV chạy chung kết cự ly 100m nữ.

11 giây 43 không phải là thành tích tốt nhất của Vũ Thị Hương nhưng so với các đợt chạy vòng loại và bán kết, nữ VĐV người Thái Nguyên đã cải thiện được thành tích của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên, Vũ Thị Hương có được huy chương tại một kỳ Asiad. Điều này đã được Vũ Thị Hương tái khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn ngay sau đó:

"Đây chưa phải là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Hương nhưng đã là thành tích tốt nhất trong năm 2010. Với một đấu trường lớn như Asiad, giành được huy chương dù chỉ là HCĐ Hương nghĩ đó cũng đã là thành công".

Vũ Thị Hương (giữa) trên đường chạy 100m, tại Asiad 16. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cũng trong ngày thi đấu 22/11, niềm hy vọng huy chương của Đoàn TTVN được đặt vào canoeing với 3/4 nội dung chúng ta có VĐV lọt vào thi đấu chung kết, đó là cự ly C1, 100m nam với Hoàng Hồng Anh; K1 200m nam của Nguyễn Thành Quang và C2 1000m, Lưu Văn Hoàn, Trần ăn Long.

Tại môn cầu mây, nội dung đội tuyển, Việt Nam đã thắng Myanmar 2-0 ở trận đầu tiền. Để đoạt HCV, Việt Nam còn phải thắng Trung Quốc và Thái Lan trong hai trận đấu còn lại.

Nội dung xe đạp đường trường, Bùi Minh Thuỵ về đích thứ 5 còn Mai Nguyễn Hưng bỏ cuộc giữa chừng.

Tấm HCĐ của Vũ Thị Hương không thể giúp Đoàn TTVN cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng khi chúng ta tạm thời xếp thứ 25/45 QG tham dự Asiad 16.

Sang ngày thi đấu 23/11, hy vọng huy chương của Đoàn TTVN tiếp tục được đặt vào điền kinh. Bên cạnh đó, bắn cung, cầu mây, vật tự do, đấu kiếm, cờ vua tiếp tục các trận đấu vòng loại, 1/16 và 1/8.

Lịch thi đấu ngày 23/11 của Đoàn TTVN
8h00: Bắn cung nữ vòng 1/16: Nguyễn Trà My/Le Chien Ying (Đài Loan Trung Quốc)
8h00: Xe đạp đường trường nữ
8h00: Cầu mây nữ đội tuyển: Việt Nam/ Trung Quốc
Nguyễn Thị Hương/Narisara Tinbua (Thái Lan)

9h50: Vật tự do: Vòng 1/8 hạng 55kg nam: Nguyễn Huy Hà/ Kim Hyosub (Hàn Quốc)
12h00: Đấu kiếm đồng đội nữ: Vòng 1/16: Việt Nam/ Ấn Độ
13h00: Bóng chuyền nam phân hạng 15-16: Việt Nam/ Turkmenistan
14h00: Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam, nữ
16h35 và 16h50: Điền kinh: Chung kết 1500m nữ và 1500m nam


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn