Asiad ngày 18/11: Khi 'Vàng' vẫn lẩn tránh Thể thao VN

Thể thaoThứ Sáu, 19/11/2010 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ thêm bạc chứ chưa có vàng, đó là tình cảnh của Đoàn TTVN tham dự Asiad 16 sau khi đã kết thúc ngày thi đấu thứ 6.

(VTC News) - Thị trường vàng trong nước đã bớt nóng nhờ biện pháp nhập khẩu vàng, nhưng tại Asiad 16, những chiếc Huy chương vàng càng ngày càng trở nên đắt đỏ.(Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)


Chỉ thêm bạc chứ chưa có vàng, đó là tình cảnh của Đoàn TTVN tham dự Asiad 16 sau khi đã kết thúc ngày thi đấu thứ 6. Đã có những lúc, tưởng như các VĐV Việt Nam đã ở rất gần 'vàng' nhưng vinh quang cuối cùng vẫn chưa đến.

Hoài Thu (trái), tiếc nuối với tấm HCB.

Đáng tiếc nhất và cũng gây thất vọng nhất chính là VĐV Taekwondo Nguyễn Hoài Thu ở hạng cân 53kg nữ. Trong trận chung kết gặp đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á Sarita Phongsri, đã có những thời điểm, Hoài Thu chiếm ưu thế khi dẫn trước 3-1 sau hai hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp đấu quyết định, khi chỉ còn vài giây, Hoài Thu đã 'mắc bẫy' của đối thủ người Thái Lan và bị phản đòn. Cú đá chính xác vào mặt giáp của VĐV Thái Lan đã giúp cô ghi 3 điểm quyết định để giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 4/3.

Trước khi Hoài Thu nhận HCB, vào buổi sáng, cũng chỉ là một tấm HCB khác nhưng bộ đôi Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Thảo ở môn Rowing W2X đã khiến nhiều người bất ngờ.

Thành tích của Huệ - Thảo là 7:17.15, kém đôi về nhất của Trung Quốc Tian - Lin 11,5 giây và hơn đôi đoạt HCĐ của Hàn Quốc Im - Ko hơn ba giây.

Tiến Minh sẽ đối mặt với đối thủ mạnh tại tứ kết.

Ở vòng 1/16 môn cầu lông, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh dễ dàng thắng đối thủ người Thái Lan Saensomboonsuk với tỉ số 2-0. Tỷ số hai set là 21-18, 21-13. Tuy nhiên, khả năng giành Huy chương của Minh ở môn này là không cao bởi vì tại tứ kết, Tiến Minh sẽ gặp phải đối thủ cực mạnh Lin Dan của Trung Quốc (Huy chương vàng Olympic 2008, Vô địch thế giới các năm 2006, 2007, 2009).

Bắn súng trải qua một ngày thi đấu thất bát. Kết quả cá nhân chung cuộc bộ môn bắn súng nhanh: Minh Thành xếp thứ 10, Xuân Vinh thứ 13 và Mạnh Tường xếp thứ 19.

Hoàng Xuân Vinh lỡ HCV đáng tiếc ở môn bắn súng. (Ảnh: Tuấn Anh/từ Quảng Châu)

Trên bảng xếp hạng đồng đội, Việt Nam xếp thứ 4 với 1.731 điểm, xếp sau Trung Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên....

Cứ mỗi ngày thi đấu qua đi, 'cơn khát vàng' của Thể thao Việt Nam càng trầm trọng hơn khi hầu hết các môn, những nội dung thế mạnh đã ra quân thi đấu nhưng chúng ta chưa một lần được chiếm ngôi vị cao nhất.

Sau ngày thi đấu 18/11, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã tụt xuống xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp Huy chương.

Ngày 19/11 cũng được dự đoán tiếp tục là một ngày thi đấu khó khăn cho các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam, khi niềm hy vọng cầu lông Nguyễn Tiến Minh chạm trán tay vợt số 1 chủ nhà Lin Dan ở tứ kết.

Đội cầu mây nữ, ĐKVĐ Asiad sau trận thua bất ngờ trước Indonesia sẽ phải chạm trán Thái Lan tại trận bán kết và không dễ để thầy trò HLV Hà Tùng Lập vượt qua cường quốc số một ở môn Thể thao này.

Lịch thi đấu ngày 19/11 của Đoàn TTVN

7h30: Cầu mây nữ: Bán kết: Việt Nam - Thái Lan

9h20: Taekwondo: Vòng 1/8 hạng dưới 62 kg nữ: Nguyễn Thị Dương/Noh Eun Sil (Hàn Quốc)

Quần vợt: 10h00: Vòng 2 đơn nam: Đỗ Minh Quân/Denis Istomin (Uzbekistan)

12h30: Đôi nam vòng 2: Lê Quốc Khánh - Nguyễn Hoàng Thiên/Gong M- Li Z (Trung Quốc)

17h00: Đôi nam nữ vòng 2: Đỗ Minh Quân - Huỳnh Mai Huỳnh/Chan YJ-Yang TH ( Đài Loan Trung Quốc)

13h48: Tứ kết dưới 67kg nữ: Chu Hoàng Diệu Linh/Guo Yunfei (Trung Quốc)

19h00: Bóng chuyền nam: Phân hạng

Cầu lông: 19h15: Nguyễn Tiến Minh/Lin Dan (Trung Quốc)

Bảng tổng sắp Huy chương (tính đến hết ngày 18/11)



Chí Tâm (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn