Bất ngờ có Calisto, O.Việt Nam quyết thắng Turkmenistan

Thể thaoThứ Tư, 10/11/2010 06:16:00 +07:00

(VTC News) - Nếu thắng tiếp Turkmenistan, Olympic Việt Nam chắc chắn lọt vào vòng 2, không những vậy còn tránh được các đối thủ mạnh.

(VTC News) - Nếu thắng Olympic Turkmenistan trong trận đấu chiều nay, Olympic Việt Nam sẽ cầm chắc tấm vé lọt vào vòng knock-out môn bóng đá nam Asiad, không những vậy còn tránh được các đối thủ mạnh. Xác định tính chất quan trọng của trận đấu này, HLV Calisto đã quyết định lên đường sang Quảng Châu từ lúc 12h45 trưa 9/11 để sát cánh cùng đội. (Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)


Đi, không đi rồi lại đi Quảng Châu, quyết định của HLV Calisto thay đổi như chong chóng khiến cánh phóng viên theo sát bước chân đội Olympic QG và đội tuyển quốc gia  phải nhiều phen bổ ngửa.

O.Việt Nam (áo trắng) sẽ có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Calisto. Ảnh: VSI
* Mời bạn đọc gửi lời chúc mừng đến đội O.Việt Nam sau chiến thắng đầu tay và cùng bình luận, nhận định, dự đoán về cơ hội của O.Việt Nam tại Asiad 16 qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Sau khi ổn định được tình hình đội tuyển QG và đón nhận kết quả thi đấu tích cực của đội Olympic ở trận đấu đầu tiên, HLV Calisto đã lại quyết chí đi Quảng Châu.

Theo Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, HLV Calisto sẽ chỉ ở Quảng Châu đúng 2 ngày và sẽ bay trở lại Hà Nội vào chiều 11/11 để tiếp tục làm việc cùng ĐTVN. Ngày 13/11, HLV Calisto và các học trò sẽ trận đấu giao hữu cùng XM.Hải Phòng trên SVĐ Lạch Tray.

Sự xuất hiện của HLV Calisto tại Quảng Châu chắc chắn sẽ là nguồn động lực, kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ Olympic Việt Nam, những người đang muốn cống hiến hết khả năng vì tấm vé vào vòng 2 của đội và cũng vì cơ hội được điều chuyển lên ĐTQG.



Tuy vậy, vai trò của HLV tạm quyền Phan Thanh Hùng ở đội Olympic QG là không thể phủ nhận. Là người đang trực tiếp làm việc với các cầu thủ Olympic Việt Nam, HLV Phan Thanh Hùng đánh giá, cuộc đối đầu với Turkmenistan sẽ rất khó khăn với Olympic Việt Nam, thậm chí còn khó hơn cả Bahrain.

Mặc dù để thua Iran 1-4 nhưng Turkmenistan có thời điểm còn chơi ngang ngửa với đối phương và chỉ chịu thua bởi tâm lý thi đấu không tốt từ những quyết định khó hiểu của trọng tài.

Hình ảnh của O.Việt Nam tập chiều 9/11


Ngoài ưu điểm về hình thể, Turkmenistan còn chơi bóng bổng, triển khai tấn công biên tốt, đây là điểm đáng ngại cho hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam. (Xem video trận đấu giữa O.Turkmenistan và O.Iran)

Nhằm củng cố và cải thiện hơn nữa khả năng của hàng phòng ngự, HLV Phan Thanh Hùng tính đưa Long Giang đá chính trở lại thay Hữu Phước, trung vệ còn non kinh nghiệm. Bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng còn làm công tác tư tưởng để các cầu thủ Olymic Việt Nam tự tin vào trận.

Các cầu thủ thoải mái trước trận đấu then chốt gặp Turkmenistan. 

Trong thế dựa lưng vào tường, Turkmenistan chắc chắn sẽ chơi tấn công ào ạt hòng đánh đòn phủ đầu và sớm ghi bàn thắng. Nếu Olympic Việt Nam phòng ngự chắc chắn, thi đấu gắn kết và không để thủng lưới sớm thì chúng ta có thể kiểm soát bóng, điều khiển thế trận đi theo ý đồ của mình. Đây cũng chính là điểm mấu chốt mà BHL nhắc nhở các cầu thủ trước giờ bóng lăn.

Hình ảnh của O.Việt Nam tập chiều 9/11


Nhưng bất cứ đội bóng nào cũng có điểm yếu và Turkmenistan cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì thế, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định: Olympic Việt Nam đã có biện pháp khắc chế lối chơi, sức mạnh của Turkmenistan. Vấn đề còn lại chỉ là việc các cầu thủ sẽ thực hiện yêu cầu chiến thuật của BHL trên sân như thế nào mà thôi.

Đội hình dự kiến của Olympic Việt Nam: Tấn Trường, Quốc Long, Minh Đức, Long Giang, Đình Đồng, Thanh Hưng, Ngọc Điểu, Trọng Hoàng, Thanh Trung, Thành Lương, Anh Đức.

Lịch thi đấu bảng B
Ngày 10/11
15:00 Việt Nam - Turkmenistan (SVĐ Nhân dân Quảng Châu)
18:00 Iran - Bahrain (SVĐ Đại học Quảng Châu)

Ngày 13/11       
18:00 Bahrain - Turkmenistan (SVĐ Nhân dân Quảng Châu)
18:00 Iran - Việt Nam (SVĐ Đại học Quảng Châu


Chí Tâm
Ảnh: Hoàng Tuân

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn