Vẻ đẹp lộng lẫy của các SVĐ tổ chức Asiad 16

Thể thaoThứ Ba, 09/11/2010 09:36:00 +07:00

(VTC News) - 53 sân vận động thuộc Quảng Châu phục vụ các sự kiện thể thao trong thời gian diễn ra Asiad 16 đã sẵn sàng.

(VTC News) - 53 sân vận động thuộc Quảng Châu phục vụ các sự kiện thể thao trong thời gian diễn ra kỳ Á vận hội lần thứ 16 đã sẵn sàng.


Các nhà chức trách địa phương cho biết tất cả các sân thi đấu thể thao đều đáp ứng đủ điều kiện để phục vụ Á vận hội, trong đó có 12 sân mới được xây dựng. Các dự án sân mới xây đã được tiến hành khởi công từ năm 2007 và hầu hết đều đã hoàn thành xong vào tháng 3 năm nay.

Nhà thi đấu Nansha có diện tích 30.000m2, là cung thể thao lớn nhất châu Á.

Nhà thi đấu Nansha là một trong số những sân thể thao đặc biệt nhất của đại hội. Với đường kính 30.236m vuông và thiết kế mái vòm hết sức độc đáo đây sẽ là nơi tranh tài cho 17 bộ huy chương của 2 bộ môn Wushu và Kabaddi trước 8.000 khán giả.

Một địa điểm bắt mắt khác đó là trường đua Quảng Châu, nơi diễn ra các nội dung thuộc bộ môn đua xe đạp. Có hình dạng giống một chiếc mũ được các cua-rơ sử dụng trong khi thi đấu, trường đua này có diện tích lớn nhất Trung Quốc Đại lục. Được biết phụ trách việc thi công xây dựng trường đua này là một nhóm kỹ sư người Đức.

SVĐ Nhân dân tỉnh Quảng Châu, nơi ĐT U23 Việt Nam đá 2 trận vòng bảng.

Cung Thể thao trung tâm là một trong những biểu tượng của Đại hội. Bao trùm trên diện tích 100.000m vuông, đây được coi là nhà thi đấu đa năng lớn nhất từ trước tới nay. Tại đây sẽ diễn ra các nội dung của các môn thể dục nhịp điệu, billiard snooker và môn bóng quần.

Và quan trọng nhất là SVĐ Olympic Quảng Châu, nơi diễn ra tranh tài ở nhiều nội dung nhất của cả đại hội. Sân đa năng có sức chứa 80.000 chỗ ngồi này cũng sẽ là nơi tổ chức trận chung kết môn bóng đá nam vào ngày 25/11 tới.

Sân Đại học thành phố Quảng Châu, nơi ĐT Olympic Việt Nam và ĐT bóng đá nữ cùng thi đấu.

Olympic Việt Nam nằm ở bảng B thi đấu với Olympic Bahrain và U23 Turkmenistan trên sân vận động Nhân dân tỉnh Quảng Châu vào ngày 8/11 và 10/11. Trận đấu còn lại với đối thủ đến từ Tây Á Iran sẽ diễn ra tại sân Đại học thành phố Quảng Châu ngày 13/11.

SVĐ Đại học thành phố Quảng Châu cũng sẽ là nơi diễn ra 2 trận đấu thuộc bảng A của ĐT nữ Việt Nam với 2 đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc (14/11) và đội chủ nhà Trung Quốc (16/11). Trận còn lại gặp Jordan được chơi trên sân Huangpu 2 ngày sau trận gặp Trung Quốc.

Hình ảnh về các sân thi đấu tiêu biểu của Asiad 16

Hoàng Quân (tổng hợp)

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn