Thua ngược U16 Australia, U16 VN rời sân chơi châu lục

Thể thaoThứ Năm, 28/10/2010 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Có bàn thắng dẫn trước nhưng rốt cuộc, U16 Việt Nam vẫn phải chấp nhận thúc thủ trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều U16 Australia.

(VTC News) - Có bàn thắng dẫn trước nhưng rốt cuộc, U16 Việt Nam vẫn phải chấp nhận thúc thủ trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều U16 Australia. Với kết quả này, U16 Việt Nam đã sớm bị loại.


Sau hiệp 1 diễn ra khá cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi, đến phút 49, thế bế tắc của trận đấu được khai thông với bàn mở tỷ số cho U16 Việt Nam của Xuân Nam.

U16 Việt Nam (phải) dừng bước tại giải VĐ châu Á sau hai trận thua liên tiếp. 

Tuy nhiên, cũng chỉ 11 phút sau, U16 Australia đáp trả với pha lập công trên chấm 11m của Jesse Makarounas. Đến phút 67, U16 Australia chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau khi Kwabena Boahene bị truất quyền thi đấu.

Lợi thế hơn người không được các cầu thủ U16 Việt Nam tận dụng. Không những vậy, đến phút 90'+2, thủ môn Sơn Hải của U16 Việt Nam cũng phải rời sân vì thẻ phạt.

Trước đó, thủ môn của U16 Việt Nam cùng các đồng đội đã phản ứng quyết liệt quyết định của trọng tài công nhận bàn thắng cho U16 Australia trong tình huống dứt điểm của Connor Chapman vì cho rằng cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

2-1 chưa phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu vì không lâu sau đó, Hà Long lại phạm lỗi trong vòng cấm địa và Makarounas đã chuyển đổi hình phạt thành bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho U16 Australia.

Cùng được 6 điểm sau 2 lượt trận, U16 Australia và U16 Nhật Bản chính thức dắt tay nhau vào tứ kết. Trận đấu còn lại tại bảng C của U16 Việt Nam gặp U16 Đông Timor vào ngày 29/10 chỉ còn mang tính thủ tục, giúp một trong hai đội tránh khỏi vị trí bét bảng.

Đánh giá về trận đấu, HLV Jan Versleijen của U16 Australia cho rằng: "U16 Việt Nam là đội bóng được tổ chức tốt. Họ đã gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi cho đến tận những phút cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, chúng tôi đã duy trì được tính kỷ luật, sự tập trung và đó là lý do dẫn đến chiến thắng".

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc của U16 Việt Nam khẳng định: "U16 Việt Nam đã chơi rất tốt trong trận đấu này. Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt hơn so với Australia và đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt, có thể nói là tốt nhất trong khả năng của mình nhưng thật tiếc là đã thua. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết sức mình ở trận đấu còn lại với Đông Timor".


Chí Tâm

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn