Olympic Việt Nam - Olympic Ấn Độ: Vươn lên tầm châu Á

Thể thaoThứ Bảy, 16/10/2010 07:14:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ là một trận giao hữu nhưng cuộc đối đầu giữa Olympic Việt Nam và chủ nhà Olympic Ấn Độ trên sân Barbati vẫn được cả hai đội coi trọng.

(VTC News) - Chỉ là một trận giao hữu nhưng cuộc đối đầu giữa Olympic Việt Nam và chủ nhà Olympic Ấn Độ trên sân Barbati vẫn được cả hai đội coi trọng. Lý do là bởi, đây chính là đợt tổng duyệt của cả 2 đội trước ngày lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc) tham dự Asiad 16.


Trong khi Olympic Ấn Độ có đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì Olympic Việt Nam bước vào trận đấu này với khá nhiều bất lợi, đặc biệt là về thể lực.

Olympic Việt Nam chịu nhiều thử thách khi làm khách tại Ấn Độ. (Ảnh: Quang Minh)

Hành trình di chuyển với nhiều chặng bay, kèm theo cả quá cảnh đã khiến thầy, trò HLV Phan Thanh Hùng mệt nhoài. Dù đã qua ba ngày tập luyện và thích nghi với điều kiện khí hậu, sân bãi tại Ấn Độ nhưng không thể khẳng định các cầu thủ Olympic Việt Nam đã hoàn toàn sung mãn và đạt trạng thái ổn định nhất về thể lực.

Không còn cách nào khác, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải tính toán và sẽ có những điều chỉnh về nhân sự để giúp lối chơi của Olympic Việt Nam trở nên sống động nhất.

Với một trận giao hữu, chiến thắng không phải là điều quan trọng nhất. Mục tiêu của Olympic Việt Nam ở trận đấu lúc 18h00 chiều nay (16/10) chính là thử nghiệm về đội hình, lối chơi. Như HLV Phan Thanh Hùng đã nói, BHL cố gắng để khắc phục những điểm yếu còn tồn tại trong lối chơi của đội tuyển. Với những gì đã có thì sẽ cố gắng để phát huy.

Tuy nhiên, có một khó khăn khác là Olympic Việt Nam không có nhiều thông tin về đối thủ, Olympic Ấn Độ. Trận giao hữu giữa ĐTVN và ĐTQG Ấn Độ hôm 8/10 chỉ giúp BHL Olympic Việt Nam hiểu được phần nào về lối đá của các cầu thủ Án Độ nhưng giữa hai đội ĐTQG và đội Olympic Ấn Độ vẫn có sự khác biệt rõ ràng về nhân sự.

Hiện tại, Olympic Ấn Độ được dẫn dắt bởi HLV Sukhvinder Singh với mục tiêu hướng đến tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam tại Asiad 16.

Mặc dù không có nhiều giải đấu ở cấp độ đội tuyển dành cho Olympic Ấn Độ trong thời gian qua nhưng các học trò của HLV Sukhvinder Singh vẫn được rèn giũa ở những giải đấu tại CLB trên khắp đất nước.

Bản thân HLV Sukhvinder Singh và các cầu thủ Olympic Ấn Độ đã xác định trận giao hữu gặp Olympic Việt Nam là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho Asiad 16 nên họ đặt mục tiêu thi đấu hết sức mình.

Trận giao hữu giữa Olympic Ấn Độ và Olympic Việt Nam tại sân Barbati được BTC mở cửa tự do để phục vụ người hâm mộ địa phương.

Đội hình dự kiến của Olympic Việt Nam
Thủ môn: Tấn Trường
Hậu vệ: Quốc Long, Minh Đức, Long Giang, Đình Đồng
Tiền vệ: Đức Thiện, Văn Hiếu, Ngọc Điểu, Văn Thắng, Thanh Trung
Tiền đạo: Anh Đức


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn