Giải U21: HAGL đặt một chân vào bán kết, ĐTLA bị loại

Thể thaoChủ Nhật, 10/10/2010 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Thất bại thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 đã khiến ĐTLA gần như bị loại trong khi trận thắng thứ hai đã đưa HAGL đặt một chân vào vòng bán kết.

(VTC News) - Thất bại thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 đã khiến ĐTLA gần như bị loại trong khi trận thắng thứ hai đã đưa HAGL đặt một chân vào vòng bán kết.


Giống như trận đấu hai ngày trước với ĐTLA, lần này, trước đối thủ SQC Bình Định, đội chủ nhà HAGL cũng là những người nắm giữ thế trận.

HAGL (áo trắng) đã đặt một chân vào bán kết sau hai trận thắng. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự kiên cường của đội bóng đất Võ đã đưa hiệp 1 trận đấu đến kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

Sang hiệp 2, HLV Quốc Tuấn thúc giục các cầu thủ HAGL đẩy cao đội hình, chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Và đến phút 70, bằng một cú sút xa, Duy Thanh đã giúp đội chủ nhà tìm được bàn mở tỷ số.

Cũng chỉ 9 phút sau, Đức Tài đã có màn độc diễn, đi bóng qua cả hậu vệ và thủ môn SQC Bình Định để ghi bàn thắng thứ 2 cho HAGL.

Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ SQC Bình Định vùng lên phản công mạnh mẽ. Thế nhưng, tất cả những gì họ có thể làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trên chấm 11m ở phút 77. Người thực hiện quả đá phạt 11m này cho SQC Bình Định là tiền đạo Thanh Sang.

Chi tiết đáng chú ý trong trận đấu này là quyết định sai lầm của trọng tài Ngọc Châu, cho HAGL hưởng quả phạt 11m ở phút 40 đã bị đội SQC Bình Định phản ứng dữ dội.

Chỉ sau khi hội ý với trọng tài thứ 4 và thay đổi quyết định, để Bình Định phát bóng lên, trọng tài Ngọc Châu mới khiến cho trận đấu được tiếp tục.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, bàn thắng duy nhất của Hữu Khôi trong hiệp 1 đã giúp Nam Định vượt qua ĐTLA với tỷ số sát nút 1-0.

Mặc dù trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, cả ĐTLA lẫn Nam Định đều tạo ra thêm được một số cơ hội ghi bàn khác nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội.

Sau 2 trận thua, ĐTLA coi như đã bị loại trong khi Nam Định hiện đã có 3 điểm, bằng với SQC Bình Định. Dẫn đầu bảng A đang là HAGL với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận.

Trong lượt trận cuối cùng HAGL chỉ cần hoà Nam Định là lấy vé vào bán kết. Còn với SQC Bình Định, ngoài việc phải đạt mục tiêu thắng ĐTLA còn phải chờ kết quả trận đấu giữa HAGL và Nam Định để biết 'số phận' của mình.

Chiều 10/10, loạt trận thứ 2 bảng B sẽ diễn ra với hai cặp đấu, An Giang - SLNA và Đồng Nai Berjaya - SHB Đà Nẵng.

Lịch thi đấu VCK giải U21.


Chí Tâm

Bình luận