Calisto: Tôi không bận tâm Công Vinh nói gì với báo chí

Thể thaoThứ Sáu, 01/10/2010 09:09:00 +07:00

(VTC News) - Trước những nghi hoặc về khả năng hòa nhập của Công Vinh, HLV Calisto tin tưởng anh sẽ sớm lấy lại phong độ.

(VTC News) - Trước những nghi hoặc về khả năng hòa nhập trở lại của Công Vinh sau một thời gian dài phải điều trị chấn thương, HLV Calisto tin tưởng tiền đạo người Nghệ An sẽ sớm lấy lại phong độ. Ông cho biết cũng không quan tâm đến những thông tin được đăng tải trên báo chí những ngày qua, bắt nguồn từ phát biểu của tiền đạo này.

-  Đánh giá của ông về Ấn Độ và Kuwait, hai đối thủ của ĐTVN trong các trận giao hữu sắp tới?

HLV Calisto: Ấn Độ sẽ rất mạnh khi được chơi tại sân nhà. Tôi cũng không biết ĐTVN có gặp khó khăn gì không về vấn đề sân bãi. Theo tôi được biết thì chất lượng sân đấu ở Ấn Độ không được tốt. Trong khi đó, Kuwait là một trong những đội bóng tốt nhất của Trung Đông. Họ cũng quyết tâm giành chiến thắng để chuẩn bị cho Asian Cup 2011.

ĐTVN sẽ được thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh là Ấn Độ, Kuwait. (Ảnh: Quang Minh)


-  Ông kỳ vọng ĐTVN sẽ thu được gì từ những trận giao hữu này?

HLV Calisto: Trước khi làm bất cứ việc gì, chúng ta không biết chắc mình sẽ thu được những bài học gì. Tôi chỉ có thể nói, sau những ngày nghỉ ngơi vừa qua, tinh thần và phong độ của các cầu thủ ĐTVN đều tốt.

-  Việc ông quyết định gọi Công Vinh trở lại ĐTQG dù cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương có lý do nào đặc biệt không? Ông nghĩ gì khi chính Công Vinh trả lời báo chí lo ngại về khả năng hòa nhập, lấy lại phong độ tốt nhất tại AFF Cup sắp tới?

HLV Calisto: Tôi không biết và không quan tâm Công Vinh trả lời những gì trên báo chí. Vấn đề không phải là chuyện Công Vinh nghỉ lâu hay không lâu mà cơ bản là đẳng cấp của cầu thủ như thế nào. Nếu là một cầu thủ giỏi, chỉ cần được tạo điều kiện tốt nhất thì anh ta sẽ sớm lấy lại phong độ.

- Vậy trường hợp của Văn Trương thì sao, khi nào thì cầu thủ này có thể vào sân?

Ở thời điểm phù hợp, Anh Đức (18) và các cầu thủ nổi bật sẽ được đôn từ đội Olympic lên ĐTQG. (Ảnh: V.S.I)

HLV Calisto: Như tôi đã nói trong buổi họp báo sau trận đấu tại Cup 1000 năm Thăng Long, ở thời điểm này, Văn Trương chưa đủ thể lực để thi đấu. Có thể đến cuối tháng 10, cậu ấy mới sẵn sàng vào sân.

- Ông từng nói ở đội Olympic QG có một số cầu thủ nổi bật. Và ông có tính đến phương án bổ sung số cầu thủ này cho ĐTQG chuẩn bị tham dự AFF Cup?

HLV Calisto: Đội Olympic QG hiện có mục tiêu riêng, các cầu thủ phải tập trung cho giải đấu trước mắt sau đó mới tính. Không có gì ngạc nhiên nếu tôi đưa một số cầu thủ Olympic lên ĐTQG hoặc không. Về nguyên tắc, cầu thủ khi tập trung cho giải đấu nào thì phải tập trung cho giải đó chứ không được nghĩ đến những giải khác.

Thầy Tô đặt trọn niềm tin vào Công Vinh. (Ảnh: Quang Minh)

Có một vài cầu thủ trong đội Olympic hiện nay từng thi đấu cho ĐTQG. Hiện tại, ĐTQG và đội Olympic thi đấu với cùng hệ thống chiến thuật, lối chơi, các bài tập cũng giống nhau, vì thế sẽ không có vấn đề gì nếu như có ít thời gian cho những cầu thủ này hòa nhập với lối chơi của ĐTQG.

- Trong khi Indonesia thi đấu giao hữu với Uruguay và Bờ Biển Ngà tại sân nhà thì ĐTVN phải sang tận sân khách để đá với Ấn Độ cùng Kuwait, như vậy có phải là bất lợi?

HLV Calisto: Việc mời Uruguay và Bờ Biển Ngà thi đấu cũng tốt vì đây là những đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, những trận đấu sân khách cũng là rất tốt cho ĐTVN vì từ vòng bán kết của AFF, chúng ta sẽ phải thi đấu sân nhà, sân khách.

- Xin cảm ơn ông!


Chí Tâm (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn