Sau U16 Trung Quốc, U16 VN "hạ đo ván" đội chủ nhà

Thể thaoThứ Năm, 23/09/2010 06:16:00 +07:00

(VTC News) - Hai ngày sau khi quật ngã "người khổng lồ" U16 Trung Quốc, U16 Việt Nam lại gây sốc với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Indonesia.

(VTC News) - Hai ngày sau khi quật ngã "người khổng lồ" U16 Trung Quốc, U16 Việt Nam lại gây sốc với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Indonesia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay từ phút thứ 6 do công của Nguyễn Đỏ.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả Indonesia cho đội bóng chủ nhà không hề khiến các cầu thủ U16 Việt Nam phải chịu sức ép tâm lý nặng nề dẫn đến mất phương hướng.

Trái lại, ngay phút thứ 6, tiền vệ Nguyễn Đỏ đón bóng bật ra đã có pha dứt điểm chính xác đưa U16 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Bàn thua sớm khiến đội chủ nhà U16 Indonesia có phần bị choáng.

U16 Việt Nam (phải) khiến đội chủ nhà Indonesia choáng váng. Ảnh: AFF

Các cầu thủ Indonesia cũng rất nỗ lực chơi tấn công nhưng không may cho họ là trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Sơn Hải đã cản phá thành công hầu hết các cú sút. Những pha dứt điểm liên tiếp của Ricky Alfian và Antoni Putro Nugraha đều không một lần qua được tay Sơn Hải dù bóng có đi vào khung thành.

Sang hiệp 2, U16 Việt Nam đáng ra đã có thể nới rộng cách biệt tỷ số nhưng Xuân Nam, Anh Tuấn và Văn Vui đã không tận dụng thành công các cơ hội của mình.

Về phía U16 Indonesia, nếu như Antoni tận dụng thành công đường chuyền dài của Reynaldy Junior ở phút 71 thì đội chủ nhà đã san bằng được tỷ số.

Thắng trận thứ hai liên tiếp với cùng tỷ số 1-0, U16 Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải U16 Đông Nam Á mở rộng 2010. Trong khi đó, U16 Indonesia và U16 Trung Quốc sẽ phải cạnh tranh tấm vé còn lại.

Ở một trận đấu khác trong ngày 22/9, U16 Trung Quốc đã thắng U16 Đông Timor 1-0 và cùng được 3 điểm, hiệu số bàn thắng/thua là 1-1 như U16 Indonesia.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Hoàng Văn Phúc (U16 Việt Nam): “Việc sớm có bàn thắng mở tỷ số đã tạo lợi thế rất lớn về tâm lý cho các cầu thủ U16 Việt Nam. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng thực hiện rất tốt đấu pháp của BHL, thi đấu chặt chẽ, tập trung, vượt qua sức ép từ khán giả và đã giành chiến thắng xứng đáng”.

HLV Mundar Karya (U16 Indonesia): "Thật khó khăn khi phải thi đấu với một đối thủ như Việt Nam vì chúng tôi không có nền tảng thể lực mạnh mẽ như các cầu thủ Trung Quốc. Giờ đây, chúng tôi chỉ có một sự lựa chọn là thắng Trung Quốc để giành quyền vào chơi trận chung kết'.

Trưởng đoàn U16 Việt Nam, Lưu Quang Điện Biên: "Chơi với đội chủ nhà bao giờ cũng khó khăn và chiến thuật của chúng tôi là phòng ngự, phản công. Bàn thắng sớm đã giúp các cầu thủ của chúng tôi tự tin hơn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu".

Đội hình thi đấu

U16 Việt Nam: Nguyễn Sơn Hải (GK), Nguyễn Hạ Long, Đào Duy Khánh, Đăng Anh Tuấn (C), Đỗ Mạnh Giang, Huỳnh Tấn Tài (Nguyễn Văn Hiệp), Võ Ngọc Đức, Nguyễn Đỏ (Nguyễn Việt Thắng), Võ Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Núi, Nguyễn Xuân Nam (Nguyễn Anh Phong).

U16 Indonesia:
Achmad Risky Kurniawan (GK), Hendriko Kiko Masko, Wanda Syahputra, Arief Gangsar Patar (Dhomas), Ricky Alfian, Antoni Putro Nugroho, Ricki Bardes Leurama, Reynaldy Junior Alfiansyah (Hadi), Purwa Putra (cpt), Dwi Yusop Purnomo, Angga Febryanto Putra.

Lịch thi đấu, kết quả giải VĐ U16 Đông Nam Á mở rộng 2010

Ngày 20/9
Việt Nam - Trung Quốc: 1-0
Indonesia - Timor Leste: 1-0

Ngày 22/9
Trung Quốc - Timor Leste: 1-0
Việt Nam - Indonesia: 1-0

Ngày 24/9
15h30: Việt Nam - Timor Leste
18h00: Trung Quốc - Indonesia

Ngày 26/9
15h30: Tranh giải Ba (đội xếp thứ ba gặp đội xếp thứ tư)
18h00: Tranh vô địch (đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ nhì)


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn