HLV Alfred Riedl: Hãy cho Văn Quyến, Văn Trương cơ hội

Thể thaoThứ Ba, 14/09/2010 04:05:00 +07:00

Theo ông thầy cũ của bóng đá Việt, Alfred Riedl, tuyển Việt Nam mạnh lên rất nhiều nhờ sự trở lại của Huy Hoàng, Văn Quyến và Văn Trương.

Theo ông thầy cũ của bóng đá Việt, Alfred Riedl, tuyển Việt Nam mạnh lên rất nhiều nhờ sự trở lại của Huy Hoàng, Văn Quyến và Văn Trương.


Là HLV trưởng của Indonesia, một trong hai nước đồng chủ nhà của AFF Cup 2010, nhưng nhà cầm quân A.Riedl sẽ không đến Việt Nam để dự Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu này tại Hà Nội vào ngày mai. Nguyên do là đội tuyển Indonesia đang tạm dừng tập trung vì thánh lễ Ramadan nên ông thầy người Áo cũng đã trở về quê nhà để nghỉ phép. “Tôi rất tiếc khi không thể dự lễ bốc thăm tại Hà Nội bởi vướng kỳ nghỉ ở quê nhà”, A.Riedl nói.

HLV A.Riedl mừng vì cánh cửa ĐTVN đã mở trở lại cho các học trò mắc lỗi năm xưa của ông.

Ông thầy người Áo tiếc nuối vì để lỡ cơ hội trở lại Việt Nam, mảnh đất đã để lại cho ông rất nhiều kỷ niệm, chứ không phải bởi mất dịp tận mắt chứng kiến lá thăm sẽ đưa đội tuyển Indonesia của ông gặp đối thủ nào ở vòng bảng AFF Cúp 2010. “Tôi sẽ sớm nhận được thông tin từ các trợ lý của mình về kết quả bốc thăm. Thực ra, tôi không quá quan tâm tới việc đội bóng của mình sẽ gặp ai. Bởi lẽ, nhiệm vụ của đội tuyển Indonesia là phải chiến đấu hết mình dù đọ sức với bất kỳ đối thủ nào”, HLV Riedl cho biết.

Cũng theo vị HLV này, công việc của ông ở đội tuyển Indonesia đang diễn tiến thuận lợi: “Chúng tôi có những cầu thủ tốt, chuyên nghiệp và đoàn kết. Vừa qua, đội tuyển Indonesia đã thu hoạch tốt sau đợt tập huấn kéo dài 3 tuần. Vào đầu tháng 10 tới, chúng tôi sẽ tập trung trở lại để bước vào quá trình chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cúp 2010. Với tư cách chủ nhà của AFF Cup lần này, mục tiêu của chúng tôi là lọt vào trận chung kết,” HLV Riedl nói.  

Dù xa bóng đá Việt gần hai năm nhưng nhà cầm quân này vẫn theo dõi khá sát sao tình hình ĐTVN qua internet. “Tôi cập nhật thường xuyên thông tin về bóng đá Việt Nam. Thế nên, tôi biết các học trò cũ của tôi như Văn Quyến hay Văn Trương vừa được gọi trở lại ĐTQG. Là hai trong số các cầu thủ từng dính vào scandal ở SEA Games 2005, họ đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Giờ đây, mọi người nên quên đi chuyện buồn quá khứ và chấp nhận họ. Thay vì nói về những gì đã qua, chúng ta hãy đảm bảo rằng những chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hãy cho những đôi chân lầm lỗi thủa nào cơ hội làm lại và chuộc tội. Tôi cũng được biết, HLV Calisto đã thuyết phục thành công trung vệ Huy Hoàng bỏ ý định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế để trở lại đội tuyển. Thật mừng cho sự trở lại ĐTVN của các học trò cũ và cho cả bóng đá Việt Nam. Theo tôi, ĐTVN sẽ mạnh hơn nhiều với sự góp mặt của những cầu thủ này. Sẽ là không quá nếu gọi “đoàn quân” của ông Calisto là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup 2010".


Theo Đất Việt

Bình luận