Olympic Việt Nam bị "hành xác" ngay buổi tập đầu

Tổng hợpThứ Tư, 08/09/2010 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Ngay trong buổi tập đầu tiên của đội Olympic VN, các tuyển thủ đã phải đối mặt với giáo án tập luyện khá nặng.

(VTC News) - Chuẩn bị cho Cúp 1000 năm Thăng Long diễn ra tại TPHCM từ ngày 28/9 đến 2/10, và Asiad 16 tổ chức vào tháng 11, đội tuyển Olympic VN đã hội quân vào tối 6/9 tại Thành Long (TPHCM). Ngay sáng hôm sau (7/9), toàn bộ 23/30 tuyển thủ cũng đã bước vào buổi tập luyện đầu tiên dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Thanh Hùng.


Lần tập trung này của đội Olympic, tổng quân số của cả đội bao gồm 37 thành viên, trong đó có 30 cầu thủ. Ở thời điểm hiện tại, do HLV Calisto đang ở Hà Nội cùng ĐTQG, nên trợ lý số 1 Phan Thanh Hùng sẽ tạm thời đóng thế trong vai trò thuyền trưởng.

Trung vệ Long Giang chấn thương ngay buổi tập đầu, nhưng rất may là chấn thương ấy không quá nghiêm trọng. (Ảnh: VSI)

Lúc này, về mặt quân số, ĐT Olympic chỉ có thể có được sự phục vụ của 23/30 tuyển thủ, 7 trường hợp xin tập trung muộn như Đình Đồng, Đắc Khánh, Ngọc Anh, Văn Bình, Quang Tình (SLNA) cùng Minh Đức (XM Hải Phòng) và Quốc Anh (HN Tiền Giang) đều được sự chấp thuận của BHL vì các lý do khác nhau.

Cũng giống như các đàn anh trên ĐTQG, ngay trong sáng 7/9, toàn bộ 23 tuyển thủ cũng đã bắt đầu xỏ giày ra sân để tập luyện buổi đầu tiên. Dù mới trải qua một mùa giải căng thẳng và mệt nhọc, song không vì thế mà các cầu thủ được “phó tướng” Phan Thanh Hùng cùng các cộng sự Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Văn Phụng châm chước cho một giáo án tập luyện nhẹ nhàng.

HLV Phan Thanh Hùng sẽ đóng thế vai trò "thuyền trưởng" của đội Olympic. (Ảnh: VSI)

Trái lại, vị HLV vừa giúp đội bóng thủ đô Hà Nội T&T đăng quang tại V.League 2010 lại đưa ra một giáo án khá nặng, dù thời gian tập luyện chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Ngay sau bài khởi động để làm nóng các cơ, HLV Phan Thanh Hùng đã chia đôi đội hình, một bên 11 và một bên 12 để tham gia trò chơi chuyền bóng bằng tay.

Đây là bài tập khá phổ biến trong bóng đá, ngoài việc các cầu thủ phải di chuyển liên tục để tham gia tranh cướp bóng còn đòi hỏi ở họ một tư duy và phản xạ nhanh nhạy trong tình huống xử lý. Chính vì vậy, dù trong quá trình tham gia bài tập này, sự hưng phấn xen lẫn tiếng cười luôn thường trực trên môi các tuyển thủ, nhưng sau khi kết thúc bài tập, ai nấy cũng đều thấm thía cảm giác mệt nhoài.

Ngoài bài tập này, “tướng” Hùng cũng cho các học trò của mình tìm lại cảm giác bóng bằng chân qua bài tập đối kháng trong phạm vi hẹp. Đây là bài tập cũng khá bổ ích cho các tuyển thủ Olympic, bởi qua những bài tập kiểu này, họ sẽ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và sự hiểu ý lẫn nhau.

Trao đổi với PV VTC News vào tối qua, HLV Phan Thanh Hùng đánh giá rất cao tinh thần cũng như nền tảng thể lực của các học trò: “Qua buổi tập đầu tiên, tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ với toàn bộ 23 cầu thủ. Dù mới trải qua một mùa giải vất vả nhưng các em vẫn cố gắng thể hiện mình bằng tất cả sự nỗ lực. Điều tôi ghi nhận nhất ở các em chính là tinh thần tập luyện cùng nền tảng thể lực khá tốt, hy vọng điều này sẽ luôn được họ thể hiện trong suốt thời gian tới”.

Trong khi đó, tiền vệ đầy hứa hẹn của Olympic Việt Nam, Đinh Thanh Trung cũng tỏ ra khá phấn khởi khi chia sẻ cảm xúc của mình qua buổi tập đầu tiên với các đồng đội mới: “Có thể nói, dù mới chỉ trải qua hơn 1 ngày kể từ khi tập trung tại Thành Long, nhưng các anh em trong đội luôn tạo sự thân thiện và đoàn kết để giúp đỡ lẫn nhau. Với cá nhân em, sự bỡ ngỡ như lần tập trung trước đây đã không còn, và hiện em cảm thấy mình khá tự tin để phấn đấu trong từng buổi tập”.

“Đúng là sau buổi tập đầu, ai cũng thấm mệt với những bài tập của thầy Hùng. Nhưng sự mệt nhọc đó là điều dễ hiểu vì phần lớn các cầu thủ đều không tập luyện thường xuyên với cường độ cao trong suốt thời gian qua. Theo em, trong vài ngày tới, toàn thể các cầu thủ sẽ quen dần với các bài tập của BHL cũng như không còn cảm giác lạ bóng như hiện nay với trái bóng mới của hãng Nike” - Thanh Trung tiếp tục.

Cũng trong buổi tập đầu tiên của ĐT Olympic, trung vệ Nguyễn Thành Long Giang đã dính chấn thương gối và bỏ dở buổi tập sau khi va chạm với cầu thủ Lê Văn Thắng. Tuy nhiên, theo thông tin mà VTC News có được, tình hình chấn thương của Long Giang không quá nghiêm trọng và anh chỉ cần nghỉ ngơi một vài buổi tập là có thể trở lại.

Theo lịch trình, ĐT Olympic VN sẽ tập luyện tại Trung tâm Thành Long từ nay tới ngày 13/9. Sáng 14/9, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ bay sang Ấn Độ để đá giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 16/9. Sau đó, đội sẽ trở về TP.Hồ Chí Minh để tham dự Cúp 1000 năm Thăng Long.

Tấn Trường làm đội trưởng


Sau khi Olympic Việt Nam hội quân và ổn định chỗ ăn ở tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM), BHL cùng toàn bộ 23 tuyển thủ ĐT Olympic đã nhóm họp và ra quyết định tạm thời bầu thủ thành Bùi Tấn Trường làm đội trưởng. Chức danh đội phó thuộc về tiền đạo Anh Đức. Tuy nhiên, rất có thể trong thời gian sắp tới, khi trung vệ Nguyễn Minh Đức lên tập trung cùng đội, chiếc băng thủ quân sẽ được giao cho cầu thủ người Nghệ An này.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn