Hà Nội T&T đăng quang sớm sau 3 trận hòa liên tiếp

Tổng hợpChủ Nhật, 15/08/2010 08:29:00 +07:00

(VTC News) - Trận hòa trước Navibank Sài Gòn là đủ để HN T&T chính thức trở thành tân vương của bóng đá Việt Nam sớm trước 1 vòng đấu.

(VTC News) - Không giành được chiến thắng, nhưng với trận hòa trước đối thủ nhiều duyên nợ Navibank Sài Gòn, HN T&T vẫn chính thức trở thành “tân vương” của bóng đá Việt Nam sớm trước 1 vòng đấu với tổng số điểm là 46.


Với tâm lý hưng phấn trước trận cầu mang ý nghĩa lịch sử, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã nhập cuộc một cách đầy tự tin. Xét về mặt thế trận cũng như các cơ hội mà cả 2 đội tạo ra, đội chủ nhà vẫn tỏ ra nhỉnh hơn so với Navibank SG.

Dù rất nỗ lực nhưng Hà Nội T&T không thể có được bàn thắng. (Ảnh: Quang Minh)

Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu chính thức, các chân sút của Hà Nội T&T đã không thể làm rung lưới của thủ thành Phan Văn Santos dù chỉ một lần để hưởng trọn niềm vui chiến thắng trong ngày đăng quang.

Dẫu vậy, với 1 điểm có được tại vòng đấu áp chót, Hà Nội T&T đã chính thức trở thành nhà vô địch mới của BĐVN. Đây rõ ràng là phần thưởng rất xứng đáng với họ, bởi lẽ trước khi V.League 2010 khởi tranh, ông bầu Đỗ Quang Hiển cũng từng tuyên bố, Hà Nội T&T sẽ chiến đấu hết mình để hy vọng sở hữu chiếc cúp vô địch nhằm kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Nếu như ngôi vị số 1 trên BXH đã có chủ, thì cuộc chiến để chen chân vào top 3 vẫn tỏ ra rất khó đoán định bởi cả 4 đội bóng là XM Hải Phòng, K.Khánh Hòa, CS Đồng Tháp và ĐTLA đều giành trọn 3 điểm ở lượt đấu này.

Trong khi đó, dù giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc, nhưng với khoảng cách giữa các đội bóng trên chỉ là 1 đến 2 điểm nên ở lượt đấu cuối mới có thể xác định 2 cái tên còn lại cùng HN T&T đứng trong top 3 tại V.League 2010.

HLV Phan Thanh Hùng gặt hái thành công ngay sau mùa đầu tiên nắm đội bóng thủ đô. (Ảnh: Quang Minh)

Ở cuộc đua tránh suất play-off, trước khi vòng 25 diễn ra, có cả thảy 5 CLB đều có nguy cơ phải dự tranh play-off. Nhưng so với các đối thủ như HAGL, V.Ninh Bình, SHB Đà Nẵng hay HPHN, thì LS Thanh Hóa rơi vào tình trạng thất thế hơn cả do họ có số điểm ít hơn với các đối thủ từ 2 đến 4 điểm.

Nhưng sau khi vòng 25 kết thúc, đội bóng xứ Thanh chỉ còn lại duy nhất 1 đối thủ để có thể tiếp diễn cuộc đua tránh play-off, đó là V.Ninh Bình. Bởi ở lượt đấu này, cả LS Thanh Hóa và V.Ninh Bình đều trở thành kẻ bại trận trước các đối thủ SHB Đà Nẵng và K.Khánh Hòa.

Với kết quả này, nhìn vào BXH, thì đội bóng cố đô Hoa Lư chỉ xếp trên LS Thanh Hóa với khoảng cách 2 điểm. Và nếu ở lượt đấu cuối cùng, đoàn quân của HLV Vũ Trường Giang kiếm trọn 3 điểm, đồng thời V.Ninh Bình để thua, thì đương nhiên LS Thanh Hóa sẽ tránh được trận đấu play-off. Tuy nhiên, điều này cũng khó có thể xảy ra, vì ở vòng cuối, trong khi LS TH phải làm khách trước CS Đồng Tháp, thì V.Ninh Bình lại được chơi trên sân nhà với đối thủ SLNA.

Kết quả vòng 25 V.League 2010
LS Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng: 2 - 4
Hà Nội T&T - Navibank SG: 0 - 0
SLNA - HAGL: 1 - 2
XM Hải Phòng - M.Nam Định: 2 - 0
B.Bình Dương - CS Đồng Tháp: 2 - 4
K.Khánh Hòa - V.Ninh Bình: 2 - 0
ĐT Long An - HPHN: 4 - 1


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn