Hà Nội ACB tiến gần hơn tới sân chơi V.League

Tổng hợpThứ Bảy, 31/07/2010 09:03:00 +07:00

(VTC News) - Với chiến thắng 3-1 trước đội cuối bảng Đồng Nai Berjaya, Hà Nội ACB tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm so với đội xếp sau Than Quảng Ninh.

(VTC News) - Với một pha lập công của Xuân Thành cùng cú đúp của tiền đạo Goran, Hà Nội ACB đã có chiến thắng 3-1 khá nhàn hạ trước đại diện đến từ Nam Bộ là Đồng Nai Berjaya, qua đó củng cố ngôi vị số 1 trên BXH với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Than Quảng Ninh.


Với những diễn biến trên BXH trước vòng 21 giải hạng Nhất, có thể nói giữa chủ nhà Hà Nội ACB và đội khách Đồng Nai Berjaya là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Trong khi đội bóng Thủ đô tỏ ra vượt trội khi chễm chệ tại ngôi đầu, thì đại biểu của miền Đông Nam Bộ lại ngụp lặn nơi đáy bảng.

Tiền vệ Xuân Thành mở tỷ số cho đội chủ nhà Hà Nội ACB. (Ảnh: Quang Minh)

Chính sự khác biệt lớn về khoảng cách giữa 2 đội trên BXH nên dường như những diễn biến của trận đấu chỉ diễn ra theo hướng một chiều dành cho phía đội chủ nhà. Nhờ hơn đối phương về mọi mặt, từ chuyên môn đến tinh thần nên thầy trò HLV Mauricio tỏ ra vượt trội hoàn toàn sới đối thủ của mình.
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Sau rất nhiều tình huống hãm thành về phía Đồng Nai Berjaya, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng làm được điều mình mong muốn khi tiền vệ Xuân Thành mở tỷ số ở ngay phút thứ 13. Những tưởng sau bàn thua khá sớm này, đoàn quân của HLV lão làng Trần Bình Sự sẽ nhanh chóng sụp đổ, nhưng bằng tinh thần thi đấu rất quyết tâm, không chịu buông xuôi, các cầu thủ Đồng Nai Berjaya đã nhanh chóng tìm được bàn quân bình tỷ số do công của Oluchukwu ở phút 15.

Tuy nhiên, chưa kịp hưởng trọn niềm vui sau bàn gỡ có phần rất bất ngờ, các cầu thủ đội khách lại phải trở về với tư thế là kẻ bị dẫn bàn chỉ sau đúng 1 phút. Người lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội ACB là chân sút Gajic Goran. Đến lúc này, thế chủ động trên sân đã thuộc về phía đội chủ nhà và việc họ có bàn thắng nâng tỷ số 3-1 ở phút cuối hiệp 1, cũng là thành quả tất yếu sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, người ghi bàn một lần nữa là chân sút người Serbia, Gajic Goran.

Dù không ghi bàn nhưng Thành Lương có đóng góp rất lớn vào thắng lợi của Hà Nội ACB. (Ảnh: Quang Minh)

Bước sang hiệp 2, do đã có được cách biệt 2 bàn nên Hà Nội ACB đã chủ động cầm bóng chắc và chơi chậm. Trong khi đó, đội khách Đồng Nai Berjaya dù rất cố gắng đẩy cao đội hình để kiếm tìm bàn gỡ, nhưng với lực lượng yếu hơn, cộng với khả năng tận dụng cơ hội kém nên đành chấp nhận rời Thủ đô với 2 bàn tay trắng.

Với trận thua này, thầy trò HLV Trần Bình Sự tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi họ vẫn ở vị trí đáy bảng, thua đội xếp trên là TP.Hồ Chí Minh 1 điểm. Còn với Hà Nội ACB, chiến thắng này cũng giúp họ duy trì khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau Than Quang Ninh, đội cũng có chiến thắng quan trọng 1-0 trước TP.HCM ở vòng này.

Kết quả các trận còn lại
SQC Bình Định - An Giang: 1 - 0
Than Quảng Ninh - TP.HCM: 1 - 0
HN Tiền Giang - Viettel: 0 - 2
TDC Bình Dương - Quảng Nam XT: 0 - 1
XM Fico Tây Ninh - Huda Huế: 2 - 1
Hà Nội ACB - Đồng Nai Ber: 3 - 1
* XSKT Cần Thơ nghỉ


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn