Phẫu thuật thành công, Công Minh sẽ trở lại sau 8 tháng

Tổng hợpThứ Sáu, 11/06/2010 06:16:00 +07:00

(VTC News) - Ca mổ diễn ra thành công tốt đẹp, dự kiến sau khoảng 6 đến 8 tháng nữa, Công Minh sẽ hoàn toàn hồi phục và trở lại sân cỏ.

(VTC) - Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 1h đồng hồ, ê-kíp của bác sỹ Tuấn Nguyễn đã thực hiện thành công việc thay dây chằng chéo sau đầu gối trái của Nguyễn Công Minh. Dự kiến, trong khoảng từ 6 đến 8 tháng, tiền vệ này sẽ hoàn toàn bình phục và trở lại sân cỏ.


Vào lúc 14h00 chiều qua (10/6), tại bênh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh (TP.Hồ Chí Minh), ê-kíp gồm 3 bác sỹ Tuấn Nguyễn (chuyên gia hồi phục hậu phẫu), William Brown (chuyên viên về thần kinh - mạch máu) và Athur Ting (chuyên viên phẫu thuật) đã tiến hành ca phẫu thật thay 2 chiếc dây chằng chéo sau cho tuyển thủ Công Minh.

Ngày trở lại sân cỏ của Công Minh không còn xa. (Ảnh: Quang Minh)

Sau hơn 1 giờ thực hiện, ca mổ của tiền vệ người xứ Nghệ đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tối cùng ngày, Công Minh đã được các bác sỹ chuyển sang buồng hậu phẫu. Tại đây, tuy còn cảm thấy đau ở vết thương nhưng anh vẫn gọi điện chia vui với phóng viên VTC News.

“Đúng 14h00, em lên bàn mổ và được bác sỹ William tiêm thuốc gây mê, sau đó vài phút thì thuốc ngấm nên không biết gì cả. Chỉ sau khi tỉnh dậy, em được bác sỹ Tuấn Nguyễn thông báo ca mổ thay dây chằng cho em đã thành công tốt đẹp. Và chỉ cần mất khoảng 6 đến 8 tháng sau, em sẽ được trở lại với trái bóng. Hiện tại em cảm thấy sức khỏe của mình đã khá hơn trước, và nếu không có gì thay đổi, em sẽ ở lại đây khoảng 20 ngày để các bác sỹ theo dõi, sau đó mới trở về CLB để tập vật lý trị liệu” - Công Minh vui mừng cho biết.

Như vậy, sau đúng nửa năm phải tự chống chọi với chấn thương, cuối cùng ca mổ chấn thương của tuyển thủ U23 Nguyễn Công Minh cũng đã được thực hiện. Đây là một tin rất vui đối với tiền vệ 22 tuổi này và nếu chấn thương tiến triển thuận lợi, Minh "quai nón" có thể trở lại thi đầu từ đầu mùa giải 2011.

Thông qua Báo điện tử VTC News, Công Minh gửi lời cảm ơn tới các độc giả đã và đang quan tâm tới việc chữa trị chấn thương của mình trong suốt thời gian qua. Theo "chuyên gia dọn dẹp" của U23 Việt Nam, chính những lời động viên, an ủi của bạn đọc VTC News gửi về đã giúp anh có thêm nghị lực để đấu tranh với chấn thương dai dẳng của mình. Đồng thời, cầu thủ người Nghệ An cũng khẳng định những bài báo mà VTC News đăng tải, cùng phản hồi của bạn đọc đã gây ảnh hưởng tích cực đến các cơ quan có trách nhiệm, xúc tiến quá trình điều trị chấn thương diễn ra nhanh hơn.

Cùng bạn đọc

Trong suốt 2 tháng qua, kể từ ngày chúng tôi bắt đầu đăng tải loạt bài về chấn thương của tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Công Minh, đã có rất nhiều độc giả hảo tâm gửi thư về Tòa soạn Báo điện tử VTC News đề nghị được giúp đỡ, chia sẻ phần nào chi phí ca mổ cho tiền vệ có lối chơi năng nổ, nhiệt tình này. Đặc biệt, một độc giả ở Long Biên (Hà Nội) còn gọi điện về Tòa soạn với lời đề nghị cho Minh vay một khoản tiền lớn chữa chấn thương.


"Tôi chỉ là một người buôn bán nhỏ và không giàu có gì, nhưng thấy Minh chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc gia mà không được quan tâm đúng mực, tôi muốn cho cậu ấy vay tiền mua dây chằng..." - Thiện chí của độc giả này khiến chúng tôi, những người làm báo, cũng cảm thấy xúc động.

Hi vọng rằng trong tương lai, những cầu thủ chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc gia hoặc nhiệm vụ cho CLB sẽ không bị "bỏ rơi" quá lâu như Công Minh và những người có công đều được tưởng thưởng một cách xứng đáng với những đóng góp của mình. Mục đích tiên quyết của Thể thao là hướng đến tinh thần thượng võ, lòng cao thượng và sự bình đẳng giữa người với người, bởi vậy, Thể thao hay Bóng đá nói riêng chỉ có thể tồn tại nếu con người ta biết cách quan tâm đến những điều cần phải quan tâm.


Ban Thể thao Báo điện tử VTC News


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn