Công Minh đã có 100 triệu đồng mua dây chằng

Thể thaoThứ Bảy, 05/06/2010 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Tiền vệ U23 Việt Nam Nguyễn Công Minh tỏ ra rất phấn khích khi gọi điện chia vui cùng VTC News vào tối qua (4/6).

(VTC News) - Tối qua (4/6), tuyển thủ U23 Nguyễn Công Minh đã gọi điện chia vui với PV VTC News ngay sau khi đón tin sẽ có đủ tiền để chữa trị chấn thương dây chằng đầu gối.


Theo đó, tiền vệ 23 tuổi này đã được CLB chủ quản là SLNA đồng ý chi viện số tiền 100 triệu đồng để mua 2 dây chằng, phục vụ cho ca phẫu thuật sắp tới.

Công Minh sẽ được bác sỹ Tuấn Nguyễn phẫu thuật để thay dây chằng gối. (Ảnh: Minh Quân)

“Em rất mừng là cuối cùng chấn thương của mình đã được lãnh đạo CLB quan tâm kịp thời. Nếu không có gì thay đổi, ngày 6/6 tới, CLB sẽ cử một kế toán để cùng em bay vào TP.Hồ Chí Minh. Sau khi có mặt tại đây, em sẽ được bác sỹ Tuấn Nguyễn tái khám lần cuối trước khi thực hiện ca phẫu thuật dự kiến ngày 11/6 tại bệnh viện Quốc tế Vũ Anh” - Công Minh vui mừng chia sẻ.

Trước đó, sau khi được tiến sỹ Moss (Đức) khám và chẩn đoán chấn thương của Minh buộc phải mổ, anh đã được CLB và VFF khuyên nên thực hiện ca phẫu thuật tại BV Thể thao VN, do tiến sỹ người Đức đảm trách. Nhưng do không yên tâm nên Công Minh quyết định xin được điều trị bởi bác sỹ Tuấn Nguyễn hoặc sang Singapore phẫu thuật.

Lúc đầu, cả 2 phương án mà tiền vệ này mong muốn đều bị lãnh đạo CLB lẫn VFF khước từ. Song, khi biết tin vị bác sỹ người Mỹ sẵn sàng đưa cả ê-kíp của mình sang Việt Nam để tiến hành phẫu thuật, Công Minh đã nộp đơn lên CLB cũng như Liên đoàn để xin ý kiến và hỗ trợ kinh phí.

Từ trái qua phải: Bác sỹ Athur Ting, VĐV bóng rổ nổi tiếng Yao Ming và bác sỹ Tuấn Nguyễn.

Sau vài ngày không nhận được hồi âm của CLB cũng như VFF, Công Minh dường như rơi vào trạng thái tâm lý rất nặng nề, bởi với một cầu thủ không phải diện khá giả như Minh thì số tiền 100 triệu đồng là quá sức tưởng tượng với anh. Tuy nhiên, khi mà sự việc tưởng chừng như bi bế tắc thì lãnh đạo SLNA đã kịp thời đứng ra nhận lo đủ cho anh số tiền 100 triệu đồng để mua dây chằng.

Như vậy, câu chuyện dai dẳng về chấn thương của tuyển thủ U23 này cũng đã có được sự quan tâm thích đáng, tuy nó đến hơi muộn. Và nếu không có gì thay đổi, ngày 11/6 tới, ê-kíp gồm 3 bác sỹ đã khẳng định được tên tuổi tại Mỹ là Tuấn Nguyễn (chuyên gia hồi phục hậu phẫu), William Brown (chuyên viên về thần kinh-mạch máu) và Athur Ting (chuyên viên phẫu thuật) sẽ trực tiếp tiến hành mổ gối cho Công Minh tại BV Quốc tế Vũ Anh (TP.HCM).

Bác sỹ Tuấn Nguyễn và HLV Calisto.

Đây chính là 3 bác sỹ hàng đầu của Trung tâm điều trị chấn thương và phục hồi thể thao TKB Sport Medicine (San Francisco, Mỹ). Trong những năm qua, họ đã trở thành cứu nhân đối với những ngôi sao thể thao nổi tiếng như: Jim Courier, Landon Donovan, Yao Ming hay Tiger Wood,…

Tuyển thủ Công Minh gửi lời cảm ơn độc giả

Kính gửi độc giả của báo điện tử VTC News
Trong thời gian qua, thông qua tòa sọan của báo, tôi đã nhận được rất nhiều những lời động viên của các độc giả của báo VTC News. Ngày 3/6 vừa qua, khi được tòa sọan của báo cho hay về việc có một độc giả sẵn sàng giúp đỡ để tôi có được số tiền 100 triệu đồng nhằm chữa trị chấn thương, tôi thực sự rất cảm kích trước lòng hảo tâm ấy. Tôi xin được cảm ơn độc giả đó cũng như tất cả những người đã hết mình ủng hộ Minh trên báo điện tử VTC News trong suốt thời gian qua.
Nguyễn Công Minh


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn