VTC tổ chức lễ tiễn đoàn PV đi tác nghiệp World Cup

Thể thaoThứ Năm, 03/06/2010 02:10:00 +07:00

(VTC News) - Vào lúc 9h sáng nay (3/6), Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức Lễ tiễn đoàn Phóng viên, Kỹ thuật viên lên đường làm nhiệm vụ World Cup 2010.

(VTC News) - Vào lúc 9h sáng nay (3/6), Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức Lễ tiễn đoàn Phóng viên, Kỹ thuật viên lên đường làm nhiệm vụ World Cup 2010 tại Nam Phi.

Đoàn Phóng viên, Kỹ thuật viên Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tác nghiệp tại kỳ World Cup này có tổng cộng 19 người và tới Nam Phi theo 2 đợt. Đợt xuất quân thứ nhất tiến hành vào chiều 3/6, với 5 người đầu tiên. Đợt thứ hai được tổ chức vào ngày 6/6, với sự tham gia của 14 người.

Ông Vũ Quang Huy, Giám đốc kênh VTC3, nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Giám đốc Thái Minh Tần. (Ảnh: Duy Bùi) 

Đi cùng đoàn với tư cách chuyên gia còn có cựu danh thủ Bùi Xuân Cơ và chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, những khách mời đặc biệt trong chương trình “Toàn cảnh World Cup” tại Nam Phi. Trước đó, vào đầu năm 2010, đoàn tiền trạm của Đài cũng đã tới Nam Phi để khảo sát tình hình và đặt cơ sở cho đợt tác nghiệp trong thời gian diễn ra World Cup.

Phát biểu tại Lễ tiễn đoàn Phóng viên, Kỹ thuật viên đi Nam Phi, bà Đỗ Thị Minh Ngọc, Giám đốc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đã giới thiệu về chiến dịch tác nghiệp World Cup của Đài với tâm điểm là chương trình “Toàn cảnh World Cup”, được thực hiện tại 4 điểm cầu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Nam Phi. Tại 3 điểm cầu trong nước, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đã mời các chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn, Vũ Mạnh Hải, Phan Anh Tú; các HLV Phan Thanh Hùng, Mauricio Luis; cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang; BLV Đình Khải; cầu thủ người Nam Phi Philani;… làm khách mời để song hành cùng chương trình trong hơn một tháng diễn ra World Cup. Với điểm cầu Nam Phi, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đã liên hệ với Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi để mời các chuyên gia bóng đá tên tuổi tham dự bình luận trực tiếp từ nơi diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tham dự buổi lễ, Tiến sỹ Thái Minh Tần, Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC đã có những lời phát biểu động viên đoàn Phóng viên, Kỹ thuật viên VTC đi Nam Phi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc cũng ôn lại những sự kiện Thể thao lớn đã được VTC thực hiện trong suốt những năm qua, đồng thời khẳng định sự trưởng thành về mọi mặt của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Từ một lực lượng non trẻ ở SEA Games 23 (2005), World Cup 2006, VTC đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực Thể thao và đặt kỳ vọng gặt hái nhiều thành công ở World Cup 2010 với bước đột phá nhờ công nghệ truyền hình độ nét cao HD lần đầu tiên được sử dụng trong một kỳ World Cup ở Việt Nam.

Tổng Giám đốc Thái Minh Tần chụp ảnh cùng Đoàn Phóng viên, Kỹ thuật viên đi Nam Phi. (Ảnh: Duy Bùi) 

Cũng tại buổi lễ tiễn đoàn đi Nam Phi, các khách mời tham dự được xem một clip tổng kết lại các sự kiện Thể thao lớn được Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện trong 5 năm qua để thấy rõ những bước tiến vượt bậc trong khoảng thời gian rất ngắn, từ SEA Games 2005, World Cup 2006, AFF Cup 2007 tới Olympic Bắc Kinh 2008, SEA Games 2009 và World Cup 2010.

Đoàn phóng viên, kỹ thuật viên VTC đã nhận được những món quà đặc biệt trước chuyến đi thực hiện nhiệm vụ tại Nam Phi, đó là bài thơ chúc mừng của Tiến sỹ Lê Thống Nhất - Phó Giám đốc Công ty VTC Online, là những lời cổ vũ tinh thần từ BLV Đình Khải, là lẵng hoa tươi thắm của Tổng Giám đốc Thái Minh Tần, là sự kỳ vọng của hàng triệu khán giả yêu bóng đá của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC,… Chuyến đi Nam Phi thứ nhất của Đoàn phóng viên VTC sẽ khởi hành từ chiều nay, một tuần trước ngày khai mạc World Cup. Mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất và VTC đã sẵn sàng “đưa khán giả đến Nam Phi” thưởng lãm những trận cầu đỉnh cao của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

TS Lê Thống Nhất tặng thơ Đoàn phóng viên VTC

Hôm nay là sinh nhật con trai đầu của Tiến sỹ Lê Thống Nhất - Phó Giám đốc Công ty VTC Online. Do bận việc, Tiến sỹ Lê Thống Nhất chưa kịp làm thơ tặng con, nhưng vẫn dành chút thời gian làm thơ cổ động đoàn phóng viên VTC đi tác nghiệp ở Nam Phi. Theo lời Tiến sỹ, bài thơ được hoàn thành trong vòng 30 phút tại quán cà phê, trước khi vào dự Lễ tiễn.

Thơ tặng lúc lên đường

Lê Thống Nhất

Nhân loại chờ trái bóng lăn
Những ngày quên ngủ, quên ăn tới rồi
Nam Phi dù có xa xôi
Truyền hình trực tiếp vẫn ngồi đây xem
Nhớ thời chỉ có trắng đen
Tín hiệu lại yếu, ăng ten chỉnh hoài
Bây giờ công nghệ tiến dài
Sắc mầu, độ nét người xài sướng ghê
Gặp ai cũng nói HD
Gặp ai cũng thích VTC mình
Đi đầu công nghệ truyền hình
Đi đầu tác nghiệp hành trình gian nan
Mới hay qua lửa luyện vàng
Đi từ tay trắng phải càng trí cao
Sôi động Thế giới Thể thao
Mang từng hơi thở tới bao nhiêu người
Một mùa World Cup tuyệt vời
Một mùa chiến thắng cuộc đời thêm yêu.

N.Đ

Bình luận
vtcnews.vn