VFF phản ứng ra sao việc đưa Công Minh đi Mỹ mổ gối?

Thể thaoThứ Bảy, 15/05/2010 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Công Minh đã phải đợi, một “cái” đợi quá lâu cho một chấn thương nghiêm trọng cần phải phẫu thuật gấp...

(VTC News) - Công Minh đã phải đợi, một “cái” đợi quá lâu cho một chấn thương nghiêm trọng cần phải phẫu thuật gấp. Ngay cả khi được VFF vào cuộc, đưa ra bệnh viện Thể thao Việt Nam chữa trị tập trung, Công Minh cũng tiếp tục phải đợi.

Sự vào cuộc của mạnh thường quân

Sau gần 6 tháng dính chấn thương, Minh mới được “bốc” ra Hà Nội để đưa vào Bệnh viện Thể thao Việt Nam chữa trị tập trung. Nhưng, động thái ấy của VFF cùng lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An cũng chẳng thể khiến cho “chuyên gia dọn dẹp” có được sự yên tâm, bởi mong muốn của Minh được phẫu thuật ở nước ngoài (nơi có khả năng phẫu thuật tốt nhất những chấn thương kiểu của Minh) không thành hiện thực.


Tâm nguyện của Minh có được VFF và lãnh đạo CLB SLNA giúp đỡ? (Ảnh: Minh Quân)

Hai ngày sau khi nhập viện, Minh đã phải xin về Hải Phòng với vợ con vì ở lại anh vẫn phải chờ đợi cùng những bài tập duy trì, mà không nhất thiết ở viện Minh mới làm được. Trong khi đó, để có được ca phẫu thuật từ tiến sỹ Moss theo tiến trình, Minh cũng phải đợi thêm ít nhất 20 ngày nữa khi ông Moss thu xếp được công việc từ Đức để bay sang. Và đợi như thế thì ai dám chắc, chấn thương của Minh không ngày càng nghiêm trọng?

Cũng theo nhiều lời khuyên của bè bạn, những cầu thủ từng gặp phải chấn thương như Minh, thì nơi có thể giải quyết tốt nhất cho Minh không phải là Bệnh viện Thể thao Việt Nam, cho dù người cầm dao mổ là một tiến sỹ có tiếng như ông Moss. Thế nên, mong muốn sớm được trở lại thi đấu cùng sự lo lắng vì chờ đợi, khiến cho Minh mất ăn mất ngủ và anh vẫn không ngừng tìm đến những giải pháp tốt hơn.Rất may là chiều tối ngày 13/5, khi đang ở Bệnh viện Thể thao, Minh nhận được tin vui từ lãnh đạo CLB SLNA, rằng có một doanh nghiệp muốn giúp đỡ tiền vệ này phẫu thuật tại nước ngoài.

Đó là khoản tài trợ trị giá khoảng 50.000 USD (theo ước tính chi phí cho ca mổ) của ông Vũ Tiến Thành, GĐ Công ty cổ phần phát triển thể thao Sài Gòn Gia Định, giúp Minh có đủ kinh phí tiến hành phẫu thuật tại Mỹ. Ông Thành còn mời bác sỹ Tuấn Nguyễn, GĐĐH trung tâm TKB Sports Medicine tại San Prancesco, Mỹ về TP.HCM để khám cho Minh.


Và động thái tích cực từ VFF

Sáng 14/5, thể theo nguyện vọng của Công Minh, LĐBĐVN đã cho phép tiền vệ này đáp chuyến bay vào bệnh viện Gia Định, TP.HCM, để bác sĩ Tuấn Nguyễn kiểm tra mức độ chấn thương. Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ Tuấn Nguyễn, Minh chỉ bị đứt dây chằng chéo gối trái, nếu được đồng ý, Minh sẽ cùng bác sỹ Tuấn Nguyễn bay sang Mỹ để tiến hành phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, Minh phải mất thêm khoảng 8 tháng bình phục mới có thể trở lại thi đấu.

Ngay sau khi bay vào TP.HCM để bác sỹ Tuấn Nguyễn khám, Công Minh đã phải bay ngược ra Hà Nội, tiến hành các thủ tục xin phép VFF cũng như lãnh đạo CLB SLNA. Về vấn đề này, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh trên Website của Liên đoàn: "LĐBĐVN hoàn toàn ủng hộ chủ trương xã hội hóa, nếu Công Minh quyết định đi Mỹ phẫu thuật theo sự đài thọ của một tổ chức hay cá nhân nào khác, LĐBĐVN cũng tạo điều kiện và sẽ hỗ trợ một phần sinh hoạt phí cho tuyển thủ này”.

 Phó chủ tich VFF Nguyễn Lân Trung. (Ảnh: Quang Minh)

Ngoài ra, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung còn khẳng định: “Đối với việc chữa trị chấn thương cho Công Minh, LĐBĐVN đã thực hiện theo đúng quy trình. Cụ thể, sau khi kết thúc SEA Games 25, ngày 24/2, Công Minh đã được đưa đi khám và tại thời điểm đó LĐBĐVN đã thống nhất phương án điều trị chấn thương cho cầu thủ này của Ban y học LĐBĐVN đưa ra, đồng thời giao cho các phòng chức năng chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo thường xuyên với Lãnh đạo Liên đoàn.

Tuy nhiên, khi trở về CLB, tuyển thủ này đã chưa thực hiện theo đúng quy trình điều trị của Ban Y học, dẫn tới chấn thương dai dẳng. Chính vì vậy, sáng 4/5, Lãnh đạo VFF, đại diện các phòng chức năng VFF cùng Ban y học VFF đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo CLB bóng đá SLNA và thống nhất Công Minh sẽ ra Hà Nội điều trị tập trung trong khoảng thời gian 3 tuần dưới sự theo dõi trực tiếp của các bác sỹ bệnh viện Thể thao Việt Nam và tiến sỹ Moss - Chuyên gia y học thể thao - Giám đốc kỹ thuật - Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Saint Josef, Bonn, CHLB Đức.

Với trình độ của tiến sỹ Moss, của các bác sỹ bệnh viện Thể thao Việt Nam và cơ sở vật chất vốn có, chấn thương của Công Minh hoàn toàn có thể chữa trị dứt điểm tại Việt Nam. Cũng như các trường hợp của Tấn Trường, Ngọc Châm..., mọi chi phí chữa trị của Công Minh tại Bệnh viện sẽ do Tổng cục TDTT, LĐBĐVN chi trả với sự hỗ trợ của Công ty bảo hiểm dầu khí PVI".
Với những động thái tích cực từ VFF, tâm nguyện được phẫu thuật tại nước ngoài của "chuyên gia dọn dẹp" gần như đã thành hiện thực. Ngoài khoản kinh phí khoảng 50.000 USD cho ca phẫu thuật được Công ty cổ phần phát triển thể thao Sài Gòn Gia Định đứng ra đài thọ thì số chi phí cho việc đi lại và ăn ở của Minh tại Mỹ (ước tính khoảng tới 4.000 USD) sẽ được VFF cùng CLB SLNA đứng ra hỗ trợ.

Hà Thành(tổng hợp)

Việc Công Minh được đi Mỹ phẫu thuật là một tin rất vui đối với tiền vệ có lối chơi nhiệt tình này cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hãy gửi những lời chúc tốt lành tới Công Minh qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn