Calisto: Sự hao gầy, cái cổ cúi và vòng vây phóng viên

Thể thaoThứ Ba, 11/05/2010 01:12:00 +07:00

(VTC News) - Sau SEA Games 25, cái “vòng vây” phóng viên xung quanh ông thầy người Bồ mới được thiết lập trở lại, một “vòng vây” rất đông...

(VTC News) - Hôm qua, sau SEA Games 25, cái “vòng vây” phóng viên xung quanh ông thầy người Bồ mới được thiết lập trở lại, một “vòng vây” có lẽ đông nhất từ trước đến nay trong một buổi tập của ĐTVN.


“Ngay sau khi được xuất viện, tôi vẫn thường xuyên tập luyện các động tác nhẹ hàng ngày. Điều này đã giúp tôi có được sức khỏe để có thể chỉ đạo các học trò trong buổi chiều ngày hôm nay.” - HLV Calisto cho biết về sức khỏe của mình sau khi ông phải trải qua hai ca phẫu thuật để chữa dứt điểm căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ tại bệnh viện Việt Pháp cách đây không lâu.

HLV Calisto trong vòng vây của phóng viên. (Ảnh: Quang Minh) 

Đó cũng chính là một phần câu trả lời vì sao các phóng viên thể thao lại đến sân Mỹ Đình chiều qua đông đến vậy. Với những gì đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam, nhất là ở cấp độ ĐT gần 1 thập kỷ qua, HLV Calisto chính là ông thầy ngoại nhận nhiều sự quan tâm nhất ở Việt Nam hiện tại. Vì thế, khi tình trạng sức khỏe của ông bị đe dọa thì hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lý do để lo lắng. Sự lo lắng của họ chỉ vợi đi khi ông thầy người Bồ có thể trở lại với công tác huấn luyện ĐT trên sân tập.

Hôm qua, rất nhiều phóng viên khi vừa bước vào sân Mỹ Đình đều nhận ra một điều, ông “Tô” có vẻ gầy đi. Thực tế điều đó là đúng, trông ông gầy đi hơn so với thời điểm ông dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 25. Hai ca phẫu thuật liên tiếp ông vừa trải qua đã “ngót” đi của ông khá nhiều về vóc dáng lẫn thể trạng.

HLV Calisto gầy đi hơn so với khi ông dẫn ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 25, và cái cổ cúi nghiêng khá nhiều trong buổi tập. (Ảnh: Quang Minh) 

Ngoài ra còn một điều nữa, nếu quan sát kỹ hơn mới có thể nhận ra, đó là vết thương ở cổ của ông đang làm ông gặp khó khăn, ông thường xuyên phải cúi đầu trong buổi tập. Chính điều này khiến ông không dám chắc mình có thể dẫn dắt ĐT thi đấu trọn 90 phút trong trận đấu giao hữu với Eintracht Frankfurt vào ngày 12/5 tới. “Tại trận đấu tới, tôi sẽ cố gắng hết sức để kịp góp mặt đủ 90 phút của trận đấu.” - Ông Tô nói.

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn