Vụ PV tố bị hành hung: Sân Thiên Trường "trắng án"

Thể thaoThứ Năm, 15/04/2010 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi họp và xem xét băng ghi hình vụ PV ảnh Duy Bùi tố bị hành hung, Ban Kỷ luật VFF đã không đưa ra hình phạt với BTC sân Thiên Trường.

(VTC News) - Hai ngày sau sự cố phóng viên ảnh Duy Bùi (Báo Thể thao 24h) tố bị BTC sân Thiên Trường hành hung, chiều 14/4, Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp để xem xét vụ việc này. Tuy nhiên, với lý do thiếu chứng cứ cùng sự phủ nhận từ phía BTC sân Thiên Trường, Ban kỷ luật đã không thể đưa ra án phạt cụ thể mà chỉ dùng hình thức nhắc nhở đối với BTC sân này.

Trong buổi làm việc diễn ra chiều qua (14/4), hai vấn đề chính được Ban kỷ luật đưa ra là màn ẩu đả giữa cầu thủ hai đội và vụ phóng viên Duy Bùi tố mình bị người của BTC sân ngăn cản tác nghiệp, giành lấy máy ảnh và xóa ảnh. Trong đó, vấn đề được các thành viên Ban kỷ luật đưa ra đầu tiên chính là việc liên quan đến phóng viên Duy Bùi.

Phóng viên Duy Bùi bị người của BTC sân áp tải vào đường hầm. Theo Duy Bùi, anh đã bị túm áo, giằng kéo, thúc vào sườn... trong đường hầm. (Ảnh chụp từ clip)


Tuy nhiên, sau khi theo dõi băng hình và tổng hợp báo cáo của ông giám sát trận đấu Nguyễn Văn Nhật, Ban kỷ luật VFF khẳng định đã không phát hiện ra bất kỳ sai phạm nào từ phía BTC sân Thiên Trường.

Bên cạnh đó, trong bản tường trình mà BTC sân này đã trình lên BTC giải thì họ lại phủ nhận hoàn toàn việc tố cáo trước đó của phóng viên Duy Bùi. Không những thế, phía BTC sân Thiên Trường còn đổ hết mọi sai phạm về phía phóng viên Duy Bùi khi cho rằng: “Trận đấu giữa M.Nam Định và ĐT Long An đang bị gián đoạn ở phút thứ 34 vì sự xô xát giữa cầu thủ 2 đội thì đột nhiên có một người (PV Duy Bùi - PV) không đeo thẻ, không mặc áo vip, từ khu VIP của khán đài A chạy xuống, trên tay cầm máy ảnh để chụp. Thấy vậy, các nhân viên an ninh tại sân đã ngăn lại không cho chụp và dẫn đến va chạm mạnh…”

Mặt khác, trong bản tường trình của họ cũng không hề đề cập tới việc xóa ảnh cũng như sự xuất hiện của Nguyễn Văn Dịp (không đeo thẻ) trong màn ẩu đả trên sân.

Cuối cùng, với lý do không đủ chứng cứ để có thể đưa ra án phạt đối với BTC sân Thiên Trường, ông Nguyễn Hải Hường (Trưởng Ban kỷ luật VFF) quyết định: “Vụ việc xảy ra giữa phóng viên ảnh của Báo Thể Thao 24h và lực lượng an ninh sân Thiên Trường xuất phát từ sự sơ hở trong công tác làm nhiệm vụ. Việc để phóng viên tác nghiệp không đeo thẻ, không mặc áo bip là sai với quy định. Ban Kỷ luật sẽ nhắc nhở sân Thiên Trường và sẽ xử phạt nếu lần sau vi phạm,…”

Trong khi đó, sự cố xô xát giữa cầu thủ hai đội M.Nam Định và ĐT Long An cũng được Ban kỷ luật đưa ra án phạt sau khi xem xét kỹ lưỡng từ băng ghi hình cũng như báo cáo của giám sát. Theo đó, hai cầu thủ của ĐT Long An là Danny David và Phan Quý Hoàng Lâm được cho là “đầu trò” của sự việc. Ngoài pha vào bóng rất thô bạo đối với Hoàng Danh Ngọc (M.Nam Định), Danny còn có hành động phi thể thao khi bóp vào “vùng kín” của Lê Văn Duyệt.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 điều 39 của Quy định kỷ luật VFF 2010, Ban kỷ luật quyết định phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận đối với Danny David; phạt 5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận đối với tiền vệ Phan Quý Hoàng Lâm của ĐT Long An.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn