Vòng 8 V.League: Lần thứ 3 Hải "lơ" thua Huỳnh Đức?

Thể thaoChủ Nhật, 11/04/2010 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Hồi dẫn dắt Thể Công, ông Hải đã thua Huỳnh Đức cả 2 lần đối mặt. Vậy ở lần thứ 3 này, ông Hải có giúp V.Ninh Bình giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng?

(VTC News) - Năm 2009, ông Lê Thụy Hải và Lê Huỳnh Đức đã gặp nhau 2 lần tại lượt về V.League trên sân Chi Lăng và trong trận chung kết cúp Quốc gia tại Hàng Đẫy. Khi đó, với tư cách là HLV trưởng của Thể Công Viettel (cũ), ông Hải “lơ” đã phải nhận trái đắng trước cậu học trò cũ với cùng tỷ số (0-1).

Vậy trong lần thứ 3 tái ngộ này, trên cương vị là HLV trưởng của V.Ninh Bình, vị HLV người Hà Đông có tạo ra sự khác biệt? Không dễ! Bởi một SHB Đà Nẵng nơi ông từng dẫn dắt năm 2006, đến nay đã trở thành một thế lực hùng mạnh của bóng đá Việt Nam, đơn cử như cú đúp vô địch V.League và cúp Quốc gia 2009 mà tướng trẻ Lê Huỳnh Đức đã mang về cho SHB Đà Nẵng.


V.Ninh Bình trông chờ vào sự tỏa sáng của Thắng "Bế". (Ảnh: Quang Minh)

Vậy nên, trong hoàn cảnh ông mới chân ướt chân ráo đến với đội bóng cố đô Hoa Lư và đã phải đón nhận 2 thất bại trong tổng số 3 lần cầm quân thì SHB Đà Nẵng lúc này quả thực là sự e ngại dành cho ông. Tuy nhiên, ở trận đấu này, ông Hải vẫn có quyền hy vọng bởi SHB Đà Nẵng thường tỏ ra không mấy xuất sắc khi phải chơi trên sân khách, mà 2 thất bại kể từ đầu mùa khi phải rời xa Chi Lăng đã chứng minh cho điều đó.


Hơn nữa, việc đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức thiếu vắng chân sút chủ lực đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại V.League 2010 là Gaston Merlo, đã giảm đi sức mạnh trên hàng công của đội bóng này rất nhiều, trong khi đó người đóng thế Nicolas Hernandez không phải là một sát thủ đúng nghĩa.

Ở thời điểm điểm hiện tại, nếu so về mặt lực lượng, V.Ninh Bình tỏ ra không hề thua kém trước ĐKVĐ V.League, thậm chí còn nhỉnh hơn đội bóng sông Hàn với những cái tên như Việt Thắng, Như Thành, Sỹ Mạnh,… Đó là còn chưa kể tới những cầu thủ đang bị chấn thương là Đinh Hoàng La, Mai Tiến Thành. Còn xét về phong độ, trong 3 trận gần đây của hai đội thì rõ ràng "Xi măng" đang chơi tốt hơn khi có 2 trận thắng.

Tất nhiên, đó chỉ là những con số thống kê để tham khảo. Nhưng chắc chắn, ông Hải “lơ” rất muốn các học trò của mình giúp ông để không bị mang cái tiếng: “3 lần thua Huỳnh Đức”.

Minh Phan
Bình luận
vtcnews.vn