Ban kỷ luật VFF vất vả vì CĐV Hải Phòng

Thể thaoThứ Năm, 08/04/2010 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Với việc chỉ đưa ra mức phạt tiền 60 triệu, Ban kỷ luật VFF đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt và phải nhóm họp thêm lần nữa để cân nhắc mức phạt.

(VTC News) - Sau 5 giờ nhóm họp để xem xét hồ sơ, “mổ băng”, phân tích chứng cứ liên quan đến các hành động quá khích ở sân Lạch Tray chiều 4/4 vừa qua, trong trận XM Hải Phòng tiếp Hà Nội T&T. Ban kỷ luật VFF chưa thể đưa ra được kết luận cuối cùng.

Trong trận đấu giữa XM Hải Phòng và Hà Nôi T&T diễn ra hôm 4/4 vừa qua trên sân Lạch Tray, một số khán giải Hải Phòng đã có hành động quá khích, ném các chai lọ, vật cứng,... xuống sân, làm ảnh hưởng đến trận đấu.

Rất đông CĐV Hải Phòng ở lại sân sau trận đấu. (Ảnh: Quang Minh)

Không những vậy, họ còn có những lời lẽ thiếu văn hoá hướng về tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Đặc biệt, sau khi kết thúc trận đấu, rất đông CĐV Hải Phòng đã ở lại sân có lời lẽ không hay với lãnh đạo đội bóng, cầu thủ hai đội và ném đá vỡ cửa kính khán đài A. Toàn bộ những hành đồng này đã được giám sát trận đấu ghi lại trong văn bản cùng băng hình và các tài liệu làm bằng chứng khác để gửi đến Ban kỷ luật VFF xem xét, đưa ra mức án kỷ luật thích đáng với BTC sân Lạch Tray.

Mức án ban đầu được Ban kỷ luật VFF đưa ra chỉ là phạt tiền 60 triệu vì lỗi để khán giả phản ứng quá khích theo điều 64 của quy định xử lý kỷ luật. Trong đó, phạt 35 triệu với BTC sân Lạch Tray vì lỗi để CĐV ném chai lọ, vật lạ xuống sân và 25 triệu vì để khán giả phải ứng trọng tài quá khích.

Tuy nhiên đây chỉ là mức án được thống nhất phạt tiền mà không có thêm hình thức kỷ luật nào khác đi kèm. Theo giải thích của Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường thì Ban chỉ đưa ra án phạt dựa trên hồ sơ từng vụ việc cụ thể, vì thế, những vi phạm của khán giả Hải Phòng không bị xem xét như hành động tái phạm.

Với cách giải thích này cũng việc chỉ phạt tiền BTC sân Lạch Tray, Ban kỷ luật VFF đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của giới truyền thông. Trước áp lực nặng nề, Ban kỷ luật buộc phải quyết định coi mức phạt tiền 60 triệu đồng như mức kiến nghị xử lý khi mà quyết định chưa đóng dấu. Các thành viên Ban kỷ luật sẽ họp lại để thống nhất hình thức xử lý cuối cùng đối với BTC sân Lạch Tray.

Tại vòng 5 V.League 2010, BTC sân Lạch Tray cũng phải lãnh án phạt 20 triệu đồng vì để khán giả mang pháo sáng vào sân và đốt trên khán đài. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong mùa giải, BTC sân Lạch Tray bị Ban kỷ luật VFF xem xét kỷ luật.



Trà Long
Bình luận
vtcnews.vn