Denilson: "Tôi sẽ chiến đấu vì tên tuổi của mình" 03/06/2009 10:16

"Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có mặt tại đây ngày hôm nay, nhận được sự đón tiếp nồng hậu của các bạn. Tôi tin tưởng rằng mình sẽ cùng các đồng đội mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Tôi hứa sẽ cố gắng trong từng trận đấu để phụng sự đội bóng" - Denilson bày tỏ sự xúc động trước màn chào đón linh đình của người dân thành phố cảng dành cho anh.

> Chùm ảnh Denilson "làm xiếc" trước khán giả Hải Phòng
> Denilson biến Hải Phòng thành ngày hội
> "Tôi không nghĩ Denilson có bệnh ngôi sao"
> Denilson và bước trượt dài hơn 1 thập kỷ
> Denilson đã đến với XM.HP như thế nào?
> "Xem giò" siêu sao Denilson của XM Hải Phòng
> Cựu cầu thủ đắt giá nhất thế giới về XM Hải Phòng
> Bóng đá Việt và tháng 5 "điên rồ"

"Các bạn biết không? Ngay lúc này, tôi muốn được thi đấu. Trước đây, tôi không biết gì về bóng đá, đất nước Việt Nam. Nhưng đến thời điểm này, sau một thời gian ngắn sống và cảm nhận xung quanh, tôi đã hiểu thêm một số điều. Tôi hy vọng rằng, sẽ thích nghi được với BĐVN để có thể gắn bó lâu dài với XM.HP".

Hải Phòng thực sự trở thành ngày hội với sự góp mặt của Denilson.

- Nguyên nhân nào khiến anh quyết định đầu quân cho XM.HP?

XM.HP là đội bóng đầu tiên tiếp xúc với tôi. Hơn nữa, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp nên rất coi trọng ý kiến người quản lý. Ông ấy nói tôi nên đến Việt Nam. Sau khi hoàn thành hợp đồng này với XM.HP, tôi sẽ có quyết định tiếp tục nữa hay không. Tất nhiên, việc ở lại của tôi cũng phụ thuộc vào quan điểm của ông chủ tịch CLB XM.HP.

“Không đòi hỏi thái quá”

 

Đó là tiết lộ của chủ tịch CLB XM.HP Lê Văn Thành về những yêu cầu của danh thủ Denilson trong quá trình đàm phán hợp đồng. Ông Thành cho biết: “Không có yêu cầu nào của Denilson tỏ ra quá sức XM.HP. Chúng tôi đã nhanh chóng đi đến thống nhất”.

 

Tuy nhiên, người đứng đầu XM.HP không tiết lộ chi phí chiêu mộ cầu thủ lừng danh thế giới một thời. Chỉ biết một điều, chế độ đãi ngộ sẽ tương xứng với tài năng Denilson, nhưng không quá sức XM.HP.

- Tại sao anh lại chọn Việt Nam làm điểm đến? Anh có lo sợ danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng khi thi đấu tại nền bóng đá chưa phát triển bằng Brazil?

Tôi xin nhấn mạnh rằng, đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, bất cứ ai cũng phải tìm cách thích ứng và khẳng định giá trị của mình. Tôi không sợ tên tuổi của mình sẽ bị lu mờ khi đến Việt Nam.

Thực tế, cái tên Denilson đã được cả thế giới biết đến. Dù tôi thi đấu ở Brazil, Việt Nam hay bất cứ đâu thì danh tiếng đã có được là bất biến. Denilson mãi là Denilson!

Tôi xin được nói rằng, tôi chẳng sợ điều gì cả. Tôi sẽ chiến đấu để tên tuổi của mình không bao giờ bị ảnh hưởng. Có người hỏi tôi rằng, có phải anh đánh đổi danh tiếng của mình để lấy một khoản thu nhập lớn? Đã là con người, đi lao động, có ai không nghĩ đến thu nhập? Cũng như một nhà báo, viết bài để lấy nhuận bút. Không ai làm việc không công cả. Tôi cũng vậy, nhưng tiền không phải là tất cả.

- NHM bóng đá Việt Nam vẫn nhớ một Denilson đầy quyến rũ mỗi khi vào sân. Còn với anh, đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất?

Tôi nhớ đến World Cup 2002. Tôi đã có những giây phút đẹp nhất cuộc đời. Đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Chúng tôi đã vô địch thế giới.

- Đã giã từ ĐTQG, anh có thường xuyên liên lạc với các đồng đội cũ?

Tại ĐTQG, tôi có người bạn thân nhất là Roberto Carlos. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau hoặc liên lạc bằng điện thoại. Với anh ấy, tôi có thể chia sẻ mọi thứ. Ronaldinho cũng là bạn của tôi. Tuy nhiên, tôi ít nói chuyện với Ronaldinho hơn.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Theo Bóng Đá

Thể thao   Xem theo ngày