Bản tin sao: Nhà Becks về Anh mua biệt thự triệu đô

Thể thaoThứ Hai, 26/11/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Bà Becks bí mật cùng lái xe riêng đi ngắm 4 ngôi biệt thự đắt tiền tại thủ đô nước Anh.


(VTC News) - Bà Becks bí mật cùng lái xe riêng đi ngắm 4 ngôi biệt thự đắt tiền tại thủ đô nước Anh


1. Bà Becks bí mật về Anh tìm nhà


Theo The Sun, có vẻ gia đình Beckham đang tính chuyện rời Mỹ trở về Anh định cư sau khi cựu tiền vệ MU bất ngờ nói lời chia tay với LA Galaxy vào tuần trước.

Bà Becks lặng lẽ đi xem nhà 

Bằng chứng là cuối tuần qua, bà Becks bị bắt gặp lặng lẽ dành 6 tiếng đồng hồ đi xem nhà ở London. Cựu ca sĩ của Spice Girls cùng lái xe riêng đã xem 3 ngôi nhà ở phía Tây Nam và một ngôi ở phía Nam thành phố trên chiếc Range Rover màu bạc.


Trong số 4 căn hộ đó có một ngôi biệt thự khá tiện nghi nằm bên bờ sông Thames gồm 7 phòng ngủ, hầm rượu với phòng tập gym, được rao bán với giá 18 triệu bảng. Một ngôi biệt thự 4 tầng khác được xây dựng từ thế kỉ 17 trị giá 9 triệu bảng.


Căn biệt thự bên sông Thames trị giá 18 triệu bảng 

Căn hộ thứ ba Vic tới xem có giá 6 triệu bảng và ở gần nhà người bạn đầu bếp nổi tiếng của Beckham, Gordon Ramsay. Nhưng nhà thiết kế 38 tuổi ưng nhất là căn nhà xinh xắn 10 triệu bảng mà vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie từng thuê hồi năm ngoái.

Hiện tại, ngoài biệt thự 14 triệu bảng ở Beverly Hills (Mỹ), nhà Becks còn đứng tên một “lâu đài Beckingham” rộng lớn ở Hertfordshire (Anh), trị giá 18 triệu bảng và một biệt thự 2,5 triệu bảng khác tại Pháp.


"Beckingham Palace" rộng gần 90 ha ở Hertfordshire 

Tuy nhiên, mục đích tìm thêm nhà ở Anh lần này chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi cho nghiệp thiết kế của Posh, không liên quan đến việc Spice Boy về Anh tiếp tục sự nghiệp.

Nguồn tin thân cận khẳng định tiền vệ 37 tuổi không gia sẽ không gia nhập Premier League. Nhiều khả năng, cựu
thủ quân Galaxy sẽ đồng ý đầu quân cho PSG. Nếu có về nước sinh sống, Beckham cũng chỉ mất một giờ bay từ Anh sang Pháp.


2.  Messi: “Tôi không đua với Ronaldo giành Quả bóng vàng”


Cùng với Cristiano Ronaldo, Messi một lần nữa lại được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu QBV được trao vào ngày 7/1/2013 tại Zurich, Thụy Sĩ.


Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí tại Barcelona, Messi khẳng định rằng anh không hề có ý ganh đua với đại kình địch Cristiano Ronaldo trên con đường chinh phục giải thưởng do tạp chí uy tín France Football trao tặng.


Messi khẳng định không ganh đua với Ronaldo

M10 chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng hết sức cho cả Barca và ĐTQG Argentina. Tôi biết cánh báo chí các bạn vẫn thường so sánh chúng tôi với nhau nhưng tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi chẳng ai có đó là một cuộc đua tranh cả.


Danh hiệu QBV có nghĩa là tôi được đề cử vào danh sách rút gọn nhờ những lần lập công. Nhưng tôi không thể làm điều đó một mình mà phải phụ thuộc vào đồng đội nữa. Vì vậy, họ cũng rất xứng đáng nhận danh hiệu này”.


Năm 2011 là năm thứ 3 liên tiếp Messi đứng lên bục cao nhất nhận giải thưởng này. Trong khi đó, Ronaldo mới chỉ một lần chạm tay vào QBV năm 2008.


3. Cựu HLV Chelsea qua đời


HLV huyền thoại của Chelsea, Dave Sexton đã qua đời hôm thứ Sáu vừa qua (23/11) tại nhà riêng ở Islington (London), hưởng thọ 82 tuổi. Từng được biết đến với vai trò thuyền trưởng kì cựu của Manchester United, QPR và tuyển U21 Anh, nhưng thành công lớn nhất của ông lại gắn liền với CLB Chelsea khi đưa The Blues giành chức vô địch FA Cup 1970 và Cup C2 (Cup Winners Cup)  một năm sau đó.


HLV huyền thoại của Chelsea Dave Sexton 

Ngay khi biết tin ông qua đời, gia đình, bạn bè, đồng đội và các quan chức bóng đá đều vô cùng thương tiếc.


Cựu HLV ĐT Anh xót xa phát biểu: “Dave là một người đàn ông đặc biệt. Ông ấy là một nhà cải cách bóng đá, một HLV tiên phong từ bỏ những lối chơi cổ hủ, say mê với bóng đá đẹp cũng như các phương pháp huấn luyện thích hợp nhằm đem lại những điều tốt đẹp nhất cho các cầu thủ. Dave cũng là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời tôi. Chúng tôi là bạn rất thân trong nhiều năm qua”.


Bên phía CLB Chelsea cũng gửi lời chia buồn tới thân quyến của HLV quá cố : “CLB Chelsea vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Dave Sexton. Qua đây, cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè của ông. Dave Sexton là một nhà quản lý vĩ đại của Chelsea, ông là một phần lịch sử của câu lạc bộ".


4. Giroud ghiền đồ ăn Pháp giữa London


Đã 4 tháng kể từ khi Olivier Giroud chuyển từ Montpellier sang chơi cho đội bóng thành London, Arsenal. Tuy nhiên, anh tỏ ra vẫn chưa thể quen với đồ ăn thức uống tại thủ đô nước Anh và thường xuyên đến nhà hàng Pháp L’Atelier để tận hưởng hương vị quê nhà.


Giroud trung thành với món ăn Pháp giữa London 

L’Atelier tọa lạc trên khu phố Soho và do một ông chủ “đặc sệt” chất Pháp quản lý. Tại đây, tiền đạo người Pháp tha hồ thưởng thức các món hảo hạng như trứng cá muối tẩm hương san hô, salade tôm hùm Scotland hay gan ngỗng nấu caramel ăn với khoai tây tươi nhồi nấm,…


Có điều, ăn ở đây khá tốn kém, khoảng 230 euro cho một thực đơn bình thường chưa kèm rượu. Tuy nhiên, với mức lương 2,9 triệu euro/mùa, điều đó với Giroud chỉ là chuyện nhỏ.



Cát Đằng


Bình luận
vtcnews.vn