Hình ảnh kỳ thú về ‘chảo lửa’ Rajamangala

Thể thaoThứ Bảy, 24/11/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Ở Đông Nam Á, nhắc đến Rajamangala là người ta nhắc tới một “chảo lửa” có hệ mái vòm tuyệt đẹp.

Ở Đông Nam Á, nhắc đến Rajamangala là người ta nhắc tới một “chảo lửa” có hệ mái vòm tuyệt đẹp.

Ở Đông Nam Á, nhắc đến Rajamangala là người ta nhắc tới một “chảo lửa” có hệ mái vòm tuyệt đẹp.

Rajamangala là một phần của Khu phức hợp thể thao Hua Mak, nằm ở Bang Kapi, Bangkok. Chính thức khai trương vào năm 1998.

Rajamangala là một phần của Khu phức hợp thể thao Hua Mak, nằm ở Bang Kapi, Bangkok. Chính thức khai trương vào năm 1998.

Nó được xây dựng để phục vụ cho Asian Games năm 1998, sau đó là phục vụ ĐTQG Thái Lan thi nhiều trận đấu quốc tế và các giải đấu bóng đá. Đáng chú ý nhất là Asian Cup 2007.

Nó được xây dựng để phục vụ cho Asian Games năm 1998, sau đó là phục vụ ĐTQG Thái Lan thi nhiều trận đấu quốc tế và các giải đấu bóng đá. Đáng chú ý nhất là Asian Cup 2007.

Ngoài ra, nó còn là sân nhà của CLB Ngân hàng Krung Thai trong những trận đấu thuộc AFC Champions League.

Ngoài ra, nó còn là sân nhà của CLB Ngân hàng Krung Thai trong những trận đấu thuộc AFC Champions League.

Rajamangala được thiết kế bởi Khoa Kiến trúc tại Đại học Chulalongkorn.

Rajamangala được thiết kế bởi Khoa Kiến trúc tại Đại học Chulalongkorn.

Sức chứa hiện tại của sân là 49.722 chỗ ngồi. Trước đó nó có sức chứa 65.000 chỗ ngồi (vì chưa lắp ghế ở 3 mặt khán đài còn lại)

Sức chứa hiện tại của sân là 49.722 chỗ ngồi. Trước đó nó có sức chứa 65.000 chỗ ngồi (vì chưa lắp ghế ở 3 mặt khán đài còn lại)

Sân có một hệ mái vòm rất đẹp

Sân có một hệ mái vòm rất đẹp

Phần lớn các trận đấu thuộc bảng A, AFF Cup sẽ khởi tranh ở sân vận động này.

Phần lớn các trận đấu thuộc bảng A, AFF Cup sẽ khởi tranh ở sân vận động này.

Rajamangala đã sẵn sàng cho giờ bóng lăn.

Rajamangala đã sẵn sàng cho giờ bóng lăn.

Bình luận
vtcnews.vn