Philippines: Từ đội sổ thế giới tới 'địa chấn' Mỹ Đình

Thể thaoThứ Ba, 20/11/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Vô địch Đông Nam Á chỉ là bước đầu trong lộ trình tiến ra đấu trường châu lục và thế giới của người Philippines.

(VTC News)- Vô địch Đông Nam Á chỉ là bước đầu trong lộ trình tiến ra đấu trường châu lục và thế giới của người Philippines.

>>>Chuyên đề: Nhận định sức mạnh đối thủ của tuyển VN


Đội sổ vùng trũng
thế giới

Azkals (biệt danh đội tuyển bóng đá nam quốc gia Philippines) đã trải qua một chặng đường rất dài trong khoảng 5-6 năm trở lại đây. Năm 2006, đội bóng này vẫn ngụp lặn ở vị trí 195 trên bảng xếp hạng FIFA.

Nằm trong top 10 liên đoàn bóng đá đội sổ thế giới, Azkals khi ấy chỉ xếp trên các đội như quần đảo US Virgin Island, đảo Guam hay American Samoa - những đội bóng mà nòng cốt thực chất bao gồm các cầu thủ nghiệp dư bán thời gian. Nghề nghiệp chính của họ là thợ điện, công nhân xây dựng hoặc dân văn phòng.


Trước 2008,ĐTQG Philippines nằm trong top 10 đội bóng tệ nhất thế giới.

Ở bình diện châu lục, Azkal xếp thứ 42 châu Á (trên tổng cộng 43 đội bóng trực thuộc AFC). Họ dĩ nhiên đứng dưới cả Campuchia, Brunei và Đông Timor. Tại vùng trũng Đông Nam Á, tính đến năm 2008, Philippines mới giành được vỏn vẹn 4 điểm sau 7 lần tham dự AFF Cup.

Những trận thua tan tác 0-5, 1-6, 0-7 thậm chí là 1-13 (trước Indonesia năm 2002) của Azkal trước các đội bóng láng giềng xảy ra như cơm bữa. Nhiều người thường đùa vui rằng bóng đá Philippines là "bét của bét" (phát âm giống "best of best" trong tiếng Anh nghĩa là nhất của nhất) ý nói họ xếp chót ở trong khu vực bóng đá kém phát triển nhất thế giới.

Chính sách thu hút tài năng toàn cầu


Từ năm 1998, Philippines đã bắt đầu nghiên cứu học tập mô hình phát triển của Singapore. Với các ngôi sao ngoại quốc, đội bóng đảo quốc sư tử bất ngờ vượt mặt Thái Lan thống trị khu vực với liên tiếp ba chức vô địch AFF Cup giai đoạn 1998-2007.

Chính thành công vang dội của thầy trò Avramovic là động lực cho các nhà làm bóng đá Philippines mạnh dạn đẩy mạnh chính sách nhập tịch. Sự khác biệt căn bản giữa cách làm của hai liên đoàn nằm ở chỗ: Singapore nhập tịch các cầu thủ chơi bóng nổi bật và lâu năm tại giải vô địch quốc gia nước này S-League (giống trường hợp Rogerio Nguyễn hay Huỳnh Kesley) còn Philippines hướng tới việc kêu gọi các cầu thủ là kiều dân tức có gốc Philippines (giống trường hợp Lee Nguyễn hay Emil Lê Giang).


Anh em nhà Younghusband, đại diện tiêu biểu cho lớp ngôi sao trẻ trung tài năng gốc Philippines về quê hương cống hiến.

Với chế độ đãi ngộ và chiến dịch truyền thông đạt được tiếng vang, hàng loạt cầu thủ gốc Philippines chơi bóng tại châu Âu đã hưởng ứng lời triệu tập của liên đoàn bóng đá Philippines. Điển hình trong số đó là các cầu thủ trẻ Nel Etheridge (Fulham), anh em nhà Younghusband (Chelsea), Angel Guirado (Atletico Madrid B) và De Jong (NAC Breda).

Có được hảo thủ, liên đoàn bóng đá Philippines không quên mang đến cho Azkals những địch thủ ở đẳng cấp cao thay vì luẩn quẩn trong vùng trũng. Lý thuyết của họ khá đơn giản: "Chúng tôi giống như học sinh cấp hai. Nếu muốn nâng cao trình độ, phải thi đấu với những học sinh cấp ba ví dụ như Bahrain hay Kuwait chẳng hạn".

Thay đổi từ cơn địa chấn ở Mỹ Đình

Để có được bước đại nhảy vọt như ngày hôm nay - thăng lên hạng 143 thế giới, hạng 20 châu Á, xếp trên cả Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA - Philippines đã trải qua quá trình nâng chất đội tuyển cách đây 3 năm.

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2010, Philippines gây bất ngờ cho giới mđiệu với việc xếp thứ hai vòng loại sau Lào để giành suất vào chơi tại vòng chung kết tổ chức ở Việt Nam, Indonesia.Tại vòng bảng ở MĐình, Phil Younghusband và các đồng đội gây nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sAFF Cup khi hgục Việt Nam khi ấy là đương kim vô địch để giành ngôi nhất bảng A lần đầu tiến vào bán kết.

D
ù thất bại hai trận knock-out với Indonesia, Philippines cũng tạo được ấn tượng rất mạnh nhờ lối chơi bóng cơ bản, hiện đại và đầy thực dụng.

Hạ gục vô địch Đông Nam Á Việt Nam 2-0 ngay tại MĐình đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử bóng đá Philippines.

Lối chơi ấy tiếp tục đưc kế thừa sau khi HLV Michael Weiss lên thay thế Simon Mcmenemy đầu năm 2011. Philippines đã lần đầu giành được cúp quốc tế Peace Cup 2012, đạt được kết quả thuận lợi trong quá trình duy đấu Chicago, Mỹ cũng như toàn thắng trước nhà cựu vô địch khu vực Singapore trong cả hai trận giao hữu gần nhất.

Sau khi
đạt được thứ hạng cao kỷ lục trên bảng xếp hạng FIFA, trưởng đoàn bóng đá Phlippines, người được coi là "đầu não" của chiến lược nhập tịch, Dan Palami khẳng định sẽ nhanh chóng đưa ra kế hoạch "tấn công" đấu trường châu Á trong thời gian sớm nhất ngay sau khi đoạt chức vô địch Đông Nam Á.

Palami t
ự tin cho biết đội tuyển Philippines mạnh nhất trong lịch sử vẫn chưa xuất hiện và mọi người sđược thấy điều đó trong viễn cảnh không quá xa, có thể là khi họ lọt vào top 5 đội bóng hàng đầu lục địa vàng.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn