Bản tin AFF Cup: Tin đáng lo cho Việt Nam và Thái Lan

Thể thaoThứ Bảy, 17/11/2012 04:03:00 +07:00

(VTC News)- Philippines vừa thông báo, 4 tuyển thủ chơi bóng tại nước ngoài đã được các CLB chủ quản đồng ý cho trở về làm nghĩa vụ quốc tại tại AFF Cup 2012.

(VTC News)- Philippines vừa thông báo, 4 tuyển th chơi bóng tại nước ngoài đã được các CLB chủ quản đồng ý cho trở về làm nghĩa vụ quốc tại tại AFF Cup 2012.


C
àng sát AFF Cup, Philippines càng mạnh

Những thông tin đáng khích lệ
với Philppines liên tiếp bay về Manila. Chỉ một ngày sau khi hạ gục Singapore trong trận giao hữu lượt về, thầy trò HLV Michael Weiss được tăng cường lực lượng đáng kể với 4 ngôi sao vừa trở về nước: Angel Guirado, Paul Mulders, Dennis Cagara và Jerry Lucena.

Angel Guirado  (số 12) đem lại khả năng không chiến đáng sợ cho Philippines.

Tiền đạo cao 1m90 gốc Tây Ban Nha, Guirado đã được câu lạc bộ Salgaocar của Ấn Độ cho phép trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Trong khi đó, tiền vệ Paul Mulders đã dàn xếp xong với ADO Den Haag thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan.
Sở hữu hai ngôi sao này trong đội hình, Philippines sẽ có thêm lựa chọn cho hàng công vốn dĩ khá mạnh của mình.

Trung vệ Cagara của Karlsruher SC (Đức) và Lucena của Esbjerg (Đan Mạch) cũng đã sẵn sàng tham dự AFF Cup 2012.

Với danh sách gồm rất nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở châu Âu, có thể thấy Philippines chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vào bán kết với cĐTVN và chủ nhà Thái Lan.

Thonglao mơ giải khát vô địch Đông Nam Á


Datsakorn Thonglao được biết đến như một trong những cầu thủ hay nhất khu vực trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, anh chưa từng nếm trải hương vị chiến thắng AFF Cup dù đã 4 lần tham dự.

Ra m
ắt đội tuyển năm 2000 nhưng Thonglao lại bỏ lỡ cơ hội dAFF Cup 2002, giải đấu Thái Lan đăng quang. Hai năm sau đó, anh trở thành trụ cột trung tuyến đội bóng xChùa Vàng bảo vệ ngôi vương trên đất Việt Nam-Malaysia. Tuy nhiên, Thái Lan bị loại đáng tiếc từ vòng bảng.

Thonglao quyết tâm giành cúp AFF Cup 2012.

Các năm 2007 và 2008, may mắn cứ ngoảnh mặt với Thonglao và các đồng đội khi Thái Lan liên tục gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường (thua Singapore và Việt Nam trong hai lượt trận chung kết).

"Tôi chưa từng giành cúp AFF Cup. Đó là một khoảng trống lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn có được nó trong năm nay. Tôi đang ở trong năm thứ 10 phục vụ ĐT Thái Lan và rất tự tin sẽ đạt được mục tiêu cùng các đồng đội", Thonglao cho hay.

Thonglao t
ừng chơi cho BEC Tero Sasana trước khi sang đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Hiện tại anh đã trở về Thái Lan thi đấu và vừa giành được chức vô địch Thai-Legue cùng Muang Thong United.

Với lối chơi lì đòn và thông minh, Thonglao được cu danh thủ Anh và HLV tuyển Thái Lan Bryan Robson gọi là Paul Scholes của Thái Lan.

Trận Indonesia-Cameroon không "hot" như dự tính

Theo ph
ó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia, Tondo Widodo, trận giao hữu chiều nay giữa Indonesia và Cameroon không có sđột biến vsố lượng và giá vé.

Bambang và các đồng đội không được chạm trán Cameroon "xịn".

Khoảng 30 nghìn vé trận đấu đã được in tương đương với trận đấu cách đây ba hôm giữa Indonesia và Đông Timor.
Sở dĩ Bung Karno không thlấp đầy là vì Cameroon không mang đội hình chính sangJakarta thi đấu. Mùa giải ở châu Âu đang bước vào giai đoạn khốc liệt, rất khó để các đội bóng nhả sao về thi đấu giao hữu quốc tế.

Thay v
ào những Samuel Eto'o hay Alex Song là các cầu thủ dự bít tên tuổiđang chơi bóng ở giải vô địch nội địa Cameroon.

ĐTQG Singapore phải học tập đàn em

Sau khi để thua trận giao hữu trước đối thủ cùng khu vực Philippines, ĐTQG Singapore hứng chịu khá nhiều sức ép từ dư luận. Cùng thời gian, đội tuyển chọn Singapore U23+ lại thi đấu rất thành công. "Bầy sư tử non" vừa hạ gục Pakistan 1-0 trên sân nhà trong trận giao hữu diễn ra vào hôm qua 16/11.

Với phong độ nghèo nàn, thầy trò Avramovic không được kỳ vọng nhiều sẽ làm nên chuyện trong bảng B AFF Cup sắp tới, nơi họ đụng độ ứng viên vô địch Indoneia và chủ nhà Malaysia.


AFF Cup sẽ khởi tranh từ 24/11/2012.


Lý Sơn
Bình luận
vtcnews.vn