Bản tin AFF Cup: Văn Quyết lên báo nước ngoài

Thể thaoThứ Sáu, 16/11/2012 04:20:00 +07:00

(VTC News)- Tiền vệ 21 tuổi thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội T&T được ESPN châu Á đánh giá là một trong tám gương mặt trẻ nổi bật tại AFF Suzuki Cup 2012.

(VTC News)- Tiền vệ 21 tuổi thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội T&T được ESPN châu Á đánh giá là một trong tám gương mặt trẻ nổi bật tại AFF Suzuki Cup 2012.

Văn Quyết được ESPN điểm mặt gọi tên cùng Messi xứ vạn đảo

Trang thể thao ESPNSTAR.com của mạng lưới truyền hình lừng danh ESPN Star Sport từng rất quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những trận cầu Ngoại hạng Anh vừa đưa ra đánh giá trước thềm AFF Suzuki Cup 2012. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết của Việt Nam được lựa chọn là một trong những ngôi sao trẻ hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại giải đấu lớn nhất khu vực.

Văn Quyết là một trong tám ngôi sao trẻ đáng chú ý nhất AFF Cup 2012. 

Tác giả gọi Văn Quyết là trụ cột mới, thay thế xuất sắc vai trò của đàn anh Lê Công Vinh để lại trong màu áo Hà Nội T&T, một "đại gia" trong làng bóng đá Việt. Văn Quyết được đánh giá cao ở khả năng săn bàn dù chơi ở vị trí tiền vệ công. 12 bàn thắng tại V-League mùa giải vừa qua giúp anh trở thành chân sút nội số 1 Việt Nam.

ESPN không ngạc nhiên nếu anh tiếp tục thi đấu thành công tại AFF Cup 2012 và giữ vững danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam như đã từng giành được năm 2011. 

Cùng với Văn Quyết, các ngôi sao trẻ khác trong khu vực - được kỳ vọng sẽ trở thành những Safiq Rahim, Phil Younghusband hay Oktovanius Maniani mới, cũng được ESPN điểm danh. Nổi bật trong số đó là Theerathon Boonmathan, hậu vệ 22 tuổi vừa giành cú đúp vô địch Thai FA Cup và Thai League Cup cùng Buriram United.

Hậu vệ trẻ triển vọng Theerathon Boonmathan của Thái Lan. 

Philippines, đối thủ chính của Việt Nam tại bảng A có Jeffrey Christiaens, cầu thủ đa năng chơi được cả trung vệ lẫn hậu vệ cánh năm nay mới 21 tuổi nhưng từng có thời gian dài tu nghiệp tại Club Brugge (Bỉ). Myanmar sở hữu tiền vệ 20 tuổi nhỏ bé nhưng giàu năng lượng Kyi Lin.

Trong danh sách các tài năng trẻ triển vọng tại AFF Cup còn có "Messi xứ vạn đảo" Andik Vermansyah (Indonesia), Wan Zack Haikal (Malaysia), Ketsada Souksavanh (Lào) và Safuwan Baharudin (Singapore).

Tối nay, tạm hoãn giao hữu Indonesia-Cameroon

Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI vừa thông báo lịch thi đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia nước này và tuyển Cameroon vào chiều nay sẽ được lùi lại vào ngày mai 17/11.

Cameroon đến muộn, Indonesia tạm hoãn giao hữu sang chiều mai 17/11.

Phó tổng thư ký PSSI, ông Tondo Widodo cho biết lý do của quyết định trên là bởi đội bóng châu Phi tới trễ hơn so với lịch dự kiến. Sáng nay 16/11, "những chú sử tử bất khuất" mới có mặt tại sân bay quốc tế Jakarta. Cuộc họp kỹ thuật trước trận sẽ diễn ra vào sáng mai. Sau đó vào buổi chiều, trận đấu sẽ được tổ chức.

Ngôi sao số 1 Philippines chính thức vắng mặt ngày hội lớn

Thủ thành Neil Etheridge thuộc biên chế CLB Fulham (đang cho mượn sang Bristol Rovers) vừa chính thức khẳng định sẽ không tham dự AFF Suzuki Cup 2012. Đây là tổn thất lớn với Philippines bởi Etheridge chính là nhân tố quan trọng đưa Azkals lần đầu tiên lọt vào bán kết cúp vô địch Đông Nam Á cách đây hai năm.

Do Bristol Rovers quyết định mượn Etheridge tới hết năm 2012 nên anh không thể quay trở về làm nhiệm vụ cùng ĐTQG Philippines. Ở sân Memorial Stadium, Etheridge là lựa chọn số 1 thay vì số 3 như ở Craven Cottages.

Thủ thành ngôi sao thuộc biên chế Fulham, Neil Etheridge quyết định không tham dự AFF Cup 2012.

Ngoài Etheridge, Philippines còn không có sự phục vụ của các ngôi sao thi đấu ở nước ngoài như Stephan Schrock hay Paul Mulders.

HLV trưởng Philippines, ông Michael Weiss giờ đây chỉ còn biết hy vọng Roland Muller, thủ thành của Duisburg thuộc giải hạng 2 Đức sẽ được cho phép trở về Thái Lan thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Dù vắng nhiều cầu thủ trụ cột đang chơi bóng tại nước ngoài, Philippines vẫn cho thấy bước tiến mạnh mẽ thời gian vừa qua. Họ đã giành được vị trí cao nhất trong lịch sử trên BXH FIFA vào tháng trước (143) cùng hai chiến thắng ấn tượng trước Singapore trong loạt trận giao hữu vừa rồi. 



Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn