Hạ Singapore, Philippines gửi chiến thư VN, Thái Lan

Thể thaoThứ Sáu, 16/11/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Giành chiến thắng tối thiểu đầy bản lĩnh trước đội bóng từng 3 lần vô địch Đông Nam Á Singapore, Philippines đã chứng minh được thực lực đáng gờm.

(VTC News)- Giành chiến thắng tối thiểu đầy bản lĩnh trước đội bóng từng 3 lần vô địch Đông Nam Á Singapore, Philippines đã chứng minh được thực lực đáng gờm của mình.


Trong trận giao hữu lượt về tối qua với Singapore, Philippines thu hút đông đảo sự chú ý của các đội bóng trong khu vực. Họ muốn theo dõi và kiểm nghiệm thực lực của đội bóng vừa vươn lên hạng 143 thế giới và hạng nhì Đông Nam Á.


Philippines càng đá càng tiến bộ thần tốc. Họ thắng Singapore cả hai lượt trận giao hữu đi và về với tổng tsố 3-0.

Việc giành thứ hạng cao nhất trong lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA vô hình lại là áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Michael Weiss. Bên cạnh đó, Singapore cũng rất quyết tâm phục thù thất bại 0-2 trên sân nhà cách đây một tháng trước Philippines. "Bầy sư tử" vô cùng khao khát cải thiện chuỗi thành tích tệ hại trước thềm AFF Cup - chỉ thắng 2 trên 12 trận gần nhất.

Bị lấn át phần lớn thời gian trong hiệp một song Philippines vẫn đứng vững trước những pha bắn phá liên hồi từ chân Shi Jiayi, Khairul Amri hay Shiful Esah. Đặc biệt, chủ nhà đã thoát thua sau cú sút penalty hỏng ăn của Shi Jiayi ngay trước thềm giờ nghỉ.

Cách đây hai năm, họ từng hạ gục Việt Nam khi ấy là đương kim vô địch Đông Nam Á với tỉ số 2-0 ngay tại MĐình.

Bước sang hiệp hai, HLV Weiss tung cùng lúc 3 ngôi sao tấn công chủ chốt anh em nhà Younghusband và Marwin Angeles vào sân. Sự thay đổi này lập tức khiến hàng công Philippines trở nên khởi sắc.

Phút 53, ngôi sao gốc Anh từng chơi cho đội trẻ Chelsea, Phil Younghusband thoát biên cực thoáng bên hành lang cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho Angeles kết thúc chính xác mở tỉ số.

Có được bàn thắng, Philippines chơi tự tin hẳn lên và duy trì được thế trận không quá lép vế như trong hiệp một. Với sự xuất sắc của thủ thành Sacapano, họ đã bảo vệ thành công chiến thắng 1-0 trước Singapore.

Thắng lợi này một lần nữa khẳng định thực lực không thể phủ nhận của Azkals (biệt danh ĐTQG Philippines). Đây sẽ là đối thủ chính, cùng với Thái Lan, cạnh tranh hai tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam.

Philippines đang lộ diện là đối thủ chính cạnh tranh tấm vé vào bán kết với tuyển VN tại bảng A AFF Cup 2012.

Chắc chắn, Thành Lương và các đồng đội không thể quên thất bại chấn động 0-2 ngay tại Mỹ Đình hai năm về trước trước Philippines. Họ cũng không thể bỏ qua lời nhận xét của Yazguly, HLV trưởng Turkmenistan tại VFF Cup 2012: “Cách nay không lâu, chúng tôi có đá với đội tuyển Philippines, tôi cho rằng trình độ của Philippines và ĐT Việt Nam khá cân bằng. Trong đội Philippines, có 2 – 3 cầu thủ rất tốt, nhưng những gương mặt còn lại thì không đồng đều như đội Việt Nam”.

Ở bảng A AFF Suzuki Cup 2012, Philippines nm chung bảng với Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Trong trận đấu mở màn, họ sđụng độ chủ nhà Thái Lan vào ngày 24/11. Sauđó ba hôm, thy trò Michael Weiss bước vào cuộc thư hùng với ĐTVN.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn