Thế giới phát sốt vì bàn thắng đẹp nhất mọi thời đại

Thể thaoThứ Năm, 15/11/2012 05:28:00 +07:00

(VTC News)- Chơi quá xuất thần, Ibrahimovic ghi cả 4 bàn thắng giúp Thụy Điển nhấn chìm tuyển Anh trong ngày Gerrard khoác áo ĐTQG lần thứ 100.

(VTC News)- Chơi quá xuất thần, Ibrahimovic ghi cả 4 bàn thắng giúp Thụy Điển nhấn chìm tuyển Anh trong ngày Gerrard khoác áo ĐTQG lần thứ 100.

Trận giao hữu đêm qua trên đất Thụy Điển có rất nhiều ý nghĩa với tuyển Anh. Đó là lần thứ 100 thủ quân Steven Gerrard khoác áo Tam sư. Với 6 cầu thủ mới tinh ra mắt đội tuyển, đó cũng là tuyển Anh trẻ tuổi thứ 5 trong lịch sử xsương mù.



Tuy nhiên, tất cả đều bị lu mờ bởi sự tỏa sáng của Zlatan Ibrahimovic. Chuỗi trận bất bại của Tam sư dưới triều đại Roy Hodgson (trừ thua luân lưu) đã phải dừng lại đêm qua.

17 phút cuối cùng tại Stockholm chứng kiến màn thăng hoa hiếm có trong sự nghiệp siêu tiền đạo này. Trong thời điểm đội nhà bị dẫn ngược 1-2, anh ghi liền một mạch ba bàn thắng để hoàn tất cú 'pocker' ngoạn mục nhấn chìm tuyển Anh với tỉ số 4-2.

Gerrard và ngày tròn 100 trận khoácáo tuyển Anh.

Các bàn thắng từ Danny Wellbeck và Steven Caulker thực chất chỉ mang tính tô điểm cho màn trình diễn đầy màu sắc cá nhân của Ibrahimovic. Đặc biệt, cú sút ấn định chiến thắng ở phút bù giờ thứ nhất cho Thụy Điển xứng đáng được cho vào sách giáo khoa. Cú xe đạp chổng ngược từ ngoài vòng cấm của anh được cho là độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá thế giới.

Có thể nói, đây là màn phục thù đầy ngọt ngào cho người Thụy Điển sau thất bại cay đắng 2-3 họ hứng chịu trước Anh tại Euro 2012 vừa qua. Ibrahimovic không hổ danh với nickname "IbraMagic" (Ibrakỳ diệu).

Nhưng đêm qua là đêm của Ibrahimovic khi anh ghi cú pocker giúp Thụy Điển hạ gục Anh 4-2.

Cú siêu phẩm được tờ Dailymail nhận định là "đẹp nhất mọi thời đại".



Đội hình thi đấu:

Thụy Điển: Isaksson, Lustig (Sana 73), Granqvist (Antonsson 73), Jonas Olsson, Martin Olsson (Safari 46), Larsson (Jansson, Elm, Kallstrom (Svensson 61), Kacaniklic, Ibrahimovic, Ranegie.

Bàn thắng: Ibrahimovic 20, 77, 84, 90+1

Anh: Hart, Johnson (Jenkinson 75), Caulker (Shawcross 75), Cahill, Baines, Cleverley (Wilshere 62), Gerrard (Huddlestone 75), Osman, Young (Sturridge 61), Sterling (Zaha 85), Welbeck.

Bàn thắng: Welbeck 35, Caulker 38.

Tỉ số chung cuộc: Thụy Điển 4-2 Anh

Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn