Thủng lưới nhiều, Arsenal tính cửa xây lại đội hình

Thể thaoThứ Tư, 14/11/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Thường xuyên bị mất điểm, dù liên tục dẫn trước đối phương, Arsene Wenger đang tính cửa xây dựng lại sơ đồ chiến thuật cho Arsenal


(VTC News) - Thường xuyên bị mất điểm, dù liên tục dẫn trước đối phương, Arsene Wenger đang tính cửa xây dựng lại sơ đồ chiến thuật cho Arsenal.

Từ vài mùa giải trở lại đây, Arsenal luôn áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với một tiền đạo cắm duy nhất, 3 hộ công chơi sau lưng và đặc biệt là 4 hậu vệ chơi giăng ngang để tận dụng sức tấn công của các hậu vệ biên.

Một đội bóng mạnh cần phải có một hàng thủ vững chắc 

Đó đang là cơ cấu được đông đảo các HLV trên thế giới sử dụng. Tuy nhiên, đó là với những hàng phòng ngự đủ vững chắc và sở hữu một cặp trung vệ ăn ý. Còn với Arsenal, 3 trận gần đây nhất, Pháo thủ để thủng lưới tới 7 bàn, đặc biệt là họ thường xuyên mất điểm, mặc dù đã liên tục dẫn trước.

Đó chính là nguyên do để Arsene Wenger hướng tới sự thay đổi. Một nguồn tin thân cận cho hay, chiến lược gia người Pháp đang tính đổi từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 3-5-2, tương tự như sơ đồ mà Roberto Mancini định áp dụng cho Man City ở mùa bóng này.

Với sơ đồ mới, 3 cái tên chơi thấp nhất gần như sẽ là Laurent Koscielny, Per Mertesacker và Thomas Vermaelen. Hai cầu thủ chạy cánh sẽ là Sagna bên phải và Gibbs bên cánh trái.

Sơ đồ mới này, tuy không thể giàu sức tấn công và vận hành uyển chuyển như sơ đồ cũ nhưng bù lại, nó sẽ gia cố thêm khả năng phòng ngự, vốn đang bị cho là yếu nhất của đội bóng thành London vào lúc này. Thêm vào đó, Giáo sư cũng có dịp thử nghiệm Lukas Podolski ở vị trí mũi nhọn, đúng với sở thích của anh.

Arsenal cần sớm khắc phục lại điểm yếu nơi tuyến dưới 

Thực tế, Arsene Wenger đã từng định áp dụng sơ đồ mới trong cuộc đọ sức với Schalke 04 ở vòng 4 Champions League. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị quá ít khiến nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm này không dám mạo hiểm.

Nhưng trước một đối thủ có sức công phá mãnh liệt như Tottenham ở vòng 12 Premier League, rất có thể sơ đồ 3-5-2 sẽ được Giáo sư đem ra sử dụng.

Mancini đã từng thử nghiệm cơ cấu mới, và cho tới lúc này, nó vẫn chưa cho thấy sự thành công. Còn Arsenal, chỉ có thời gian mới có thể chúng ta được câu trả lời.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn