MU 24/7: Quỷ đỏ sút hỏng penalty nhiều nhất

Thể thaoChủ Nhật, 04/11/2012 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Với cú sút hỏng penalty đêm qua của Wayne Rooney, MU đã chính thức trở thành đội sút hỏng phạt đền nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh

(VTC News) - Với cú sút hỏng penalty đêm qua của Wayne Rooney, MU đã chính thức trở thành đội sút hỏng phạt đền nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh.


1. MU vô đối về khoản sút phạt đền


Thực hiện những quả penalty luôn là cách tốt nhất để đưa đội bóng vượt lên dẫn trước. Trên lý thuyết, nếu đá chuẩn và lực bóng vừa đủ thì thủ môn sẽ không bao giờ bắt được bóng, dù có bay người hết cỡ và phản xạ nhanh đến mấy.

Tuy nhiên, đó là trên sách vở, còn trong thực tế thì MU đang đau đầu đi tìm lời giải cho bài toán sút phạt đền Hiện họ đang dẫn đầu Premier League về thành tích sút trượt 11m khi đã có tới 3 lần (cả tình huống của Rooney tối qua), các chân sút áo đỏ không cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Đó là một thống kê khá buồn cho MU. Hy vọng, đội bóng thành Manchester sẽ sớm cải thiện được kỹ năng sút phạt đền của mình.

Rooney không còn đem lại cảm giác yên tâm trước chấm 11m 

2. Alex Ferguson chê học trò

Dù thắng Arsenal 2-1 và lần đầu tiên leo lên ngôi đầu bảng kể từ khi bắt đầu mùa giải nhưng Sir Alex vẫn không thực sự mãn nguyện với những gì các học trò đã thể hiện.

Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận, ông già gần cho biết: "Tôi không thể tin được là các học trò lại có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đến vậy. Lẽ ra chúng tôi đã sớm giải quyết được trận đấu và tỷ số đáng ra phải cao hơn như thế rất nhiều".

Bình luận thêm về các cuộc đối đầu với Arsenal, chiến lược gia người Scotland thổ lộ: "Tôi cảm thấy có một cái gì đó đang thay đổi. Không có nhiều thẻ phạt cũng như pha bóng tốc độ trong các trận đấu như trước đây".

Alex Ferguson không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của MU tối qua 

3. MU chưa vội gia hạn hợp đồng với Giggs

Dù Giggs vẫn chơi tốt mỗi khi được tung vào sân và bản thân Alex Ferguson cũng rất khâm phục khả năng của cậu học trò lâu năm nhưng BLĐ đội bóng áo đỏ vẫn chưa có những động thái nhằm gia hạn hợp đồng với lão tướng người xứ Wales.

Chính sách hiện tại của MU là chỉ gia hạn hợp đồng 1 năm với những cầu thủ trên 32 tuổi. Giggs giờ đã sắp 39 tuổi, hơn thế nữa mùa giải vẫn còn rất dài nên có thể hiểu được rằng Sir Alex muốn quan sát cầu thủ chạy cánh lừng danh một thời này thể hiện ra sao trong suốt 7 tháng còn lại của mùa bóng.

Ryan Giggs chỉ còn chưa đầy 1 năm hợp đồng 

4. Cleverley phải ra sân vì sợ thẻ đỏ

Phút 61 trận đấu đêm qua, Tom Cleverley đã được rút ra khỏi sân, thay vào đó là Anderson. Rất nhiều người đã nghĩ rằng quyết định ấy của Sir Alex là để gia cố khả năng phòng ngự từ xa cho Quỷ đỏ.

Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Cleverley đã dính 1 thẻ vàng từ hiệp 1. Trước khi bị thay ra, anh có một số pha vào bóng trên mức cần thiết. Và nếu cứ tiếp tục thi đấu như vậy, khả năng tiền vệ 23 tuổi bị đuôi là rất cao.

Do đó, ngôi sao trẻ người Anh đã được rút ra. Và có lẽ, anh này sau trận sẽ thầm cảm ơn Sir Alex, bởi một sao trẻ khác của Arsenal, Jack Wilshere, cũng ở trạng thái gần giống anh trước khi bị thay ra, đã bi đuổi khỏi sân.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn