Cập nhật nghi án trọng tài bênh MU, kỳ thị sao Chelsea

Thể thaoThứ Ba, 30/10/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Mặc dù đã nhận được bản báo cáo cụ thể của Mark Clattenburg về trận đấu Chelsea-MU, FA vẫn tiến hành một cuộc điều tra riêng về nghi án...

(VTC News)- Theo thông tin mới nhất, mặc dù đã nhận được bản báo cáo cụ thể của Mark Clattenburg về trận đấu Chelsea-MU, Liên đoàn bóng đá Anh FA vẫn tiến hành một cuộc điều tra riêng về nghi án trọng tài này kỳ thị chủng tộc với Obi Mikel.

* Clattenburg sẽ nghỉ cầm còi cuối tuần này để tiến hành điều tra
* FA yêu cầu đài truyền hình Sky Sports cung cấp video bằng chứng về vụ việc
* Mark Clattenburg bị tố cáo dùng từ ngữ chế giễu một ngôi sao khác của Chelsea


 Mark Clattenburg phủ nhận đã buông lời kỳ thị các ngôi sao Chelsea.

Sau khi điều khiển trận cầu đinh vòng 9 giải Ngoại hạng Anh gây tranh cãi giữa Chelsea-MU, trọng tài Mark Clattenburg bị chỉ trích dữ dội từ dư luận. Không những thế, câu lạc bộ Chelsea đã chính thức gửi đơn lên FA làm rõ vụ việc trọng tài 37 tuổi này có lời lẽ kỳ thị chủng tộc với Obi Mikel bằng tiếng Tây Ban Nha.

Trong bản tường trình của mình, Clattenburg đã phủ nhận cáo buộc từ đội bóng London và khẳng định đã có một sự hiểu nhầm lớn. Những bằng chứng hiện tại FA đang có trong tay vẫn chưa đủ để khẳng định vị vua áo đen này có vô tội hay không.

Mark Clattenburg gây bão dư luận khi đuổi 2 cầu thủ Chelsea và công nhận một bàn thắng trái luật cho MU.

FA đang khẩn trương mở một cuộc điều tra về vụ việc. Hđã yêu cầu đài truyền hình Sky Sports cung cấp các đoạn video có thể coi là bằng chứng. Ba cầu thủ người Tây Ban Nha của Chelsea có mặt trên sân hôm đó, Torres, Mata và Cesar Azpilicueta, cũng như hai trọng tài biên
Michael McDonough và Simon Long, giám sát Michael Jonescũng sđược mời đến để cung cấp thông tin.

 
Clattenburg sẽ bị treo còi suốt đời nếu FA chứng minh được ông ta kỳ thị chủng tộc với Obi Mikel
Cựu trọng tài Jeff Winter
 
Theo giới phân tích, các video clip có thể không đưa ra được bằng chứng nhưng những đoạn lời nói của Clattenburg sđược truyền tải trực tiếp đến ba đồng nghiệp của ông qua micro. Đây chính là mấu chốt giải quyết vấn đề.

Do đoạn hội thoại không được ghi âm nên, các trợ lý trọng tài sđóng vai trò quyết định xem Mark Clattenburg có phạm tội hay không.

Hiện tại, cả FA, Chelsea, MU và hội chống kỳ thị chủng tộc Kick It Out đều không đưa ra bình luận gì. Dự kiến trong ngày hôm nay 30/10, Chelsea sẽ tổ chức họp báo về trận đấu tại cúp Liên đoàn với MU. Có thể sẽ có tình tiết mới tiết lộ từ sự kiện này.

Video tiền vệ người Nigeria nổi giận và yêu cầu trọng tài xin lỗi vì đã dùng từ nhạy cảm phân biệt màu da của mình:



Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn