Sao trẻ U21 VN sẽ đá cặp với con trai huyền thoại Úc

Thể thaoThứ Năm, 25/10/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Lời mời của ban huấn luyện U21 Sydney FC là khó có thể từ chối và cơ hội tham dự giải trẻ A-League của Australia với tuyển thủ Phi Sơn khá rộng mở.

(VTC News)- Lời mời của ban huấn luyện U21 Sydney FC là khó có thể từ chối và cơ hội tham dự giải trẻ A-League của Australia với tuyển thủ Phi Sơn khá rộng mở.

Sau khi kết thúc giải đấu U21 quốc tế cúp báo Thanh Niên 2012 tại Gia Lai, HLV Brian Dene của U21 Sydney FC khiến tất cả bất ngờ khi tiết lộ đã đề nghị tiền vệ Trần Phi Sơn của U21 Việt Nam sang chơi cho đội bóng của mình tại A-League.

 Trần Phi Sơn thi đấu nổi bật tại U21 quốc gia và U21 quốc tế 2012 (Ảnh: Quang Minh)

Ông khẳng định U21 Sydney đã gửi công văn chính thức cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF và ban lãnh đạo câu lạc bộ SLNA về việc này. Trong đó, công văn ghi rõ Sydney sẵn sàng trả phí chuyển nhượng theo yêu cầu kèm theo mức lương 3.000 đô la/tháng cho Phi Sơn trong hợp đồng kéo dài tới hết tháng 1/2013.

 

Nếu được tuyển lựa thi đấu, Phi Sơn sẽ là cầu thủ ngoại hiếm hoi và quá tuổi tham dự giải trẻ A-League (năm nay Phi Sơn 23 tuổi)


 
Đáp lại, phía SLNA cho biết họ sẵn sàng tạo điều kiện cho Phi Sơn tiếp xúc với nền bóng đá hiện đại và phát triển bậc nhất châu lục. Cá nhân tiền vệ có biệt danh "CR7" cũng bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng trước thách thức hiếm có và thú vị trong đời cầu thủ.


Giải trẻ A-League được Liên đoàn Bóng đá Australia thành lập từ năm 2008, thi đấu song song cùng giải vô địch quốc gia
với mục tiêu tạo cơ hội cho các tài năng triển vọng của xư sở chuột túi được c xát thường xuyên. U21 Sydney FC chính là đội bóng đầu tiên lên ngôi vô địch tại giải này.

Mùa 2012-13, HLV trưởng Brian Dene đã điền tên 15 cầu thủ trong độ tuổi 17-19 thi đấu tại giải trẻ A-League. Đáng chú ý, toàn bộ số cầu thủ này đều được mang sang thử lửa ở giải U21 quốc tế vừa kết thúc tại Gia Lai. Trong danh sach 15 cầu thủ đăng ký, chỉ có 4 cầu thủ thuộc diện cựu binh từng dự giải trẻ A-League năm ngoái. Còn lại đều là những gương mặt mới.


 HLV Brian Dene (phải) được kỳ vọng giúp Sydney xây dựng hệ thống đào tạo trtheo mô hình Ajax và Barcelona.

Nếu được tuyển lựa thi đấu, Phi Sơn sẽ là cầu thủ ngoại hiếm hoi và quá tuổi tham dự giải trẻ A-League (năm nay Phi Sơn 23 tuổi). Theo quy định, mỗi đội bóng được quyền đăng ký 4 cầu thủ quá tuổi dự giải. Chi tiết này càng khẳng định sự đánh giá cao của HLV Brian Dene đối với số 10 của U21 Việt Nam.

Nhiều khả năng, Phi Sơn sẽ được đá cặp với hai ngôi sao tấn công sáng giá nhất của FC Sydney là tiền đạo Tom Slater, con trai huyền thoại bóng đá Australia Robbie Slater (từng vô địch Premier League 1994-95 cùng Blackburn, hai lần giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Châu Đại Dương) và tài năng bản địa Keifer Dotti.


Phi Sơn thuyết phục khán giả phố Núi và cả các địch thtại giải U21 quốc tế với lối chơi ma thuật (Ảnh: VSI)

Brian Dene là một nhân tài đào tạo trẻ

Trong bản CV vắn tắt về bản thân, Brian gây ấn tượng với 2 năm làm HLV trưởng CLB Parramatta Eagles tại giải Ngoại hạng bang New South Wales, 4 năm làm trợ lý HLV tại Học viện Thể thao New South Wales New South Wales và hiện là HLV trưởng đội trAustralia.

Brian có giấy phép hành nghề HLV loại A, bằng đào tạo văn hóa, cử nhân Nghiên cứu Thể thao và cử nhân Y tế Thể thao.

Giám đốc thể thao Gary Cole và HLV trưởng đội một Sydney FC đều đánh giá rất cao Brian Dene và khẳng định sự có mặt của ông là nhân tố quan trọng giúp Sydney phát triển hệ thống đào tạo trẻ thành công như hình mẫu của Ajax và Barcelona.

Bởi vậy, nếu được tới U21 Sydney thi đấu, Phi Sơn đứng trước cơ hội lớn nâng cao khả năng cũng như tầm nhìn chiến thuật dưới sự chỉ dạy của Brian Dene.

Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn