Bản tin AFF Cup: Sao Ngoại hạng Anh khó đụng độ ĐTVN

Thể thaoThứ Hai, 22/10/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Thủ môn ngôi sao Neil Etheridge của Philippines có thể sẽ không tham dự chiến dịch AFF Cup 2012 vì vướng hợp đồng với câu lạc bộ Fulham.

(VTC News)- Thủ môn ngôi sao Neil Etheridge của Philippines có thể sẽ không tham dự chiến dịch AFF Cup 2012 vì vướng hợp đồng với câu lạc bộ Fulham.

1. Neil Etheridge vừa gia hạn hợp đồng thi đấu dưới dạng cho mượn với câu lạc bộ Bristol Rovers của Anh tới hết năm 2012. Điều này đồng nghĩa với việc thủ thành thuộc biên chế Fulham (đang đá tại giải Ngoại hạng Anh) sẽ bỏ lỡ hai trận cầu quan trọng nhất trong vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2012 với Thái Lan và Việt Nam (24 và 27/12).

Thủ thành Etheridge là trụ cột đưa Philippines vào bán kết AFF Cup cách đây hai năm.

Etheridge là một trong những ngôi sao gốc Philippines nổi tiếng nhất đang thi đấu tại châu Âu. Anh hiện nắm giữ vị trí thủ môn số 3 tại Fulham. Bắt đầu từ mùa giải 2011-12, Etheridge được đội chủ sân Craven Cottages đem cho Bristol Rovers mượn. Phong độ ấn tượng cả trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ của Etheridge đã khiến ban lãnh đạo đội bóng hạng Ba nước Anh quyết định mời anh ký gia hạn hợp đồng.

Năm 2010, Etheridge là trụ cột đưa ĐTQG Philippines lọt tới bán kết AFF Suzuki Cup. Mới cách đây vài ngày, anh đã cứu thua một quả penalty và rất nhiều pha bóng ngoạn mục trong trận Philippines thất thủ 1-2 trên sân Kuwait.

Đối phó với vấn đề thiếu hụt ngôi sao tại giải đấu lớn, HLV trưởng Philippines, Michael Weiss tỏ ra không quá lo lắng. Bởi trong tay ông vẫn còn một thủ thành xuất sắc khác. Đó là Roland Muller, thủ môn số 2 tại MSV Duisburg, đội bóng hạng hai tại Đức.

2. Thái Lan lên lịch giao hữu với đương kim vô địch. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2012, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã thu xếp một trận đá giao hữu giữa ĐTQG nước này và Malaysia vào ngày 7/11 tại Chiang Mai, tc trước thềm giải đấu khoảng 2 tuần.

Lần cuối Thái Lan lên ngôi vô địch Đông Nam Á đã cách đây 10 năm(Tiger Cup 2002).

Có thể thấy xu hướng giải đấu năm nay, các đội bóng thường xuyên lựa chọn địch thủ giao hữu là hàng xóm trong khu vực nhằm thăm dò lực lượng đối thcũng như nhìn nhận lại sự chuẩn bị của mình. Trước Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore cũng đã khởi động loạt giao hữu với nhau theo thể thức sân nhà, sân khách.

vòng bảng AFF Cup 2012,
Thái Lan và Malaysia đều có lợi thế khi là chủ nhà của bảng A và bảng B. Đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ có trận đấu mở màn gặp Philippines vào ngày 24/11 trên sân vận động Rajamangala, Bangkok.

3. HLV Singapore sẽ từ nhiệm sau AFF Cup 2012. Sau 9 năm gắn bó với đội bóng đảo quốc sư t(giành hai chức vô địch Đông Nam Á), HLV Raddy Avramovic sẽ nói lời chia tay ngay khi giải đấu năm 2012 kết thúc.

Avramovic (ngoài cùng bên trái) sẽ rời cương vị sau 9 năm gắn bó với "Những chú sư tử".

Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) cũng không mặn mà trong việc tái ký hợpđồng với HLV người Serbia. Có vẻ như họ cần một luồng gió mới trong giai đoạn chuyển giao thế hệ tại đội tuyển quốc gia Singapore. Nhiều khả năng, Avramovic sẽ gia nhập một đội bóng tại Trung Đông hoặc Trung Quốc.

FAS cũng đã có dự kiến người thay thế trước thềm vòng loại cúp vô địch châu Á 2015.


4. Malaysia gây tranh cãi khi triệu tập đội hình dự AFF Cup 2012. Ngày hôm qua, HLV trưởng ĐTQG Malaysia Rajagobal đã công bố danh sách sơ bộ 28 cầu thủ chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất Đông Nam Á.

Không ngạc nhiên khi danh sách có sự xuất hiện của các ngôi sao như Safee Sali (Pelita Jaya), Khairul Fahmi (Kelantan) hay Safiq Rahim (Selangor).
Điều đáng nói là giới truyền thông nước này chỉ trích rất nhiều quyết định của ông Rajagobal khi không triệu tập Badhri Radzi, thủ quân của Kelantan, câu lạc bộ vừa đoạt cú ăn ba vô tiền khoáng hậu Malaysia Super League, Malaysia Cup và Malaysia FA Cup.

Tiền vệ tấn công 30 tuổi Badhri Radzi không được triệu tp dù vừa đoạt cú ăn ba lịch sử trong hệ thống giải đấu Malaysia.




Danh sách sơ bộ ĐTQG Malaysia chuẩn bị AFF Cup 2012

Thủ môn: Norazlan Razali (Selangor), Farizal Marlias (Negri Sembilan), Khairul Fahmi (Kelantan)

Hậu vệ: Bunyamin Umar (Selangor), S. Subramaniam, Nik Shahrul Azim (Kelantan), Zubir Azmi, Faizal Muhammad (Terengganu), Mahalli Jasuli, Fadhli Shas (both Harimau Muda), Amirizwan Taj Tajuddin, Aidil Zafuan, Azmi Muslim (all ATM)

Tiền vệ: Amar Rohidan, Baddrol Bakhtiar (both Kedah), Safiq Rahim (Selangor), S. Kunanlan (Negri Sembilan), Shakir Shaari (Kelantan), Azamuddin Akil, R. Gopinathan (both Pahang), Gary Robbat, Wan Zack Haikal (both Harimau Muda), Yong Kuong Yong (Felda United)

Tiền đạo: Khyril Muhymeen Zambri (Kedah), Norshahrul Idlan Talaha (Kelantan), Zaquan Adha (ATM), Safee Sali (Pelita Jaya), Ahmad Fakri Saarani (Felda United)

Danh sách dự bị: Amri Yahyah (Selangor), Shakir Ali (Negri Sembilan), D. Christie Jayaseelan, Irwan Fadzli Idrus (both ATM), Ahmad Hazwan, Affize Faisal, Izham Tarmizi (all Harimau Muda)


Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn