VFF lại nghĩ chẳng giống ai: Thành lập cơ quan đặc biệt

Thể thaoThứ Hai, 08/10/2012 08:07:00 +07:00

Nôm na, cơ quan này giống như Tòa án thể thao quốc tế (CAS), chuyên xét xử những vấn đề mang tính chất “vĩ mô” mà bấy lâu nay chúng ta thường thấy.

Một trong những vấn đề mất thời gian tranh luận, khiến cho cả hội trường sôi nổi và “nóng” hẳn lên ở phiên thảo luận của đại hội hôm qua, đó là việc VFF đưa ra ý tưởng thành lập cơ quan xử lý các vấn đề đặc biệt nghiêm trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Nôm na, cơ quan này giống như Tòa án thể thao quốc tế (CAS), chuyên xét xử những vấn đề mang tính chất “vĩ mô” mà bấy lâu nay chúng ta thường thấy.

Theo như VFF thì để phù hợp với tình hình thực tế, ban này cần phải ra đời, bởi bấy lâu nay cơ quan có thẩm quyền xét xử cao nhất là Ban giải quyết khiếu nại đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc đưa ra nhưng quyết định quan trọng trong dời sống bóng đá Việt Nam.


Mặt khác, theo như chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thì ban này ra đời cũng nhằm tránh những rắc rối mà Ban kỷ luật gặp phải trước đây khi đưa ra quyết định kỷ luật loại đội Thành Nghĩa Quảng Ngãi ra khỏi giải hạng Nhất vì hành vi bỏ cuộc trong trận đấu với CLB Sài Gòn United.

Theo như ông Hỷ, thời điểm ấy, khi đưa ra quyết định, Ban kỷ luật với người đứng đầu là ông Nguyễn Hải Hường đã chịu nhiều sự “dè bỉu” từ dư luận, khi cho rằng Ban kỷ luật chưa đủ thẩm quyền. Thế nên, trước thực tế bóng đá Việt Nam hiện nay, việc ra đời ban này là cần thiết.

 Đủ thứ cơ quan ban bệ mà bóng đá Việt Nam mãi chẳng chịu tiến bộ

Và sau khi đưa ra nhiều gợi ý như Tòa án thể thao Việt Nam, Tòa án trọng tài thể thao Việt Nam…, nếu không có gì thay đổi, ban này sẽ được gọi là “Cơ quan giải quyết các tranh chấp nội bộ các vấn đề của bóng đá Việt Nam”.

Tuy nhiên, vấn đề khiến cho đại hội nóng lên hẳn, đó là việc các đại biểu thắc mắc việc cơ quan này ra đời sẽ giữ nhiệm vụ, chức năng gì, giải quyết những vấn đề nào của bóng đá Việt Nam và đặc biệt trong khi VFF quyết định giữ lại Ban giải quyết khiếu nại thì quyền của cơ quan nào là tối thượng?

Và theo như người đứng đầu VFF thì “Cơ quan giải quyết các tranh chấp nội bộ các vấn đề của bóng đá Việt Nam” sẽ chuyên giải quyết các vấn đề tối cao, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng của BĐVN như tranh chấp trong chuyển nhượng, mua bán cầu thủ giữa các CLB với nhau, rồi giữa cầu thủ với các đội bóng…

Trong khi với Ban giải quyết khiếu nại thì sẽ tiếp tục được củng cố để xử lý các vấn đề mang tính “vi mô” hơn của bóng đá Việt Nam như cấm thi đấu, phạt tiền đối với cầu thủ, CLB do có hành vi xấu trong thi đấu, sinh hoạt…

Song, sáng kiến này và hầu hết những lý giải của VFF vẫn chưa thể thuyết phục được các đại biểu và vấn đề này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bàn bạc trong thời gian tới.

Đúng là rắc rối…

Phạm Uyên(Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn